11
/
90556
Bộ Giáo dục sẽ xử lý ra sao với thí sinh tự do năm nay xét tuyển đại học?
bo-giao-duc-se-xu-ly-ra-sao-voi-thi-sinh-tu-do-nam-nay-xet-tuyen-dai-hoc
news

Bộ Giáo dục sẽ xử lý ra sao với thí sinh tự do năm nay xét tuyển đại học?

Thứ 2, 27/04/2020 | 09:39:50
315 lượt xem

Với cách thay đổi phương án thi hiện nay của Bộ GD&ĐT đã khiến nhiều học sinh “sững sờ”. Tuy nhiên, sốc nhất đó là thí sinh tự do muốn vào đại học, có được thi hay không? đại học xét tuyển thế nào?

Thí sinh Nguyễn Khắc Cường ở Hưng Yên cho biết,  năm trước em trượt vào trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm nay em quyết tâm thi lại.

Em ôn từ tháng 6 năm trước tới giờ, em cứ nghĩ mình sắp chạm tới giấc mơ rồi, nhưng phương án thi thay đổi đột ngột thế này, em hụt hẫng, sốc, mọi thứ gần như đã tan vì có được dự thi tốt nghiệp không? Nếu thi thì dự thi kiểu gì?, tỉnh có bố trí cho thi không? Bài thi tự chọn ra sao? Có chung đề với học sinh lớp 12 không?...

Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm số lượng thí sinh tự do dự kỳ thi THPT quốc gia chiếm khoảng 10% thí sinh trên tổng thí sinh dự thi của cả nước, (khoảng hơn 40.000 thí sinh).

Vậy, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý thế nào với các thí sinh tự do là đối tượng chưa tốt nghiệp THPT và đối tượng đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng xét tuyển đại học… các em được thi hay không thi? đây là một việc rất quan trọng, Bộ GD&ĐT cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định để khỏi ảnh hưởng tới quyền lợi của các thí sinh.

Bộ Giáo dục sẽ xử lý ra sao với thí sinh tự do năm nay xét tuyển đại học? - 1

Thí sinh tự do năm nay có được thi hay không thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học (ảnh minh họa)

TS Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Thủy Lợi đưa ra 3 giải pháp:

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT tạo hành lang pháp lý cho các trường tự quyết tiêu chí tuyển đối với các thí sinh tự do này, nếu các em đó không được tham gia kỳ thi THPT.

Thứ hai, cho các em đăng ký dự thi cùng kỳ thi THPT và sử dụng kết quả đó làm cơ sở xét tuyển như mọi năm.

Thứ ba, các em thí sinh tự do chỉ có các cơ hội như: xét học bạ, tham gia các kỳ thi riêng...

TS Thạc cho biết, nếu Bộ thực hiện đồng thời cả phương án 2,3 là tốt nhất hiện nay, với nhóm các em thí sinh tự do chưa tốt nghiệp có vẻ dễ xử lý hơn.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hàng Hải cho rằng, nếu không cho thí sinh tự do thi lại sẽ rất phức tạp, vì đa số các trường ĐH không tổ chức riêng.

Khi đó, có thể trường không tổ chức thi phải chấp nhận kết quả thi của các trường tổ chức thi làm căn cứ xét tuyển. Như vậy, thí sinh tự do buộc phải tham gia các kỳ thi do ĐH tổ chức...

Ông Khiêm đề xuất, Bộ GD&ĐT nên cho thí sinh tự do tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vì đại đa số ĐH sẽ vẫn chọn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp này. Đồng thời, xếp các điểm thi riêng cho thí sinh tự do, không thi chung với HS lớp 12.

Để công bằng với các thí sinh, Bộ nên cho các thí sinh tự do và học sinh lớp 12 thi chung đề, để hoà chung điểm vào hệ thống xét tuyển chung của cả nước.

Được biết, hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020. Thiết nghĩ quy chế này cần xây dựng sát với thực tế, đảm bảo quyền lợi của thí sinh là quan trọng nhất.

Theo Hồng Hạnh/Dân trí

https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-giao-duc-se-xu-ly-ra-sao-voi-thi-sinh-tu-do-nam-nay-xet-tuyen-dai-hoc-20200427070459547.htm

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
306 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
316 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
413 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
440 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
867 lượt xem