18
/
77847
Mỹ Mở rộng 2019 gây bất bình vì phân biệt giới tính
my-mo-rong-2019-gay-bat-binh-vi-phan-biet-gioi-tinh
news

Mỹ Mở rộng 2019 gây bất bình vì phân biệt giới tính

Thứ 5, 15/08/2019 | 14:24:07
751 lượt xem

Ban tổ chức giải vừa phải xin lỗi công chúng vì một chương trình họ thiết kế cho người hâm mộ.

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ khởi tranh từ ngày 26/8 tới đây. Để hâm nóng không khí, ban tổ chức công bố chương trình "Trải nghiệm khó quên cùng Mỹ Mở rộng 2019" cho người hâm mộ. 

Phần thưởng của chương trình này là tấm vé xem trận bán kết đơn nam, được chụp ảnh trên sân thi đấu và thẻ ưu đãi mua sắm tại các cửa hàng ở Mỹ Mở rộng. Nhưng thông tin nằm ở đoạn tiếp theo của chương trình khiến ban tổ chức bị chỉ trích rộng rãi. Theo đó, nếu không giật giải trên, các fan vẫn có cơ hội nhận phần thưởng là tấm vé xem trận bán kết đơn nữ và quyền được chụp ảnh trên sân đấu. 

Mỹ Mở rộng chưa diễn ra, nhưng đã gây ồn ào. 

Chính việc không bao gồm trận bán kết đơn nữ vào giải thưởng lớn đã làm cho nhiều người cảm thấy bị xúc phạm bởi sự phân biệt giới tính của ban tổ chức. Judy Murray là nhân vật nổi tiếng hơn cả lên tiếng chỉ trích.

"Thật tuyệt vời @usopen, nhưng cho đến khi đọc đoạn hai", HLV và cũng là mẹ của hai cựu tay vợt số một thế giới Andy Murray và Jamie Murray viết trên Twitter, đồng thời kèm theo ảnh chụp màn hình thông cáo báo chí của giải đấu. Nhiều CĐV khác thì bày tỏ sự thất vọng và phản đối việc Mỹ Mở rộng 2019 coi nội dung nữ chỉ là giải thưởng phụ.

Trước làn sóng công kích, ban tổ chức đã phải xin lỗi công khai và khẳng định luôn tôn trọng bình đẳng giới. "Trong thông báo đăng ký tham dự chương trình 'Trải nghiệm khó quên cùng US Open 2019', ngôn ngữ diễn đạt đã vô tình phân biệt, so sánh giữa các trận bán kết đơn nam và đơn nữ", tuyên bố có đoạn.

Ban tổ chức Mỹ Mở rộng sau đó diễn đạt lại phần hai: "Những người không thắng gói phần thưởng đầu sẽ có cơ hội giành giải thưởng ở một hạng mục khác, trong đó có vé xem trận bán kết đơn nữ". 

"Mỹ Mở rộng luôn tự hào vì có truyền thống lâu đời về bình đẳng giới, và chúng tôi rất xin lỗi về việc đã không giải thích đầy đủ sự khác biệt giữa các phần thưởng", tuyên bố này nhấn mạnh.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
259 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
383 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
395 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
852 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
885 lượt xem