18
/
83104
SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc
sea-games-30-luc-si-thach-kim-tuan-vuot-mat-hcv-dang-tiec
news

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc

Thứ 2, 02/12/2019 | 14:48:42
821 lượt xem

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém chủ nhà Philippines.

Võ gậy arnis:

Ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 30, võ gậy arnis có thêm 1 HCĐ đến từ Vũ Đức Hùng hạng dưới 65kg nam, sau khi để thua võ sĩ chủ nhà tại bán kết. Trong khi đó, Văn Công Quốc (hạng dưới 55kg) và Nguyễn Đức Trí (hạng dưới 60kg) giành quyền vào tranh HCV.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Văn Công Quốc và Nguyễn Đức Trí chỉ giành HCB sau khi để thua 2 võ sĩ nước chủ nhà trong trận chung kết.

Bóng rổ:

Hai đội tuyển bóng rổ nam, nữ Việt Nam vào bán kết. Đội nữ có 2 trận thắng, 3 thua tại vòng bảng. Trong khi đội nam thắng 5, thua 1. Các nam tuyển thủ vừa có chiến thắng cách biệt 22-6 trước Myanmar và có khoảng 2 tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết.

Quần vợt:

Nữ tay vợt Savanna Lý Nguyễn giành chiến thắng tay vợt nước chủ nhà sau 2 ván với cùng tỉ số 6-2 và vượt qua vòng 2 nội dung đánh đơn. Trong khi đó, nữ tay vợt Fodor Csilla bất ngờ thất bại chóng vánh 1-6 và 2-6 trước hạt giống số 2 người Indonesia Aldila.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 2.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 3.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 4.

Ngoài ra, tay vợt hạt giống số 1 Daniel Cao Nguyễn của Việt Nam dễ dàng vượt qua tay vợt Campuchia Kenny Bun với tỉ số 6-0, 6-3 để tiếp tục hành trnh2 tìm kiếm HCV cho quần vợt nước nhà.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 5.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 6.

Và với đẳng cấp quốc tế vượt trội, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cũng dễ dàng hạ đối thủ Indonesia sau 2 ván đấu với cùng tỉ số 6-1 để cùng Daniel Cao Nguyễn vào bán kết nội dung đơn nam.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 7.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 8.

Cử tạ:

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đăng ký mức cử giật cao nhất là 135kg, giống như Eko Irawan của Indonesia. Và cả hai VĐV lần thứ 2 mới thực hiện thành công. Ở mức cử tiếp theo 140kg, Kim Tuấn thất bại trong khi Eko đã thực hiện thành công để tạm dẫn đầu ở nội dung cử giật. Các VĐV tạm nghỉ 30 phút trước khi bước vào nội dung cử đẩy quyết định. Tấm HCV vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện của Việt Nam và Philippines.

Nhưng một lần nữa đoàn TTVN lại mất vàng đáng tiếc, ở lần nâng cuối cùng, Thạch Kim Tuấn thực hiện thành công mức tạ 169kg. Đáng tiếc cho lực sĩ của Việt Nam khi đối thủ Eko cũng thực hiện thành công ở mức tạ 169kg quyết định, qua đó đoạt HCV với mức tổng cử là 309kg, trong khi Kim Tuấn có mức tổng cử là 304kg.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 9.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 10.

Nguyễn Thị Quyên kết thúc nội dung thi cử tạ hạng 49kg, với kết quả cử giật 75kg, cử đẩy 97kg giành HCĐ. Nữ lực sĩ, Windy Aisah (Indonesia, sinh năm 2002) thi đấu xuất sắc cử giật 86kg, cử đẩy 104kg, tổng cử 190kg phá kỷ lục cả 3 nội dung (cử giật, cử đẩy, tổng cử) của trẻ thế giới.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 11.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 12.

Duathlon:

Nguyễn Thị Phương Trinh giành HCĐ 2 môn phối hợp cá nhân nữ 2 môn phối hợp: chạy 10km, đạp 40km, chạy 5km (Duathlon). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, Việt Nam tham gia nội dung này. Giành HCV là VĐV chủ nhà Monica Torres, đương kim vô địch châu Á.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 13.

Nguyễn Thị Phương Trinh

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 14.

Đây là tấm huy chương quý hơn vàng đầu tiên của Đội tuyển 3 môn và 2 môn phối hợp Việt Nam. Cô gái trẻ sau phần chạy 10km đầu xếp hạng 6 và tụt lại hạng 7 vào nhóm đạp thứ 2; nhưng đã thể hiện thế mạnh của một cua-rơ đích thực để vượt mặt các đối thủ, theo sát VĐV Thái Lan sau 40km đạp xe để tranh hạng nhì. Sau đó Trinh giữ vững khoảng cách và kết thúc 5km chạy bộ để giành chiếc HCĐ.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 15.

Wushu:

Phạm Quốc Khánh thi chung kết nam côn và chỉ xếp hạng 3 vì kém 0,2 điểm so với VĐV đoạt HCV. Như vậy, Khánh là võ sĩ đoạt HCĐ đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 2 của Đoàn TTVN.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 16.

Phạm Quốc Khánh

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 17.

Sau đó, đồng đội Trần Xuân Hiệp đã kết thúc bài thi chung kết đao thuật với 9,65 điểm và sẽ tiếp tục thi đấu trong ngày mai (3-12) để phân hạng chung cuộc.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 18.

Trần Xuân Hiệp

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 19.


SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 20.

Theo bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam lép vế so với đoàn chủ nhà có 22 HCV, nhưng giành gấp đôi số HCV so với đoàn đứng thứ 3 là Thái Lan. Qua ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV của Việt Nam đã hoàn thành được 1/7 mục tiêu giành HCV đã đề ra trước ngày lên đường thi đấu.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 21.

Quy định của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) về khoản thưởng nóng cho 1 HCV SEA Games là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, đoàn TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên 1-12 lại phải chi trên 200 triệu đồng cho 8 nhà vô địch. Khoản phụ trội này đến từ việc lãnh đạo đoàn linh động thưởng thêm cho cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh, chủ nhân HCV đầu tiên, 10 triệu đồng, tức cá nhân tuyển thủ này được nhận 35 triệu đồng.

SEA Games 30: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn vuột mất HCV đáng tiếc - Ảnh 22.

10 tấm HCV gồm: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (khiêu vũ thể thao, nội dung quicksteps), Vương Thị Huyền (cử tạ nữ, 45 kg), Lại Gia Thành (cử tạ nam, 55 kg), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (khiêu vũ thể thao, nội dung jive), Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, dưới 55 kg nữ), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy, trên 60 kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy, dưới 65 kg nữ).

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/the-thao/sea-games-30-hua-hen-nhieu-huy-chuong-ngay-thi-dau-thu-2-20191202090029396.htm

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
232 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
356 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
377 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
822 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
860 lượt xem