18
/
81527
Nguyễn Quang Hải sáng giá tại Quả Bóng vàng Việt Nam 2019
nguyen-quang-hai-sang-gia-tai-qua-bong-vang-viet-nam-2019
news

Nguyễn Quang Hải sáng giá tại Quả Bóng vàng Việt Nam 2019

Thứ 5, 31/10/2019 | 17:12:48
864 lượt xem

Nguyễn Quang Hải, đương kim Quả bóng vàng 2018. Năm 2019 cầu thủ 22 tuổi này tiếp tục chói sáng khi giành nhiều thành tích ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia và tuyển U23 VN.

Sáng 31-10, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng 2019 tổ chức buổi họp báo tại Khách sạn REX (TP HCM) để công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Nguyễn Quang Hải sáng giá tại Quả Bóng vàng Việt Nam 2019 - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam đã khởi đầu năm 2019 rất thành công. Đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết VCK Asian Cup 2019 tại UAE sau khi thua Nhật Bản 0-1. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang tranh ngôi đầu bảng G với Thái Lan và UAE khi có khởi đầu khá ấn tượng. Tại bảng này, tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm với Thái Lan sau ba trận nhưng tạm xếp sau vì thua hiệu số, UAE xếp thứ 3 với 6 điểm.

Nguyễn Quang Hải sáng giá tại Quả Bóng vàng Việt Nam 2019 - Ảnh 2.

Hiện tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận đấu quan trọng khác với UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (19-11) ở vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch săn HCV ở SEA Games 2019 tại Philippines diễn ra trong tháng 11. Đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để giới chuyên môn, chuyên gia, truyền thông chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất cho các danh hiệu Quả bóng vàng 2019. Ban tổ chức sẽ cân nhắc và theo dõi các cầu thủ trong quá trình thi đấu sắp tới, cũng như sự đánh giá, cảm nhận của người hâm mộ, để có cái nhìn tổng toàn diện trong việc bình chọn.

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 2019 vào ngày 11-12, ban tổ chức sẽ bắt đầu gởi thư mời bầu chọn, danh sách các ứng viên đã tham khảo ý kiến đề cử của các chuyên gia, HLV, phóng viên thể thao để tiến hành bầu chọn. 

Gala trao thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 13-2-2020 tại TP HCM. Giải thưởng năm nay bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc (dưới 21 tuổi); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc (dưới 21 tuổi).  

Nguyễn Quang Hải, đương kim Quả bóng vàng 2018, năm 2019 cầu thủ 22 tuổi này đã giành nhiều thành tích ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia và tuyển U23 VN. Ở CLB, Quang Hải cùng CLB Hà Nội giành danh hiệu vô địch V-League 2019, lần đầu tiên cùng CLB Hà Nội vào đến trận chung kết AFC Cup liên khu vực và trước mắt còn là trận chung kết Cúp quốc gia 2019 với Quảng Nam diễn ra chiều nay (31-10). Còn ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải cũng thi đấu khá nổi bật ở vòng loại World Cup 2022. Trước mắt là ở  kỳ SEA Games 2019, là cơ hội để Quang Hải hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng 2019.

Theo Người lao động

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
342 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
463 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
478 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
939 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
973 lượt xem