19
/
66948
Việt Nam lần đầu đăng quang Hoa hậu Trái đất
viet-nam-lan-dau-dang-quang-hoa-hau-trai-dat
news

Việt Nam lần đầu đăng quang Hoa hậu Trái đất

Chủ nhật, 04/11/2018 | 09:05:20
948 lượt xem

Người đẹp Phương Khánh vượt qua 87 thí sinh trong chung kết tối 3/11 tại Mall of Asia Arena, Philippines.

Đại diện Việt Nam xúc động, ôm chặt người đẹp Áo khi tên cô được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Karen Ibasco. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam ở một trong bốn đấu trường nhan sắc quốc tế lớn (Miss World, Miss Universe, Miss International và Miss Earth).

Khoảnh khắc đăng quang của Phương Khánh.

Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Trong chung kết, cô có các phần trình diễn thành công. Phương Khánh tỏa sáng trong bộ váy dạ hội vàng trên sân khấu lúc công bố Top 18 hay khi catwalk với bikini. Với lợi thế tiếng Anh tốt, cô ghi điểm trong phần thuyết trình với hashtag "xung đột". Phương Khánh chia sẻ mỗi người cần chân thành với mình để tạo sức mạnh thay đổi thế giới, bởi cuộc sống không hoàn hảo mà luôn xuất hiện xung đột mỗi ngày.

Trong phần thi ứng xử của Top 4 với câu hỏi chung: “Vấn đề áp lực lớn nhất của thế hệ bạn là gì?”, Phương Khánh trả lời đó chính là sự thờ ơ. Theo cô, quá nhiều công nghệ, mạng xã hội, khiến những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân. Đại diện Việt Nam khá tự tin khi ứng xử.

Á hậu Phương Khánh trả lời ứng xử tại Miss Earth 2018  

Phương Khánh thuyết trình về chủ đề "xung đột".

Trước chung kết, người đẹp được đánh giá cao và được dự đoán vào Top 10. Ở các phần thi phụ, cô giành hai huy chương vàng vòng thi "Trang phục dạ hội" và "Trang phục dân tộc", một huy chương bạc phần thi "Bikini". Trên bảng tổng sắp, Phương Khánh đứng thứ hai, sau thí sinh Mexico. Trước khi đến Miss Earth, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu hồi tháng 4.

Danh hiệu Hoa hậu Không khí thuộc về người đẹp Áo, Hoa hậu Nước thuộc về đại diện Colombia và Hoa hậu Lửa là đại diện Mexico.

Phương Khánh trình diễn áo tắm, vào top 12 Miss Earth 2018

Phương Khánh trình diễn áo tắm.

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2018 diễn ra khá gọn gàng. Mở đầu, các người đẹp chia theo từng lục địa để ra sân khấu chào khán giả. Sau phần đồng diễn, người dẫn chương trình công bố danh sách Top 18, gồm các đại diện Hà Lan, Chile, Romania, Brazil, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Slovenia, Nam Phi, Italy, Philippines, Ghana, Colombia, Việt Nam, Montenegro, Venezuela, Áo, Nepal và Mexico (nhờ chiến thắng giải thưởng Eco-Media). Các màn trình diễn áo tắm, thuyết trình kết hợp luôn với việc xướng tên Top 12, Top 8 chứ không tách rời nhằm tiết kiệm thời gian.

Với chủ đề "Những nữ thần của Trái đất", ban tổ chức yêu cầu các người đẹp thuyết trình về nhiều vấn đề được quan tâm trên Trái đất như “dân nhập cư”, “sức khỏe tinh thần”, “công lý”, “sự bất bình đẳng”, “tham nhũng”... Câu hỏi ứng xử của Top 4 cũng hướng đến vấn đề chung - áp lực của thế hệ hiện nay. Các người đẹp đều tỏ ra sắc sảo khi trả lời.

Đêm chung kết không đầu tư tiết mục trình diễn ca nhạc, ngoài màn xuất hiện của ca sĩ Brian McKnight với ca khúc Back At One khi Top 4 Hoa hậu Trái đất năm ngoái xuất hiện chào khán giả. Tuy không rườm rà về kịch bản, chương trình chiếu đan xen nhiều video quảng bá các hoạt động bên lề cuộc thi, khiến đôi chỗ khán giả sốt ruột.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức từ năm 2001. Sự kiện nhan sắc này nhằm nâng cao nhận thức về môi trường. Thí sinh tham dự nhiều phần thi và các hoạt động bảo vệ môi trường sống trước khi bước vào đêm chung kết. Năm nay, danh sách giám khảo có hai người Việt Nam là Mrs Universe 2017 Lưu Hoàng Trâm và nhà thiết kế Linh San. Dẫn chương trình là nhà báo Mỹ - James Deakin.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
43 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
121 lượt xem

Bảo tàng Lịch sử trưng bày 150 hiện vật kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - tinh thần bất diệt" với gần 150 tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên...
08:30 - 26/04/2024
149 lượt xem

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
530 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
568 lượt xem