190
/
70792
Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi
benh-vien-tay-y-dau-tien-cua-viet-nam-tron-125-tuoi
news

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Thứ 4, 27/02/2019 | 08:31:21
999 lượt xem

Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới triều vua Thành Thái năm 1894, là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Năm 1894, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) được xây dựng theo chỉ dụ của vua Thành Thái, là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương. Năm 1972, bệnh viện được xây dựng lại lần thứ hai với sự hỗ trợ của chính phủ CHLB Đức, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là người thiết kế.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong ba bệnh viện đa khoa lớn nhất lớn và tiên tiến nhất của Việt Nam, cùng Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM. Năm 2009, bệnh viện được Bộ Y tế phong hạng đặc biệt.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Là một bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Trung ương Huế có 3.939 giường bệnh nội trú và 100 giường lưu. Bệnh viện hiện có trên 3.000 cán bộ viên chức, trong đó 5 thầy thuốc nhân dân, 50 thầy thuốc ưu tú, trên 40 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và hơn 500 bác sĩ, dược sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, điều dưỡng. 

Bệnh viện Trung ương Huế có trên 100 khoa phòng, gồm các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, các phòng chức năng. Tám Trung tâm của bệnh viện: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Nhi, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Trung tâm Răng hàm mặt.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Diện tích 11 ha, những năm qua Bệnh viện Trung ương Huế phát triển xây dựng nhiều khu chức năng khám chữa bệnh mới, nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện đại như: Trung tâm Nhi, Trung tâm Kỹ thuật cao (ODA), Trung tâm tim mạch, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện Quốc tế, Khu Hậu cần, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình - Bỏng, Trung tâm Sản - Phụ khoa...

Bệnh viện hiện đáp ứng được mọi nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao và tiện nghi cho mọi đối tượng bệnh nhân.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Bệnh viện Trung ương Huế còn triển khai các kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn của Trung tâm y tế chuyên sâu, bao gồm ghép thận (từ năm 2001), mổ tim kín (từ 1986), tim hở (1999). Năm 2011 bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên hoàn toàn do y bác sĩ Việt Nam tiến hành.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện nhiều ca ghép tim xuyên Việt thành công, mang lại niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Nhiều năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉnh trang lại hệ thống khuôn viên, cây xanh trong bệnh viện để tạo ra không khí trong lành cho người bệnh tịnh dưỡng.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Khu vực nhà chờ bệnh nhân được nâng cấp hiện đại.

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam tròn 125 tuổi

Công trình thủy đài nằm trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới thời Pháp vẫn được giữ nguyên. Bệnh viện Trung ương Huế đang phấn đấu để trở thành Trung tâm Y học cao cấp của cả nước và khu vực.

Theo Võ Thạnh/VnExpress

  • Từ khóa

Testosterone thấp, nam giới nên làm gì?

Nồng độ testosterone thấp ở nam giới có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, khối lượng xương thấp hơn, giảm ham muốn tình dục… Vậy có cách nào để tăng...
15:42 - 26/04/2024
20 lượt xem

Những ai cần tránh ăn súp lơ?

Súp lơ trắng chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần hạn chế ăn các loại rau họ cải...
14:20 - 26/04/2024
53 lượt xem

WHO: Khoảng trống miễn dịch do Covid-19 đe dọa trẻ em Việt Nam

Giống như nhiều quốc gia khác, dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở Việt Nam đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ...
11:00 - 26/04/2024
139 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
168 lượt xem

Thêm trẻ ngộ độc chì, nguy kịch do 'thuốc nam'

Bệnh viện Nhi trung ương thông tin đang điều trị tích cực cho một bé 3 tuổi nguy kịch do ngộ độc chì. Đây là trường hợp thứ hai trong vòng 2 tháng...
16:31 - 25/04/2024
566 lượt xem