18
/
129288
Thống kê vòng bảng U23 châu Á 2022: Việt Nam ghi bàn ngang với Nhật Bản, hơn cả Úc
thong-ke-vong-bang-u23-chau-a-2022-viet-nam-ghi-ban-ngang-voi-nhat-ban-hon-ca-uc
news

Thống kê vòng bảng U23 châu Á 2022: Việt Nam ghi bàn ngang với Nhật Bản, hơn cả Úc

Thứ 6, 10/06/2022 | 13:10:12
3,031 lượt xem

Kết thúc vòng bảng Giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam là 1 trong 8 đội giành quyền góp mặt tại tứ kết. Hành trình vừa qua của đoàn quân HLV Gong Oh Kyun đã để lại nhiều điểm nhấn thuyết phục.

Thống kê vòng bảng U23 châu Á 2022: Việt Nam ghi bàn ngang với Nhật Bản, hơn cả Úc - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã ghi được 5 bàn chỉ sau 3 trận tại vòng bảng U23 châu Á 2022 - Ảnh: HỮU TẤN

U23 Việt Nam tại giải năm nay nằm ở bảng C cùng các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Dù đây là 3 đối thủ không hề "dễ chơi", nhưng U23 Việt Nam tới thời điểm này vẫn chưa thua. Thành tích của đoàn quân HLV Gong Oh Kyun là 1 thắng, 2 hòa.

Các cầu thủ Việt Nam đã ghi được 5 bàn cho tới thời điểm này. Đây là thành tích tốt thứ 4 tại giải, ngang bằng với Nhật Bản, Iraq, Thái Lan và thậm chí tốt hơn đội được đánh giá cao là Úc (4 bàn).  

Top 3 đội ghi nhiều bàn thắng nhất có chủ nhà Uzbekistan (8 bàn), Saudi Arabia (7 bàn) và Hàn Quốc (6 bàn). Tajikistan là đội tệ nhất giải khi dừng bước từ vòng bảng mà không ghi được bàn nào.  

Về số bàn thua, đội thủng lưới ít nhất là Saudi Arabia. Họ là đội duy nhất giữ sạch lưới tại vòng bảng, và cũng chính là đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam. Do đó dù có số bàn thắng ấn tượng, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun vẫn sẽ có một trận đấu khó khăn trước hàng thủ tốt nhất giải tới thời điểm này.  

Ở chiều ngược lại, U23 Tajikistan một lần nữa "đội sổ" khi là đội thủng lưới nhiều nhất vòng bảng với 10 lần.  

Về số thẻ phạt, đã có 75 thẻ vàng và 9 thẻ đỏ được rút ra. U23 Việt Nam là một trong những đội bị phạt thẻ ít nhất, khi chỉ mới có duy nhất 1 thẻ vàng của Nhâm Mạnh Dũng ở trận gặp U23 Thái Lan.

Úc và Nhật Bản là những đội lãnh nhiều thẻ đỏ nhất, với 2 thẻ mỗi đội. Iran, Jordan, Hàn Quốc, Malaysia và UAE là những đội phải nhận 1 thẻ đỏ. Đội nhận nhiều thẻ vàng nhất là Iran và Turkmenistan, với 11 thẻ mỗi đội.

Theo thống kê chung, sau 24 trận đã qua của vòng bảng, đã có 62 bàn thắng được ghi,  trung bình gần 2,6 bàn/trận. Tổng số cú sút là 536, với 179 cú sút đi trúng mục tiêu. 

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/thong-ke-vong-bang-u23-chau-a-2022-viet-nam-ghi-ban-ngang-voi-nhat-ban-hon-ca-uc-20220610011516334.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chia tay U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay với tuyển U23 Việt Nam sau giải châu Á.
16:34 - 28/04/2024
95 lượt xem

Tân HLV tuyển Việt Nam nhận lương bao nhiêu?

Tân HLV tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nhận mức lương không hề thấp khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ.
08:11 - 28/04/2024
351 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
824 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
861 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
1,267 lượt xem