11
/
160368
Học sinh Đức bỏ học ngày càng tăng
hoc-sinh-duc-bo-hoc-ngay-cang-tang
news

Học sinh Đức bỏ học ngày càng tăng

Thứ 5, 22/02/2024 | 11:23:00
2,098 lượt xem

So với các nước châu Âu khác, số lượng thanh niên không có bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc chứng chỉ nghề nghiệp đặc biệt cao.

Ngày càng nhiều học sinh Đức bỏ học. 

Điều này đã trở thành vấn đề lớn của quốc gia.

Tìm việc làm ở Đức khá nhanh chóng do nhu cầu về công nhân lành nghề vượt xa số lượng người nộp đơn, trong đó lớn nhất là y tế, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo viên... Tuy nhiên, kết quả này phản ánh thực tế rằng nhiều thanh niên Đức không có bằng cấp để đáp ứng nhu cầu việc làm ngày càng cao.

Hàng năm, Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat) thu thập dữ liệu về số lượng thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 24 ở các nước châu Âu không hoàn thành chương trình phổ thông hoặc đào tạo nghề. Năm 2022, tỷ lệ này ở Đức là 12,2%, đứng thứ 4 từ dưới lên. Số liệu thống kê bỏ học cũng bao gồm những người chưa hoàn thành chương trình học bắt buộc tại Đức.

Tất cả bang đều có học sinh Đức bỏ học. Chỉ riêng năm 2022, tổng số thanh niên trên toàn quốc bỏ học là 52 nghìn người.

Đầu năm 2024, khoảng 4,8 triệu người Đức nhận trợ cấp thất nghiệp, trong đó, hơn 50% chưa qua đào tạo nghề. Theo thống kê của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, 25% người thất nghiệp dài hạn không sở hữu bất kỳ bằng cấp nào.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trong đó, các chuyên gia giáo dục từ lâu đã chỉ trích hệ thống giáo dục quốc gia vì bỏ bê người trẻ. Tỷ lệ thiếu giáo viên ở Đức ngày một cao còn cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp nghiêm trọng khiến trường học không còn là nơi lý tưởng đối với thanh niên.

Mặt khác, thành tích học tập giảm sút do trường học đóng cửa trong đại dịch Coivd-19. Điều đó khoét sâu hơn bất bình đẳng đã tồn tại nhiều năm trong ngành.

Một trong những nguyên nhân nổi cộm cho tình trạng thanh niên bỏ học là thiếu giáo viên. Hiện nay, Đức thiếu 14 nghìn giáo viên và con số này dự đoán tăng trong những năm tới. Ước tính đến năm 2035, Đức thiếu 56 nghìn giáo viên.

Thiếu giáo viên dẫn đến chất lượng giáo dục giảm, học sinh không được quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Từ đó, các em mất hứng thú với việc học và bỏ học sớm.

Để giải quyết tình trạng trên, Chính phủ Đức đã xây dựng dự án thực tập sinh. Theo đó, học sinh trung học hoặc học viên trường nghề có thể đăng ký trở thành thực tập sinh trong các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Thời gian làm việc ba ngày một tuần. Kế hoạch nhằm giúp học sinh tìm hiểu về công việc và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Họ cũng ý thức tốt hơn về giá trị, tầm quan trọng của việc học.

Về phía doanh nghiệp, họ có thể phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng hơn, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao. Kế hoạch dự kiến áp dụng từ ngày 1/4/2024.

Bà Anja Bensinger-Stolze, thành viên Công đoàn Giáo dục và Khoa học, Đức, chia sẻ: “Ở Đức, thành công trong học tập vẫn phụ thuộc vào nền tảng xã hội. Vì vậy, trong dịch Covid-19, những học sinh không có môi trường học tại nhà bị ảnh hưởng đặc biệt. Ngoài ra, thiếu tài liệu học, đội ngũ nhân viên không đủ trình độ cũng khiến cơ hội giáo dục của thanh niên bị hạn chế”.

Theo Tú Anh/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-duc-bo-hoc-ngay-cang-tang-post672545.html

  • Từ khóa

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
348 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
766 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
775 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
887 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
899 lượt xem