11
/
59610
Cô giáo Toán 'không nói suốt ba tháng' bị xem xét kỷ luật
co-giao-toan-khong-noi-suot-ba-thang-bi-xem-xet-ky-luat
news

Cô giáo Toán 'không nói suốt ba tháng' bị xem xét kỷ luật

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:52:13
451 lượt xem

Trường THPT Long Thới (TP HCM) yêu cầu cô Châu làm kiểm điểm, từ đó sẽ thành lập hội đồng xem xét kỷ luật giáo viên này.

Cô giáo Toán ở Sài Gòn không nói suốt ba tháng đứng lớp

Chiều 2/4, ông Bùi Minh Bình (Hiệu trưởng THPT Long Thới, huyện Nhà Bè) cho biết, nhà trường đang cho cô Trần Thị Minh Châu làm bản kiểm điểm trước khi thành lập hội đồng kỷ luật. Cô Châu là giáo viên môn Toán phụ trách lớp 11A1, không giảng bài mà chỉ ghi lên bảng từ cuối tháng 11/2017 đến cuối tháng 3 vừa rồi (khoảng ba tháng thực học).

"Việc xem xét hình thức kỷ luật cô Châu sẽ được thực hiện theo các bước như quy định của luật về viên chức. Quan điểm của trường là làm nghiêm túc, đúng pháp luật", ông Bình nói.

Trong cuộc họp giao ban đầu tuần sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét mức kỷ luật cô Châu trên cơ sở mức độ vi phạm, thận trọng từng bước.

"Điều quan trọng là không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập và tâm lý của học sinh, gây xáo trộn trường lớp. Việc kỷ luật cô giáo này do trường xem xét quyết định và báo cáo Sở Giáo dục", đại diện Sở cho hay.

Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trước đó, tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TP HCM với học sinh tiêu biểu sáng 23/3, em Phạm Song Toàn (THPT Long Thới) bật khóc, kể chuyện về cách dạy của cô Châu.

"Cô không nói gì với chúng con cả, cô không dạy, cô chỉ viết bài", nữ sinh nói và cho biết hơn một học kỳ qua cả lớp phải tự học, tự làm bài. Giáo viên chủ nhiệm cũng cố gắng giải quyết, nhưng không thành công. Toàn cho rằng cô Châu khá quyền lực, mọi người đều sợ.

Sự việc được lãnh đạo trường Long Thới xác nhận, đã tổ chức cho lớp 11A1 và cô Châu nói chuyện hòa giải. Hiện, cô giáo đã giảng dạy bình thường.

Trao đổi với báo chí, nữ giáo viên nhận mình đã sai và cảm thấy hối tiếc vì sự việc này. Tuy nhiên, cô cho biết: "Chuyện tôi chép bài trên bảng là có, nhưng nói tôi không giảng bài trong một học kỳ là không đúng. Chuyện này chỉ diễn ra từ sau Tết tới nay".

Theo Mạnh Tùng/VnExpress

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
270 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
281 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
383 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
411 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
833 lượt xem