16
/
75973
Kẻ giết 2 hiệp sĩ Sài Gòn không được giảm án tử hình
ke-giet-2-hiep-si-sai-gon-khong-duoc-giam-an-tu-hinh
news

Kẻ giết 2 hiệp sĩ Sài Gòn không được giảm án tử hình

Thứ 7, 06/07/2019 | 06:43:58
960 lượt xem

Bị khống chế khi trộm xe SH, Tài đâm chết 2 hiệp sĩ và làm bị thương 3 người - gây phẫn nộ dư luận.

Hai hiệp sĩ Sài Gòn tử vong, 3 người trọng thương khi bắt trộm

Ngày 5/7, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi) về tội Giết người. Bị cáo chấp nhận mức án 6 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 2 năm tội Cố ý gây thương tích nên tòa không xem xét.

Quyết định được đưa ra do HĐXX đánh giá hành vi của Tài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (2 người chết và 3 người bị thương nặng); gây phẫn nộ trong dư luận; chưa khắc phục thiệt hại... nên không có căn cứ để giảm án.

Tương tự, tòa giữ nguyên mức án 4 năm tù đối với Ngô Văn Hùng (33 tuổi) về tội Che giấu tội phạm.

Tòa cấp phúc thẩm bác đơn xin giảm án của Tài. Ảnh: Hữu Khoa.

Tòa cấp phúc thẩm bác đơn xin giảm án của Tài. Ảnh: Hữu Khoa.

Bản án sơ thẩm xác định, Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú (25 tuổi) là dân trộm cắp chuyên nghiệp. Hơn hai năm trước, sau khi ra tù cả hai quay lại "nghề" cũ.

Chiều tối 13/5, Phú đến đón Tài để cùng đi trộm. Cả hai mang theo dao, cây sắt, đoản phá khoá cùng thiết bị phá sóng, định vị... Đến đoạn Cách Mạng Tháng Tám hướng về Ngã sáu Dân Chủ (quận 3), cả hai bị nhóm hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng dẫn đầu, phát hiện.

Khi Tài và Phú đang phối hợp lấy trộm xe SH trước shop quần áo, các hiệp sĩ xông vào khống chế. Tài rút dao đâm túi bụi để thoát thân khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong.

Thấy Phú bị các hiệp sĩ còn lại khống chế, Tài xông đến đâm loạn xạ giải vây cho đồng phạm làm 3 người bị thương 2-68%. Dù biết Tài gây án, vợ chồng Hùng vẫn cho anh ta ở nhờ.

Hồi cuối năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Tài án tử hình, Phú án chung thân cho cả 3 tội danh. Vợ chồng Hùng nhận từ 1 năm tù treo đến 4 năm tù.

Tài, Phú và Hùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước khi xử phúc thẩm, Phú đã rút kháng cáo.

Theo Bình Nguyên/VnExpress

  • Từ khóa

Bắt một cựu chủ tịch xã

Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng về nguồn gốc, hiện trạng, thời gian sử dụng đất, Nguyễn Văn Năng, cựu chủ tịch UBND xã...
09:11 - 26/04/2024
13 lượt xem

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
417 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
431 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
559 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
599 lượt xem