19
/
70521
Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào
lan-dau-tien-viet-nam-se-co-dai-su-thien-chi-hoa-anh-dao
news

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào

Thứ 4, 20/02/2019 | 14:04:06
693 lượt xem

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức, lần đầu tiên BTC sẽ tiến hành tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào.

Hôm nay (20/2), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chính thức thông tin về các hoạt động Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: “Lễ hội góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước”.

FullSizeRender (1).jpg

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì họp báo giới thiệu Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019. Ông Lê Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thông tin về Lễ hội.

UNBD thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức sự kiện diễn ra từ ngày 29/3 đến ngày 31/3.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 29/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

hoa anh dao 4.jpg

20.000 cành hoa anh đào các loại hoa đơn, hoa kép sẽ được mang từ Nhật Bản sang Việt Nam và được bảo quản đặc biệt. (Ảnh: Toàn Vũ).

Điểm nhấn của Lễ hội là cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào. Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền phong, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019. Á hậu Huyền My là một trong những thành viên của hội đồng Ban giám khảo.

Tiêu chí tuyển chọn Đại sứ là người không những có phong thái, hình thức mà còn là người có hiểu biết, có quan tâm đến Nhật Bản và mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, có trình độ tiếng Nhật, có ý thức tham gia các hoạt động với tư cách là Đại sứ thiện chí.

 a hau huyen my 1.jpg

Á hậu Huyền My là một trong những thành viên tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào.

Trong khuôn khổ cuộc thi, ngoài việc trải qua các vòng thi kiến thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử, khả năng hùng biện,… các thí sinh còn có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản hay các hoạt động xã hội thiện nguyện khác.

BTC tiếp nhật hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 20/02 đến hết ngày 12/03. Đêm chung kết gồm 15 thí sinh sẽ tuyển chọn ra Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ hai vào tối ngày 28/03 tại Rạp Đại Nam.

Đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) - ông Lê Vinh - Phó Tổng Giám đốc cho biết, AIC là đơn vị phối hợp Hiệp hội Văn hoá Quốc tế Nhật Bản Waokai chịu trách nhiệm: Cung cấp, nhập khẩu, vận chuyên cây và hoa anh đào, cây, hoa phụ trợ, vật tư trang trí, thiết kế trưng bày hoa và thuê nghệ nhân phụ trách thực hiện phương án trưng bày, bố trí phương tiện, chuyên gia hướng dẫn bảo quản, chăm sóc hoa trong thời gian diễn ra sự kiện tại Hà Nội.

AIC cũng sẽ chủ trì nội dung phần trình diễn nghệ thuật của Nhật Bản, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội xây dựng chương trình nghệ thuật Nhật Bản - Việt Nam tại Lễ khai mạc; Chi phí toàn bộ việc mời, phục vụ các hoạt động tại Việt Nam của các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ tham gia Lễ hội, các khách mời, doanh nghiệp, chuyên gia đến từ Nhật Bản tham gia chương trình giáo dục, y tế, hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch.

Thuê phiên dịch phục vụ các khách Nhật Bản trong quá trình diễn ra sự kiện; Phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản; Hỗ trợ chi phí và phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, đơn vị tổ chức tuyển chọn và quản lý Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào.

vietnam japan.jpg

Lễ hội góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô (Ảnh: Toàn Vũ).

“20.000 cành hoa anh đào các loại hoa đơn, hoa kép cùng các loại hoa Việt Nam như: hoa địa lan, hoa lan hồ điệp, hoa cúc,… sẽ được trưng bày tại Lễ hội năm nay. Ngoài ra sẽ có 100 cây hoa anh đào được trưng bày để công chúng Thủ đô và du khách được chiêm ngưỡng. Đặc biệt, lễ trồng cây hoa anh đào do phía Nhật Bản tặng Việt Nam sẽ có sự tham dự của Nữ hoàng Hoa Anh đào Nhật Bản và Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019.

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản: giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama,… sẽ diễn ra trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội.

Hoạt động trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản diễn ra tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, không gian đường phố Đinh Tiên Hoàng.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội và các hoạt động phụ trợ tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, trình diễn một số loại hình nghệ thuật như: ca trù, hát xẩm, múa bồng,… sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến 31/3.

Toạ đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản diễn ra vào ngày 29/3; trao đổi kinh nghiệm trong quản lý lĩnh vực y tế, giáo dục giữa Nhật Bản...

BTC cũng sẽ giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam tại Cung thiếu nhi Hà Nội từ 18h ngày 29/3 đến 31/3.

Theo Phương Nhung/ Dân Trí

  • Từ khóa

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
22 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
5 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
77 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
151 lượt xem

Bảo tàng Lịch sử trưng bày 150 hiện vật kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - tinh thần bất diệt" với gần 150 tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên...
08:30 - 26/04/2024
178 lượt xem