16
/
160657
Nhận án treo, phó chánh văn phòng Sở Nội vụ xuống làm chuyên viên
nhan-an-treo-pho-chanh-van-phong-so-noi-vu-xuong-lam-chuyen-vien
news

Nhận án treo, phó chánh văn phòng Sở Nội vụ xuống làm chuyên viên

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:34:00
1,962 lượt xem

Phó chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai bị kỷ luật cách chức, điều chuyển xuống làm chuyên viên do liên quan trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại sở này.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai trên đường Hai Bà Trưng, TP Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai trên đường Hai Bà Trưng, TP Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 28-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác nhận sở này đã thi hành kỷ luật cách chức phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ đối với ông Nguyễn Đình Trúc.

Đồng thời, điều chuyển ông Trúc xuống làm chuyên viên của Văn phòng Sở Nội vụ. Theo vị này, ông Trúc giữ vai trò chuyên viên trong thời hạn kỷ luật 1 năm trước khi có bất cứ thay đổi nào khác về nhân sự.

Ông Trúc là một trong 3 cá nhân liên quan trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Sau vụ việc này, ông Trúc đã bị kỷ luật đảng với hình thức khai trừ đảng.

Năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được cấp 2 tỉ đồng để thực hiện dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Các cơ quan, ban ngành, UBND và phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được giao bố trí nhân lực nhập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm theo hướng dẫn, sau đó Sở Nội vụ sẽ chi trả kinh phí nhập dữ liệu cho các cơ quan theo dự toán được phê duyệt.

Do các đơn vị chưa hoàn thành việc nhập dữ liệu, trong khi dự án chỉ được giao kinh phí sử dụng trong năm 2016, sợ thu hồi kinh phí nên bị cáo Huỳnh Văn Tâm - cựu giám đốc Sở Nội vụ, cùng Trúc và Hồ Quang Thi - cựu kế toán trưởng - đã lập khống hồ sơ để rút vốn đầu tư hơn 575 triệu đồng.

Tháng 2-2017, sau khi nhận được số tiền thanh toán hơn 575 triệu đồng, Trúc nộp vào tài khoản ngân hàng của Sở Nội vụ Gia Lai. Sau đó, Thi nghĩ ra các lý do để trình ông Tâm ký 20 giấy ủy nhiệm chi, rồi thực hiện 10 giao dịch rút số tiền nhập liệu nêu trên. Số tiền được chuyển thẳng từ tài khoản của sở sang tài khoản cá nhân của Thi để chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Liên quan vụ án, tháng 12-2023 Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi 11 năm tù giam về tội tham ô tài sản. 

Hai bị cáo Huỳnh Văn Tâm và Nguyễn Đình Trúc bị tòa tuyên 30 tháng tù và 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cho hưởng án treo.

Ông Tâm sau đó bị Ban Bí thư khai trừ Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ra quyết định buộc thôi việc.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhan-an-treo-pho-chanh-van-phong-so-noi-vu-xuong-lam-chuyen-vien-20240228143444345.htm 

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
711 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
1,121 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
1,156 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
1,159 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
1,228 lượt xem