11
/
76118
256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn lại thất vọng vì không được đặc cách
256-giao-vien-hop-dong-o-soc-son-lai-that-vong-vi-khong-duoc-dac-cach
news

256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn lại thất vọng vì không được đặc cách

Thứ 4, 10/07/2019 | 07:41:16
982 lượt xem

256 giáo viên hợp đồng tại Sóc Sơn (Hà Nội) đã bày tỏ sự thất vọng khi họ phải thi cùng các đối tượng có hồ sơ dự thi khác, mà không thuộc diện được xét tuyển đặc biệt.

Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời thắc mắc của 256 giáo viên hợp đồng. Ảnh: Đ.T

Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời thắc mắc của 256 giáo viên hợp đồng. Ảnh: Đ.T

Toàn bộ 256 giáo viên không thuộc diện xét tuyển đặc biệt

Ngày 9.7, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức họp với hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở có giáo viên hợp đồng và giáo viên hợp đồng trên địa bàn.

Tại đây, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn cho biết, theo Quyết định 3455/QĐ-UBND ngày 28.6.2019 do UBND thành phố Hà Nội ban hành, hình thức xét tuyển do UBND cấp huyện đề xuất trên cơ sở Nghị định 161 của Chính phủ: xét tuyển đặc biệt, xét tuyển, thi tuyển.

Tuy nhiên, đối với trường hợp xét tuyển đặc biệt phải đảm bảo có bằng đại học phù hợp với chuyên môn, hợp đồng với các đơn vị sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhà nước nhưng đơn vị sự nghiệp công lập phải tự chủ về chi thường xuyên.

Dù không ai trong số 256 giáo viên hợp đồng bậc THCS và Tiểu học đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt, Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn vẫn phát Bản kê khai để rà soát. Ảnh: Đ.TDù không ai trong số 256 giáo viên hợp đồng bậc THCS và Tiểu học đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt, Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn vẫn phát Bản kê khai để rà soát. Ảnh: Đ.T

Còn hình thức thi tuyển sẽ gồm 2 vòng, vòng 1 là thi trắc nghiệm tiếng Anh và kiến thức chung quản lý nhà nước. Vòng 2 thi kiến thức chuyên môn và thi viết quản lý nhà nước.

Hình thức xét tuyển quy định không phải thi vòng 1, nhưng vẫn phải thi vòng 2 với 2 nội dung thi vấn đáp và thực hành (soạn và giảng).

"Hiện tại Sóc Sơn có 97 trường của 3 khối nhưng không có trường nào tự chủ chi thường xuyên nên có thể khẳng định toàn bộ 256 giáo viên hợp đồng tại Sóc Sơn không đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt. Nghĩa là, số giáo viên này sẽ buộc phải thi dù hình thức thi tuyển hay xét tuyển. Huyện Sóc Sơn sẽ lựa chọn hình thức xét tuyển" – ông Sơn cho biết.

Giáo viên thất vọng, băn khoăn về thi phỏng vấn

Một nữ giáo viên trường THCS Đông Xuân cho biết quyết định xét tuyển không có thay đổi gì về quyền lợi cho giáo viên hợp đồng mà là cho tất cả các hồ sơ dự thi.

Toàn bộ 256 giáo viên hợp đồng bày tỏ rõ sự thất vọng khi biết vẫn phải thi xét tuyển. Ảnh: Đ.TToàn bộ 256 giáo viên hợp đồng bày tỏ rõ sự thất vọng khi biết vẫn phải thi xét tuyển. Ảnh: Đ.T

"Ngay kể cả khi giáo viên hợp đồng xét tuyển trúng tuyển vẫn có thể bị loại bởi sau khi thi xét tuyển sẽ rà soát lại các bằng cấp chứng chỉ có đảm bảo tiêu chuẩn hay không, nguồn gốc có hợp pháp hay không".  (Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Trong khi đó, thầy giáo Nguyễn Văn Hiệu (giáo viên Trường THCS Kim Lũ) cho rằng trước khi tới dự hội nghị, tâm lý chung của toàn bộ 256 giáo viên đều mong đợi huyện đã đề xuất xét đặc cách và đặc biệt, khi vừa tới lại được phát tờ phiếu rà soát đối tượng đặc cách nên chúng tôi có chút hi vọng.

"Thế nhưng khi hội nghị diễn ra thì diễn biến lại hoàn toàn khác. Buổi làm việc chỉ mang tính chất thông báo các quyết định chứ không phải là hội nghị bàn về công tác tuyển dụng. Theo thông báo vừa được công bố hôm nay, trong 256 giáo viên không một ai nằm trong đối tượng được đặc cách.

Quyết định vừa công bố không hề có chính sách ưu đãi gì đối với giáo viên hợp đồng lâu năm như chúng tôi.

Bản thân anh chị em giáo viên chúng tôi đặc biệt băn khoăn ở phần thi vấn đáp vì chẳng có căn cứ nào để khiếu nại, cũng không ai giám sát, bảo sai thì sai, bảo đúng là đúng. Theo tôi cần thiết phải có ghi âm, ghi hình để làm cơ sở nếu người dự thi thắc mắc" - ông Hiệu băn khoăn. 

Theo Đức Thành/Lao động

  • Từ khóa

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
364 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
420 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
499 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
537 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
861 lượt xem