18
/
120540
AFF Suzuki Cup 2020: Thách thức lớn từ Thái Lan và Malaysia
aff-suzuki-cup-2020-thach-thuc-lon-tu-thai-lan-va-malaysia
news

AFF Suzuki Cup 2020: Thách thức lớn từ Thái Lan và Malaysia

Thứ 7, 27/11/2021 | 17:32:38
1,677 lượt xem

Với đội hình chất lượng, Thái Lan và Malaysia chính là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020.

Các tuyển thủ Việt Nam tự tin chuẩn bị cho AFF Cup 2020 - Ảnh: VFF

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở cả hai lượt trong thế trận lép vế hơn và phải khá vất vả mới giành chiến thắng trước Malaysia.

Malaysia sẽ nguy hiểm hơn

Chuẩn bị cho AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe chỉ triệu tập 2 cầu thủ nhập tịch thay vì 7 như ở vòng loại World Cup 2022. Đó là tiền đạo cánh Mohamadou Sumareh (Gambia) và trung phong Guiherme De Paula (Brazil).

Tuyển Malaysia giờ đặt niềm tin vào các cầu thủ bản địa hoặc có gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài như hậu vệ phải Dion Cools (CLB Midtjylland, Đan Mạch) và tiền đạo Luqman Hakim (CLB Kortrijk, Bỉ). Điều này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều khó khăn hơn nữa cho đội tuyển Việt Nam so với lần chạm trán gần nhất ở vòng loại World Cup 2022.

Do đó, trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 12-12 sẽ là trận đấu quyết định vé vào bán kết AFF Cup 2020 với cả hai đội.

Thái Lan - đối thủ lớn tiếp theo

Được dẫn dắt bởi HLV Alexander Polking, hệ thống chiến thuật của tuyển Thái Lan sẽ rất khác so với người tiền nhiệm Akira Nishino mà ông Park từng hai lần đối đầu bất phân thắng bại.

Vắng hậu vệ trái hay nhất là Sasalak Haiprakhon (Jeonbuk Huyndai Motors, Hàn Quốc) vì chấn thương nhưng Thái Lan vẫn còn đó 5 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Kawin (OH Leuven, Bỉ), hậu vệ Teerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos, Nhật Bản), tiền vệ Chanathip (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Thannawat (Leicester City, Anh) và hậu vệ Jonathan Khemdee (Odensse, Đan Mạch). 

Bên cạnh đó là những cái tên đáng gờm như Dangda, Sarach Yooyen, Suphanat, Supachok...

Thái Lan đang làm tất cả để có thể vô địch AFF Cup 2020. Tân HLV Alexandre Polking cho biết sẽ xây dựng lối đá tấn công toàn diện cho đội tuyển Thái Lan. 

"Việt Nam là đội tuyển được đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Nhưng Malaysia, Philippines hay Singapore chắc chắn cũng khiến Thái Lan gặp khó khăn. Do đó, chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào", ông Polking nói.

Từng dẫn dắt CLB TP.HCM thi đấu ở V-League 2021 nên HLV Polking cũng có sự am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam. Và đây là lợi thế trong trường hợp Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam gấp rút hoàn thiện

Tuyển Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ rất nhiều ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong đó, nổi bật nhất là tốc độ chơi bóng, chủ động cầm bóng và triển khai tấn công trước các đối thủ mạnh. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục.

Đầu tiên là vị trí thủ môn. Dù thủ môn Tấn Trường là ứng viên sáng giá nhất nhưng vẫn chưa đem đến sự an tâm hoàn toàn. 

Nên nhớ rằng trong đội hình đăng quang ở AFF Cup 2008 và 2018, tuyển Việt Nam có hai thủ môn xuất sắc là Dương Hồng Sơn và Đặng Văn Lâm. Kế đó là tuyến giữa, ngoài phương án bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Hoàng Đức, ông Park cần phương án khác có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Hồi phục phong độ cho một số trụ cột

Giúp các cầu thủ sa sút phong độ trở lại là điều ông Park đang tích cực làm trong những buổi tập vừa qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình ở AFF Cup 2020. Trong đó, trung vệ Trần Đình Trọng và tiền vệ Phan Văn Đức là ưu tiên số 1.

Với Đình Trọng, ông Park sẽ có thêm sự lựa chọn chắc chắn ở hàng thủ. Còn với Văn Đức, đó là khả năng ghi bàn của cầu thủ này như ở AFF Cup 2018.

Mặt khác, với mật độ thi đấu khá dày ở AFF Cup 2020, nếu không có sự chuẩn bị lực lượng tốt thì tuyển Việt Nam sẽ dễ hụt hơi ở những thời điểm quyết định.

Theo Nguyên Khôi/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/aff-suzuki-cup-2020-thach-thuc-lon-tu-thai-lan-va-malaysia-20211127094811222.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
238 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
273 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
675 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
794 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
803 lượt xem