18
/
113600
Taekwondo Việt Nam hướng đến huy chương Olympic
taekwondo-viet-nam-huong-den-huy-chuong-olympic
news

Taekwondo Việt Nam hướng đến huy chương Olympic

Thứ 6, 23/07/2021 | 10:10:53
1,181 lượt xem

Với sự đầu tư và chuẩn bị thật nghiêm túc, taekwondo Việt Nam đang lạc quan có thể giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020. Chỗ dựa cho niềm tin lớn đó chính là võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền ở hạng cân dưới 49kg nữ.

Kim Tuyền tại Olympic Tokyo - Ảnh: CJ Group

Bất chấp những trở ngại trong quá trình tập huấn, Trương Thị Kim Tuyền và chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil Tae đã có mặt tại Tokyo hôm 20-7 để sẵn sàng cho kỳ tranh tài.

* Vượt qua khó khăn

Kim Tuyền đã giành vé dự Olympic Tokyo hồi cuối tháng 5, sau khi lọt vào chung kết hạng cân dưới 49kg nữ ở vòng loại Olympic Tokyo khu vực châu Á diễn ra tại Jordan.

Ngay sau đó, Kim Tuyền cùng đội tuyển taekwondo Việt Nam đã tiếp tục sang Uzbekistan tập huấn nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch châu Á 2021 tại Lebanon vào tháng 6, và quan trọng nhất là cho mục tiêu huy chương Olympic tại Tokyo 2020.

Chiếc HCV tại Giải vô địch châu Á 2021 càng khiến Kim Tuyền thêm tự tin khi tiếp tục cùng đội tuyển taekwondo Việt Nam sang Kazakhstan tập huấn ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Olympic Tokyo 2020.

Nhưng cũng tại đây, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã bất ngờ có vài thành viên bị nhiễm COVID-19. May mà Kim Tuyền và chuyên gia Kim Kil Tae đều cho kết quả xét nghiệm âm tính để tiếp tục chuẩn bị cho Olympic.

Dù vậy, việc phải dọn ra ở một khách sạn riêng nhằm bảo đảm an toàn đã khiến cô gái 24 tuổi này gặp xáo trộn không ít trong giai đoạn tăng tốc. Nói vậy bởi Kim Tuyền gần như không có các đồng đội bên cạnh để thi đấu nhằm duy trì khối lượng tập luyện.

Đó là chưa kể, hành trình sang Nhật Bản của Kim Tuyền cùng chuyên gia Hàn Quốc cũng bị trễ mất một ngày so với kế hoạch ban đầu do chuyến bay dự kiến bị hủy.

Nhưng những khó khăn khách quan đó lại càng khiến Kim Tuyền tự nhủ mình phải nỗ lực hơn để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, ngay khi đến Tokyo, Kim Tuyền đã lập tức ra thảm đấu, chụp tấm ảnh bên cạnh logo Olympic Tokyo và post lên Facebook cá nhân rằng: "Tôi đã sẵn sàng. Fighting (chiến đấu)".

Taekwondo Việt Nam hướng đến huy chương Olympic - Ảnh 2.

Kim Tuyền thi đấu dũng mãnh - Ảnh: WTF

* Cuộc chiến không dễ dàng

21 năm trước, taekwondo đã đem về cho thể thao Việt Nam chiếc huy chương Olympic đầu tiên với HCB của nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney (Úc). Và giờ đây, Kim Tuyền lại được kỳ vọng sẽ tái lập được thành tích của đàn chị sau bao kỳ Olympic trắng tay của taekwondo Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, hạng 49kg nữ bắt đầu tranh tài vòng loại vào lúc 8h giờ VN ngày 24-7. Kim Tuyền (hạt giống số 8) được miễn vòng đầu và sẽ thi đấu trận đầu với Yvette Yong (Canada, hạ giống số 9) ở vòng 1/16 lúc 9h10 giờ VN.

Cả Kim Tuyền và Yvette Yong đều không lạ gì nhau. Ở Giải vô địch thế giới 2017 tại Hàn Quốc, Kim Tuyền từng thắng sít sao Yvette Yong (khi đó đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới) 21-20 để vào bán kết và sau đó xuất sắc giành HCB thế giới.

Nếu vượt qua vòng loại, Kim Tuyền sẽ đối mặt với thử thách lớn ở vòng tứ kết khi cô sẽ gặp hạt giống số một Panipak Wongpattanakit (Thái Lan). Panipak đang là đương kim vô địch thế giới và HCĐ Olympic 2016.

Nếu vượt qua Panipak, Kim Tuyền có khả năng sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh không kém là hạt giống số 5 Sim Jae Young (Hàn Quốc) hoặc hạt giống số 4 Yamada Miyu (Nhật Bản) ở bán kết.

Nhìn vào các đối thủ kể trên, có thể thấy hành trình chinh phục huy chương của Kim Tuyền không hề dễ dàng. Nhưng với sự đầu tư và chuẩn bị nghiêm túc của taekwondo Việt Nam cho Olympic Tokyo, Kim Tuyền hoàn toàn có quyền lạc quan.

Nói vậy là bởi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không có VĐV nào của VN được ra nước ngoài tập huấn và thi đấu. Trong khi đó, dưới sự tài trợ của Tập đoàn CJ, Kim Tuyền và đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có chuyến tập huấn và thi đấu rất dài từ hôm 15-4. Đội đi Kazakhstan, Uzbekistan, Jordan, Lebanon và trở lại Kazakhstan trước khi bay đến Nhật Bản hôm 20-7.

Giờ thì chờ Kim Tuyền giương cờ VN tại Olympic Tokyo thôi.

10 năm gắn bó cùng taekwondo Việt Nam

Xuất phát từ quê hương taekwondo và nhận thấy tiềm năng của taekwondo Việt Nam, Tập đoàn CJ đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm và nuôi dưỡng các tài năng trẻ Việt Nam từ năm 2012. Từ đây, Tập đoàn CJ trở thành nhà tài trợ chính của đội tuyển quốc gia taekwondo nữ Việt Nam từ Olympic London 2012.

Trải qua gần 10 năm thăng trầm cùng taekwondo Việt Nam, CJ không những nỗ lực nâng cao kỹ thuật cho các VĐV mà còn tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện trong và ngoài nước, các chi phí giúp vận động viên tham gia những giải đấu lớn thế giới nhằm tăng cường cơ hội cọ xát, trau dồi kinh nghiệm thi đấu.

CJ đã mời ông Kim Kil Tae, HLV đội tuyển taekwondo trẻ Hàn Quốc, sang Việt Nam làm HLV đội tuyển quốc gia taekwondo nữ Việt Nam từ năm 2017. Cũng từ năm 2017, CJ còn mở rộng phạm vi tài trợ sang đội tuyển quốc gia taekwondo nam, giúp Việt Nam trở thành "quốc gia mới nổi" trên bản đồ taekwondo thế giới.

Theo Nguyên Khôi/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/taekwondo-viet-nam-huong-den-huy-chuong-olympic-20210723060949461.htm

  • Từ khóa

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
79 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
124 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
553 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
597 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
655 lượt xem