11
/
53212
Giảm áp lực khi trẻ vào lớp 1
giam-ap-luc-khi-tre-vao-lop-1
news

Giảm áp lực khi trẻ vào lớp 1

Thứ 4, 13/09/2017 | 14:16:48
737 lượt xem

BGTV- Bước vào lớp 1 là một giai đoạn quan trọng với nhiều trẻ, đây là lúc con phải bắt đầu một môi trường học tập mới, rèn luyện cách tự lập, tư duy sáng tạo, đồng thời cũng là thời điểm hình thành nên những thói quen sinh hoạt, học tập, hoạt động tập thể sau này, do đó việc quan tâm từ phía gia đình, nhà trường là rất cần thiết giúp trẻ tự tin bước vào năm học mới.

Giai đoạn chuyển cấp là giai đoạn mà trẻ bắt đầu tiếp xúc với môi trường mới, bắt đầu thay đổi những thói quen khi còn bé và tự mình định hướng tính cách, đồng thời thể hiện cá tính của mình trong quá trình học tập. Chị Trần Thu Trang (Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc giang) chia sẻ: “Con vào lớp 1 mà bố mẹ cũng đứng ngồi không yên, tôi chỉ lo cháu không theo kịp môi trường mới, sinh hoạt giờ giấc cũng không được thoải mái như ở mầm non nữa nên thời gian đầu cũng rất vất vả, gia đình tôi không đồng tình với việc ép con học trước kiến thức, nhưng cũng gần 1 tuần đầu năm học rồi thấy con vẫn còn phần nào lạ lẫm”.

Phương pháp học tập mới với môi trường thân thiện, gần gũi giúp trẻ thêm hứng thú học tập

Khác với chị Thu Trang, vợ chồng anh Lê Trọng Quyết (Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) có con trai năm nay vào lớp 1 trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Nắm trước được tinh thần nên gia đình đã dành thời gian để con làm quen với điều kiện học tập trong môi trường mới, nền nếp và quy củ hơn. Ngay từ tháng 7, hàng ngày anh và chị đều thay phiên nhau trò chuyện cùng con về cấp học mới, những thú vị trước mắt để kích thích tính tò mò, ham học của con. Bên cạnh đó, việc rèn cho con ý thức sinh hoạt, vệ sinh cá nhân như dậy sớm, chuẩn bị quần áo, sách vở cũng được bắt đầu từ sớm, cũng bởi vậy năm học mới với gia đình anh Quyết diễn ra rất suôn sẻ. Anh cho biết: “Việc tạo hứng thú cho con ngay khi bắt đầu môi trường học mới là rất quan trọng, nếu không chuẩn bị tốt tâm lý, con rất dễ bị hụt hẫng, thậm chí là sợ đi học, cháu vào lớp gia đình tôi chú trọng việc rèn luyện ý thức, không thúc ép con quá trong giai đoạn này”.

Việc thay đổi bậc học là một bước ngoặt với trẻ, từ chỗ được chăm bẵm chu đáo, các hoạt động diễn ra thoải mái thì khi lên tiểu học trẻ phải rèn luyện tính kỷ luật hơn. Bên cạnh đó, các con tiếp xúc với một lượng kiến thức mang tính tư duy cao, quen với những nếp sinh hoạt của trường lớp, quy định của giáo viên. Việc vào “khuôn khổ” hơn đồng nghĩa với trường hợp có trẻ dễ thích nghi và có trẻ không, do đó sự quan tâm, uốn nắn của các thầy cô trong giai đoạn đầu này là rất quan trọng.

Bước vào lớp 1 là giai đoạn quan trọng đối với trẻ cần được cha mẹ và thầy cô quan tâm

Cô Lâm Thị Bẩy (giáo viên Tiểu học xã Trù Hựu, Lục Ngạn) cho biết: “Vào năm học mới này, thời gian đầu tiên nhà trường và các thầy cô chú trọng đến việc rèn luyện ý thức, kỷ luật cho các con cũng như làm quen môi trường học tập, làm quen bạn mới, bên cạnh đó tư thế ngồi học cũng rất quan trọng. Bước vào môi trường học mới nên nhiều bạn còn bỡ ngỡ, các thầy cô sẽ hướng dẫn các con về nội quy, quy định trong các giờ học, qua các hoạt động vui chơi kết hợp hoạt động ngay tại lớp học sẽ làm giảm bớt căng thẳng, khó khăn cho các con, tuy nhiên cũng có một vài bạn cần phải một thời gian dài nữa mới có thể hòa nhập môi trường học mới này”.

Theo Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang, năm học 2017 – 2018 công tác đổi mới phương  pháp, hình thức tổ chức học thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh theo Công văn số 732SGDĐT-GĐTrH ngày 23/8/2017 của Sở. Bên cạnh các phương pháp, mô hình học tập mới, việc gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống được lồng ghép giúp nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng sống đối với trẻ, đối với cấp bậc tiểu học, đây là giai đoạn rất quan trọng, bước tạo đà giúp trẻ phát triển trong tương lai.

Các hoạt động thể chất, ngoại khóa nên được khuyến khích để trẻ tự tin bước vào môi trường học tập mới

Năm học mới đã bắt đầu, thời điểm này các bậc cha mẹ, thầy cô cần rèn luyện tính tự lập cho các con, nhằm giúp trẻ nhanh chóng làm quen và thích nghi với môi trường mới, việc cha mẹ giúp trẻ xây dựng thời khóa biểu, thói quen sinh hoạt cũng là điều cần thiết giúp các con khỏi lúng túng, bỡ ngỡ, đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức của trẻ vào nền nếp trong các giai đoạn tiếp theo.

Mai Hương

  • Từ khóa

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
88 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
114 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
537 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
598 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
661 lượt xem