19
/
145333
Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô
tranh-lua-cua-danh-hoa-le-pho-dau-gia-hon-2-3-trieu-do
news

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô

Thứ 5, 06/04/2023 | 11:59:00
2,182 lượt xem

Tác phẩm La famille dans le jardin của danh họa Lê Phổ vừa được bán với giá hơn 2,3 triệu USD tại phiên đấu giá quan trọng kỷ niệm 50 năm của nhà Sotheby’s Hong Kong.

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô - Ảnh 1.

Theo Sotheby's Hong Kong, La famille dans le jardin (mực và bột mực trên lụa, 1938) là một trong những kiệt tác đỉnh cao, đẹp và công phu nhất của danh họa Lê Phổ - Ảnh: SOTHEBY'S HONG KONG

Tác phẩm La famille dans le jardin (Gia đình ở ngoài vườn) của danh họa Lê Phổ được bán với giá 18,6 triệu đô la Hong Kong (đã cộng thuế phí), tức 2,369 triệu đô la Mỹ. 

Tranh được bán tại phiên đấu giá "tinh tuyển" kỷ niệm 50 năm - 50th Anniversary Modern Evening Auction của nhà Sotheby’s Hong Kong, diễn ra lúc 17h30 (giờ Hong Kong) ngày 5-4.

Theo ông Ace Lê, giám đốc điều hành cho thị trường Việt Nam của Sotheby's, với mức giá này, bức La famille dans le jardin chính thức là tác phẩm được đấu giá cao nhất của Lê Phổ, và là tác phẩm cao thứ hai trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam (chỉ sau Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ ở mức 3,1 triệu USD). 

Mức giá này đã vượt qua bức sơn dầu Dáng hình trong vườn (1973) của Lê Phổ, Figures in a garden, cũng được nhà Sotheby's Hong Kong đấu giá ngày 7-4-2022 với giá 2,29 triệu USD. 

Đây cũng là kỷ lục triệu đô đầu tiên cho năm 2023, một năm mang nhiều thách thức kinh tế. Một tín hiệu lạc quan. 

Gia đình trong vườn là sáng tác lụa lớn thứ hai của Lê Phổ từng xuất hiện trước công chúng, đã từng được đấu giá trước đó năm 1999, và đi kèm giấy chứng thực từ Alain Le Kim, con trai cố họa sĩ. 

Tác phẩm được sáng tác khoảng 1938, tức một năm sau khi Lê Phổ qua Pháp định cư. 

Phiên đấu giá này là phiên đấu ban tối (Modern Evening) tại Hong Kong, quy tụ các tác phẩm từ những tên tuổi lớn phân khúc hiện đại trên thế giới và tại châu Á như Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan Miro, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki hay Georgette Chen.

La famille dans le jardin được vẽ trên bề mặt lụa mỏng manh với những đòi hỏi kỹ thuật khắt khe. Đặc biệt, tranh có kích thước lớn (91,3cm x 61,5cm), là tác phẩm lớn thứ hai trong thể loại tranh này của họa sĩ Lê Phổ xuất hiện trên thị trường đấu giá.

Tương tự các tranh trường phái Ấn tượng Pháp là tạo ra khung cảnh có tính nhiếp ảnh, chân thực và nhất thời, tranh của Lê Phổ ghi lại một khoảnh khắc vô thường, một khung cảnh gia đình nhàn nhã với những tương tác riêng tư trong không gian lý tưởng ngoài trời. 

Một kiệt tác tinh tế và quyến rũ hiếm có, minh chứng cho đỉnh cao giai đoạn đổi mới của nghệ thuật hiện đại Việt Nam.

"Đây là bức tranh lụa được sáng tác trong giai đoạn thứ hai của Lê Phổ - giai đoạn quan trọng nhất của đời ông. Năm 1937, ông trở lại Pháp, rồi định cư cho đến khi qua đời năm 2001 tại Paris mà chưa một lần quay trở về quê hương. Đây là giai đoạn hoài cố hương, với bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, chỉ gửi gắm vào tranh vẽ.

Ngoài ra, với một bức tranh lụa to hết khổ (91,3cm x 61,5cm, nếu xét theo kỹ thuật khung cửi và dệt thời bấy giờ), kỹ thuật và bút pháp đặc trưng, được bảo quản với tình trạng tốt, chủ đề phổ quát, có áo quần xưa và áo dài tân thời (áo dài Lê Phổ), giàu nữ tính, nhiều nữ quyền… thì dễ được nhiều người yêu thích" - nhà nghiên cứu Lý Đợi chia sẻ.

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô - Ảnh 2.

Tác phẩm Jeune femme en bleu dans un paysage của họa sĩ Vũ Cao Đàm được bán với giá 5,5 triệu đô la Hong Kong - Ảnh: SOTHEBY'S HONG KONG

Trong số ba tác phẩm quan trọng của Việt Nam lên sàn, có hai bức vượt giá ước định. Tranh của Lê Phổ không gây bất ngờ dù có giá cao hơn dự đoán. 

Chỉ tiếc bức Jeune femme en bleu dans un paysage của Vũ Cao Đàm khá đẹp, nhưng không đạt mức 8,6 triệu đô la Hong Kong để chạm mốc triệu USD.

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô - Ảnh 3.

Tác phẩm Femmes et enfants au bord de la rivière của họa sĩ Mai Trung Thứ được đấu giá 4,5 triệu đô la Hong Kong - Ảnh: SOTHEBY'S HONG KONG

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/tranh-lua-cua-danh-hoa-le-pho-dau-gia-hon-2-3-trieu-do-20230405165849233.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
778 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,325 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,397 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,376 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,438 lượt xem