18
/
52893
Tuyển Việt Nam: Trẻ hay nhưng già lại... rất gân...
tuyen-viet-nam-tre-hay-nhung-gia-lai-rat-gan
news

Tuyển Việt Nam: Trẻ hay nhưng già lại... rất gân...

Thứ 2, 04/09/2017 | 09:15:40
1,204 lượt xem

Bất chấp Công Phượng đã có 4 bàn thắng ở SEA Games, hoặc Văn Toàn đang chơi rất hay bên cánh phải suốt thời gian qua nhưng thực tế rất khó để cả hai lấy được tấm vé đá chính trong trận gặp Campuchia vào ngày 5/9 tới đây...

Mạc Hồng Quân: Cơ hội vàng để chứng tỏ mình xứng đáng

Quân bầu Đức “mất số” ở tuyển Việt NamTuyển Việt Nam: Chờ cái duyên của ông Mai Đức Chung“Các cầu thủ đã quên đi thất bại tại SEA Games 29...”

Trẻ cũng hay...

Phải khẳng định rằng,dù thất bại ở SEA Games 29 vừa qua nhưng chuyên môn của các tuyển thủ U22 đang ở ĐTVN đã có bước tiến khá nhanh. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, hay Văn Hậu... là những ví dụ điển hình.

Những lo ngại về kinh nghiệm thi đấu quốc tế của nhóm tuyển thủ trẻ cũng không còn là vấn đề quá lớn, khi thực tế đôi ba năm qua đã góp mặt ở ĐTQG cũng như có hàng loạt trận thi đấu ở quãng thời gian gần tại đội tuyểnU22 Việt Nam.

Có bước tiến về chuyên môn, đồng thời có được sức trẻ... đủ để những cái tên từ U22 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh một số vị trí trong đội hình của đội tuyển hiện tại ở trận đấu gặp Campuchia tới đây.


Công Phượng đang có những bước tiến lớn về chuyên môn.

Chưa nói tới việc, chính HLV Mai Đức Chung cũng đã khẳng định nhiều lần ông muốn xây dựng đội tuyển hiện tại (dù chỉ là một trận đấu) với sự kết hợp giữa trẻ - và kinh nghiệm để phòng hờ cho tương lai để cơ sở Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Hậu...ra sân từ đầu là hoàn toàn có thể.

Nhưng già lại... rất gân

Cơ hội mở ra cho các cầu thủ trẻ là có thật, nhưng rõ ràng để trở thành trụ cột hay đứng ở bộ khung chính thức của ĐTVN, ít nhất trong trận đấu với Campuchia là điều khó có thể xảy ra.

Đây là sự thật khi mà những Văn Quyết, Minh Tuấn, Văn Lâm, Hoàng Thịnh... dù có một thời gian khá dài không ra sân chơi một trận đấu chính thức khi V-League nhường sân cho U22Việt Nam đá SEA Games thì khả năng chơi bóng vẫn được coi vượt trội so với các cầu thủ trẻ.

Tuyển Việt Nam, Công Phượng, HLV Mai Đức Chung

Nhưng không dễ cạnh tranh với Văn Quyết hay Minh Tuấn...

Kinh nghiệm trận mạc, và cả hiểu đối thủ Campuchia cũng vượt trội hơn khi hầu hết nhóm đàn anh ở đội tuyển đều đối đầu với đội chủ nhà trong một khoảng thời gian không hề ngắn đã qua, đặc biệt với trận đấu chỉ có 10 người tại AFF Cup 2016.

Không những “ăn đứt” đàn em từ kinh nghiệm đến đẳng cấp, những Văn Quyết, Hoàng Thịnh hay Minh Tuấn cũng được HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin nhiều hơn cho trận đấu quan trọng với đội chủ nhà Campuchia, nhất là khi tuyển Việt Nam cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

3 điểm là mục tiêu, và đương nhiên khó có thể để thuyền trưởng của tuyển Việt Nam dám trao trọn vào các cầu thủ trẻ, để vì thế không dễ cho Công Phượng hay Văn Hậu có thể xuất trận từ đầu, dù thực tế họ cũng là một trong những lá bài quan trọng tại ĐTVN...

Theo M.A /Vietnamnet

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
311 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
432 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
443 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
908 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
937 lượt xem