19
/
53938
Nobel Văn học gọi tên nhà văn gốc Nhật… Kazuo Ishiguro!
nobel-van-hoc-goi-ten-nha-van-goc-nhat-kazuo-ishiguro
news

Nobel Văn học gọi tên nhà văn gốc Nhật… Kazuo Ishiguro!

Thứ 6, 06/10/2017 | 10:14:04
530 lượt xem

Nobel Văn học 2017 gọi tên một nhà văn gốc Nhật, đó là… Kazuo Ishiguro!

Vào 1h chiều ngày 5/10 (theo giờ Thụy Điển, tức 6 giờ tối cùng ngày tại Việt Nam), giải thưởng danh giá Nobel Văn học đã được trao cho nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro (52 tuổi).

Trong một dòng tóm tắt ngắn gọn về nhân vật được nhận giải Nobel Văn học 2017, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã ca ngợi Kazuo Ishiguro là một tác giả “trong những cuốn tiểu thuyết đầy sức mạnh cảm xúc vĩ đại, đã mở ra một biển cả sâu thẳm nằm bên dưới cảm nhận mơ hồ của chúng ta về sự kết nối trong thế giới này”.

Kazuo Ishiguro là một tiểu thuyết gia, biên kịch, kiêm tác giả truyện ngắn. Ông sinh ra tại Nagasaki, Nhật Bản ngày 8/11/1954, gia đình ông chuyển tới Anh sinh sống năm 1960. Ishiguro có bằng cử nhân của trường Đại học Kent (Anh) năm 1978 và bằng tiến sĩ của trường Đại học East Anglia (Anh) năm 1980 ở chuyên ngành sáng tạo văn chương.

Năm 2008, tờ tạp chí The Times (Anh) từng xếp Ishiguro đứng thứ 12 trong danh sách “50 nhà văn Anh vĩ đại nhất kể từ năm 1945”.

Ishiguro là một trong những nhà văn đương đại nổi danh nhất trong văn đàn các nước nói tiếng Anh, từng giành được nhiều đề cử và giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn học.

Một số tác phẩm của Kazuo Ishiguro mà độc giả Việt Nam đã biết tới, có thể kể ra những đầu sách như “Người khổng lồ ngủ quên”, “Mãi đừng xa tôi”, “Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông”…

Năm ngoái, giải thưởng Nobel Văn học đã được trao cho nam ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ - ông Bob Dylan (76 tuổi). Động thái trao giải này đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn trong văn đàn thế giới hồi năm ngoái, khi lần đầu tiên trong lịch sử 115 năm trao giải Nobel Văn học, có một ca sĩ - nhạc sĩ được nhận giải vì… “những ý thơ trong lời nhạc”.

Điều đáng chú ý của giải Nobel Văn học, đó là giải này chỉ trao cho những nhà văn - nhà thơ đang còn sống. Giải tôn vinh cả sự nghiệp sáng tác của tác giả, không tôn vinh riêng một tác phẩm cụ thể nào.

Phần thưởng dành cho mỗi nhà văn nhận được giải Nobel Văn học là một chiếc huy chương mạ vàng, một tấm bằng chứng nhận được vẽ tay và thiết kế độc đáo dành riêng cho người nhận, cùng với đó là khoản tiền mặt từ 8 triệu đến 10 triệu cua-ron Thụy Điển (tương đương 20 - 25 tỷ đồng).

Theo Bích Ngọc/ Dân Trí 

  • Từ khóa

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
23 lượt xem

Bảo tàng Lịch sử trưng bày 150 hiện vật kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - tinh thần bất diệt" với gần 150 tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên...
08:30 - 26/04/2024
48 lượt xem

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
432 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
480 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
511 lượt xem