19
/
145387
Hà Nội sẽ tổ chức Festival hoa Mê Linh vào tháng 11 hằng năm
ha-noi-se-to-chuc-festival-hoa-me-linh-vao-thang-11-hang-nam
news

Hà Nội sẽ tổ chức Festival hoa Mê Linh vào tháng 11 hằng năm

Thứ 6, 07/04/2023 | 09:46:00
2,137 lượt xem

Sau lần đầu tổ chức thành công khi thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan năm 2022, Festival hoa Mê Linh (Hà Nội) sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm.

Hà Nội sẽ tổ chức Festival hoa Mê Linh vào tháng 11 hằng năm - Ảnh 1.

Nghề trồng hoa ở Mê Linh hình thành cách đây hơn 20 năm, đặc biệt nghề trồng hoa hồng hiện mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân nơi đây cũng như tạo dựng thương hiệu hoa hồng Mê Linh cho thủ đô Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 6-4, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã có buổi làm việc với huyện Mê Linh về tình hình sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, huyện Mê Linh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND TP kiến nghị với các bộ ngành sớm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng thuộc huyện Mê Linh. 

Đồng thời, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường gom chân đê tả sông Hồng theo quy hoạch.

Huyện này cũng đề nghị TP ban hành cơ chế, chính sách, các hạng mục được phép xây dựng khi phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để các chủ thể, cá nhân chủ động trong việc xây dựng phương án sản xuất; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại đẩy mạnh tiêu thụ nông sản...


Hà Nội sẽ tổ chức Festival hoa Mê Linh vào tháng 11 hằng năm - Ảnh 2.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Đại phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mê Linh - Ảnh: UBND TP

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Xuân Đại cho biết Mê Linh là vựa sản xuất rau, hoa lớn nhất TP, giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thủ đô. 

Ông cũng đề nghị Mê Linh cần có định hướng phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa; tăng cường quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất bãi, mở rộng vùng trồng hoa, rau an toàn, cây ăn quả.

"Tới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với huyện Mê Linh để mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ; đầu tư máy móc, trang thiết bị cho việc sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Duy trì tổ chức Festival hoa và sản phẩm OCOP tại huyện Mê Linh vào tháng 11 hằng năm" - ông Đại nói.

Trước đó, vào tháng 11-2022, lần đầu tiên Festival hoa Mê Linh năm 2022 chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" đã được tổ chức. Sự kiện trên thu hút hàng chục ngàn lượt khách thập phương về  ngắm hoa, chụp ảnh tại "thủ phủ" hoa lớn nhất thủ đô.

Huyện Mê Linh có gần 8.100ha đất sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, trên địa bàn đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất lúa hữu cơ Japonica tại xã Tam Đồng; mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan hồ điệp tại xã Đại Thịnh; mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề tại xã Tam Đồng…

Đặc biệt, huyện Mê Linh đã phát triển được 75 sản phẩm OCOP (24 sản phẩm đạt 4 sao, 51 sản phẩm đạt 3 sao). Dự kiến năm 2023, huyện xây dựng được thêm 30 sản phẩm từ 3 sao trở lên

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/ha-noi-se-to-chuc-festival-hoa-me-linh-vao-thang-11-hang-nam-20230406182051816.htm

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
518 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,059 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,121 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,110 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,175 lượt xem