205
/
682
Lấn chiếm vỉa hè – dẹp xong vẫn “chưa yên”
lan-chiem-via-he-dep-xong-van-chua-yen
news

Lấn chiếm vỉa hè – dẹp xong vẫn “chưa yên”

Thứ 6, 25/08/2017 | 15:06:46
2,105 lượt xem

BGTV- Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán đang diễn ra ở khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Rõ ràng, ai cũng thấy điều đó, nhưng từ chính quyền sở tại đến các ngành chức năng đều không thể giải quyết một cách triệt để, đành "bất lực" nhìn vỉa hẻ, lòng đường bị người dân chiếm dụng làm nơi mưu sinh.


Nhiều hộ dân kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè lòng đường dù có vạch quy định


Dạo quanh các tuyến đường như: Lê lợi, Nghĩa Long, cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh (phường Hoàng Văn Thụ), quanh khu vực Quảng trường mùng 3/2 và nhiều tuyến đường khác…, vỉa hè và lòng đường gần như biến thành điểm đỗ xe máy, ô-tô. Còn tại các tuyến đường quanh khu vực chợ Thương, chợ Tiền Môn, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, có khi tràn xuống cả lòng đường kinh doanh, buôn bán là hình ảnh thường xuyên bắt gặp. Các hộ gia đình có nhà mặt đường kinh doanh đều lấn chiếm vỉa hè, nhiều người bán hàng rong cũng chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ làm nơi buôn bán. Điểm “nóng” nhất là khu vực xung quanh Quảng trường mùng 3/2. Hằng ngày, từ sáng đến đêm xuất hiện vài chục quán nước lấn chiếm cả vỉa hè, thậm chí cả lòng đường để xe máy, ô tô.

Ông Trịnh Văn Khải (đường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ), nhà ở gần khu vực này bức xúc cho biết: “Vỉa hè dùng để đi bộ nhưng từ lâu đã bị những người kinh doanh cố định lẫn hàng rong lấn chiếm mà chẳng thấy ai bị xử phạt. Cứ mỗi lần đi bộ qua khu vực này đều phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm và luôn bị giật mình bởi tiếng còi xe”.

Hàng quán, dịch vụ ăn uống bày bán ngang nhiên trên vỉa hè nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý


Không chỉ ngang nhiên chiếm dụng hết diện tích vỉa hè để trục lợi, nhiều hộ kinh doanh còn giăng bạt, dựng bảng quảng cáo với đủ màu sắc… khiến không gian vỉa hè trở nên bát nháo, nhếch nhác. Thậm chí, có chủ kinh doanh còn lợp mái che, để tủ hàng hóa lấn hết vỉa hè nhưng vẫn không bị xử lý. Nổi cộm nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm quán đồ nướng xảy ra ở rất nhiều tuyến đường như: Xương Giang, Nguyễn Cao… nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.

Bà Giáp Thị Liễu (đường Xương Giang, phường Ngô Quyền) bức xúc nói: “Hàng quán cứ bày bán kín cả vỉa hè, lòng đường gây mất an ninh trật tự, khói đồ nướng toả ra mù mịt làm ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh thì không ai chấp nhận được, người dân muốn đi bộ cũng chẳng còn lối mà đi”.

Để trị căn bệnh lấn chiếm vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông,  các ngành chức năng của thành phố đã nhiều lần xử phạt các hộ kinh doanh, thu giữ phương tiện hành nghề buôn bán nhỏ, hàng rong… Thế nhưng, giống như “bắt cóc bỏ đĩa”, chỉ cần chính quyền địa phương lơ là, giảm tần suất kiểm tra là vỉa hè lại bị chiếm dụng ngay lập tức.

Lối đi nào cho người đi bộ khi vỉa hè bị chiếm dụng như thế này?


Tình trạng vỉa hè ở khắp các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn thành phố bị lấn chiếm được ví như “bệnh nan y” . Nơi nào chính quyền địa phương quan tâm, mạnh tay xử lý thì nạn lấn chiếm vỉa hè bành trướng ít, còn nếu lơ là, buông lỏng quản lý thì tình trạng vỉa hè vẫn bị lấn chiếm một cách vô tư.

Được biết thành phố Bắc Giang chỉ đạo các phường ra quân lập lại trật tự vỉa hè và cho phép sử dụng tạm thời 1 phần của vỉa hè, tuy nhiên việc lập lại trật tự nhiều tuyến chỉ là “làm cho có”, nhiều nơi lực lượng chức năng đi giải tỏa trước, ngay phía sau hàng hóa kinh doanh đã được bê ra, bày bán ngang nhiên, thậm chí xuống cả lòng đường như đoạn đường Thánh Thiên, Nguyễn Thị Lưu…

Hơn lúc nào hết, để TP Bắc Giang thật sự trở thành một đô thị văn minh, ngoài công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân là rất cần thiết, chính quyền địa phương cần nêu cao trách nhiệm của mình, giải quyết triệt để các điểm nóng. Với các trường hợp nhiều lần vi phạm, không hợp tác, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý, trả lại vỉa hè và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân./.

Hải Sơn


  • Từ khóa

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
278 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
396 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
410 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
916 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
1,002 lượt xem