18
/
97439
Công Vinh tiến gần đến chung kết giải thưởng bàn thắng đẹp nhất Asian Cup
cong-vinh-tien-gan-den-chung-ket-giai-thuong-ban-thang-dep-nhat-asian-cup
news

Công Vinh tiến gần đến chung kết giải thưởng bàn thắng đẹp nhất Asian Cup

Thứ 3, 15/09/2020 | 16:10:59
549 lượt xem

Trước khi thời hạn chót để bầu chọn cho cặp bán kết giữa Lê Công Vinh và Widodo Putra (Indonesia) kết thúc, cựu trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam vẫn chiếm ưu thế so với đối thủ.

Hạn chót của cuộc bầu chọn này là trưa 16/9 (theo giờ Việt Nam). Khoảng 1 ngày trước khi hạn chót kết thúc, trong số gần 50.000 người tham gia bầu chọn, 58% số người bầu cho bàn thắng của Lê Công Vinh, còn 42% số người bầu cho bàn thắng của Widodo Putra.

Bàn thắng của cựu tiền đạo người Indonesia cũng là bàn thắng rất đẹp, được ghi ở vòng bảng Asian Cup năm 1996, trong trận Indonesia gặp Kuwait.

Công Vinh tiến gần đến chung kết giải thưởng bàn thắng đẹp nhất Asian Cup - 1

Công Vinh đang chiếm ưu thế hơn so với đối thủ Widodo Putra (Indonesia) ở bán kết giải thưởng bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup

Trong tình huống này, đón quả tạt từ biên phải của đồng đội, Widodo Putra tung người móc bóng theo thế “xe đạp chổng ngược” từ khoảng 16m, làm ngỡ ngàng thủ môn đội Kuwait.

Bàn thắng của Widodo Putra mang đầy tính ngẫu hứng. Tuy nhiên, bàn thắng của Lê Công Vinh ghi vào lưới UAE ở vòng bảng Asian Cup năm 2007 vẫn được đa số người theo dõi đánh giá cao hơn về tính chính xác, sự phối hợp đồng đội và tính khoa học trong việc triển khai lối chơi dẫn đến bàn thắng.

Đấy tình huống mà từ giữa sân, tiền vệ nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam khi đó là Nguyễn Minh Phương phát hiện khoảng không cực nhạy, thực hiện một đường chuyền dài loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của UAE, để Công Vinh phá bẫy việt vị lao xuống, trước khi tâng bóng qua tầm với của thủ môn đội UAE, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Alfred Riedl. 

Từ người chuyền bóng đến người nhận bóng và dứt điểm, tất cả đều rất ít chạm và gần như không có nhịp chạm bóng nào là thừa.

Nếu vượt qua vòng bán kết, đối thủ của Lê Công Vinh ở chung kết tranh giải bàn thắng đẹp nhất lịch sử các kỳ Asian Cup, sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Sunil Chhetri (Ấn Độ) và Abbas Chahrour (Lebanon).

 Theo Thiện Nhân/Dân trí

https://dantri.com.vn/the-thao/cong-vinh-tien-gan-den-chung-ket-giai-thuong-ban-thang-dep-nhat-asian-cup-20200915125902204.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
285 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
323 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
728 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
839 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
851 lượt xem