16
/
69799
Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ
vu-an-oan-28-nam-giet-chong-cha-bat-ngo-muc-thuong-luong-chi-con-3-ty
news

Vụ án oan 28 năm giết chồng, cha: Bất ngờ mức thương lượng chỉ còn 3 tỷ

Thứ 2, 28/01/2019 | 12:05:54
843 lượt xem

Theo Luật sư Nga đây là vụ án đặc thù bởi, chỉ sau một đêm cả gia đình bà Nga chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần.

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tiến hành tổ chức buổi thương lượng lần thứ 3 để thống nhất về mức bồi thường vụ án oan 28 năm giết chồng, giết cha của gia đình bà Đặng Thị Nga, trú tại khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Mức thương lượng bồi thường trong lần 3 đã giảm đột ngột từ gần 13 tỷ xuống chỉ còn 3 tỷ đồng, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Gia đình bà Nga trong buổi tổ chức công khai xin lỗi vào tháng 10/2017. 

Sau 28 năm lặn lội kêu oan vì bị nghi ngờ trong vụ án giết chồng, giết cha, sáng 24/10/2017, gia đình bà Đặng Thị Nga, trú tại khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức công khai xin lỗi. Việc bồi thường danh dự cho gia đình sau 28 năm cũng được các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên cam kết sẽ thực hiện nhanh chóng. Tổng số tiền bồi thường mà gia đình bà Đặng Thị Nga yêu cầu trong đơn là hơn 18 tỷ đồng.

Tại 2 lần thương lượng diễn ra vào giữa tháng 5 và tháng 7 của năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên và gia đình bà Đặng Thị Nga đã tạm thống nhất được mức bồi thường gần 13 tỷ đồng. Các nội dung đạt được trong 2 lần, gồm: Bồi thường thiệt hại do thu nhập bị mất, bồi thường thiệt hại tổn thất về sức khỏe; tiền tổn thất, thiệt hại về tinh thần cho bà Đặng Thị Nga, cũng như 3 người con Trịnh Huy Dũng, Trịnh Thị Ngọc, Trịnh Việt Vương; tiền thuốc bồi dưỡng sức khỏe đối với riêng bà Nga trong 28 năm; chi phí khai quật, mai táng, thuê luật sư; các khoản bồi thường thiệt hại cho ông Trịnh Công Hiến (con trai cả của bà Nga, đã mất); các khoản bồi thường thiệt hại cho ông Trịnh Huy Dương (con trai thứ hai của bà Nga), các khoản bồi thường hợp lý khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại lần thương lượng thứ 3 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã lập biên bản và cho biết chỉ bồi thường 3 tỷ đồng với lý do sau 2 lần thương lượng trước, Tòa tối cao có yêu cầu phải làm lại. Các cơ quan tố tụng cho rằng chỉ bồi thường tổn thất tinh thần cho ba mẹ con bà Nga trong thời gian bị bắt giam, còn những năm tháng phải mang thân phận bị can thì không được bồi thường về tổn thất tinh thần.

Trao đổi với phóng viên VOV sáng 27/1, anh Trịnh Huy Dương (con trai bà Đặng Thị Nga) cho biết, sau khi nhận được thông báo mức bồi thường mới các thành viên trong gia đình đều rất sốc và hụt hẫng, riêng bà Đặng Thị Nga đã bị tăng huyết áp và phải vào bệnh viện điều trị. Hiện gia đình không quá quan tâm về mức bồi thường của nhà nước cho vụ án oan này là bao nhiêu, mà chỉ mong muốn sẽ sớm được giải quyết dứt điểm vụ án và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, của gia đình theo đúng các quy định của pháp luật sau 30 năm phải theo kiện mệt mỏi.

Những giọt nước mắt rơi sau 28 năm mang tiếng oan giết chồng, giết cha. 

“Trước lần 1 và lần 2 thì đều nói là đã xin ý kiến chỉ đạo của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc thương lượng. Lần này thì họ lại bảo là xin ý kiến chỉ đạo thì Tòa án Nhân dân Tối cao nói phải thương lượng lại. Thế nhưng, giờ họ đưa ra mức bồi thường như thế không thể chấp nhận được. Gia đình tôi vừa lên thương lượng cũng mong muốn cho sự việc chấm dứt đi vì gia đình cũng mệt mỏi. Còn cứ đúng theo pháp luật để làm chứ còn cái bồi thường nó để giải quyết được gì giờ này đâu, sống bao nhiêu năm không dám sống thật với bản thân mình, sống như người chết rồi thì cái khoản bồi thường nó có giá trị gì lắm đâu.”- anh Trịnh Huy Dương cho biết thêm.

Cũng theo anh Trịnh Huy Dương những yêu cầu chính đáng của gia đình là cần đưa ra, điều tra lại để truy tố những người phạm tội thì lại chưa được thực sự quan tâm, vì cơ quan chức năng cho rằng đã hết thời hạn tố tụng của vụ án.

Trao đổi về nội dung này, Luật sư Vũ Thị Nga, Trưởng văn phòng luật sư Công lý Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng: Việc thỏa thuận lần 3 giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên với gia đình bà Đặng Thị Nga có rất nhiều “bất thường”. Vì Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên không đưa được ra những căn cứ, lý do để bác kết quả của 2 lần thương lượng trước. Gần 13 tỷ đồng thương lượng trong cả 2 lần đều đã được hội đồng bồi thường căn cứ vào các quy định của pháp luật và có tham chiếu các vụ án đã được bồi thường trước khác. Kết quả này đã được hội đồng bồi thường ký, đóng dấu và ban hành đưa cho các đương sự, do đó không có lý do gì để bác đi các kết quả này trong lần thương lượng thứ 3. Hội đồng bồi thường chỉ đưa ra lý do rằng Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu làm lại và cho rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên áp dụng các quy định pháp luật không đúng.

Theo Luật sư Vũ Thị Nga điều này đã thể hiện sự tắc trách, tùy tiện của các cơ quan hành pháp của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vì họ có quá nhiều thời gian để chuẩn bị các căn cứ pháp luật cho việc thương lượng bồi thường này. Bản thân Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng từng cho rằng: Khi áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường mới của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, một số khoản tiền bồi thường được nâng lên, có lợi hơn cho các đương sự. Và việc hạ mức  bồi thường từ 13 tỷ xuống 3 tỷ là không có căn cứ.

Tại lần thương lượng thứ 3, mức bồi thường giảm đột ngột từ 13 tỷ đồng xuống 3 tỷ đồng.

“Trong luật quy định rõ ràng từ khi có quyết định khởi tố bị can cho đến khi quyết định có hiệu lực của các cơ quan có thẩm quyền, quyết định minh oan cũng như đình chỉ bị can thì tại sao lại chỉ áp dụng thời điểm tính tổn thất về mặt tinh thần đối với thời gian bị giam. Còn thời gian người ta không giam có bị tổn thất về mặt tinh thần không, sau 30 năm người bị oan cũng 49 tuổi, từ một thanh niên 19 đến 49 tuổi họ có bị thiệt hại không? Họ không bị giam nhưng họ vẫn bị truy tố, bị điều tra vẫn bị xét xử. Do đó văn phòng luật sư chúng tôi sẽ phải làm tất cả để chuẩn bị tất cả. Nếu như cơ quan tiến hành tố tụng cố tình để làm như này chúng tôi sẵn sàng khởi kiện”- Luật sư Vũ Thị Nga nói

Cũng theo Luật sư Vũ Thị Nga đây là vụ án rất đặc thù bởi chỉ sau một đêm cả gia đình bà Đặng Thị Nga đã phải chịu tổn thất quá nặng nề về cả con người và tinh thần, tuy nhiên đến nay trách nhiệm của cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm rõ được. Do đó mức tiền bồi thường ban đầu của gia đình bà Đặng Thị Nga đề nghị là 18 tỷ đồng so với những tổn thất hậu quả vẫn còn là quá ít. Trong lần thương lượng sắp tới được dự kiến tổ chức trong đầu tháng 3 sẽ phải làm rõ được việc khắc phục hậu quả cho cả gia đình theo đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt là sẽ phải xem xét tất cả các thiệt hại thực tế cũng như chi phí hợp lý, các khoản mà Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước đã quy định để áp dụng bồi thường cho 3 mẹ con bị oan./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Bắt một cựu chủ tịch xã

Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng về nguồn gốc, hiện trạng, thời gian sử dụng đất, Nguyễn Văn Năng, cựu chủ tịch UBND xã...
09:11 - 26/04/2024
14 lượt xem

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
420 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
433 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
562 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
600 lượt xem