11
/
158311
Báo động học sinh tự chế pháo nổ bán cho bạn bè
bao-dong-hoc-sinh-tu-che-phao-no-ban-cho-ban-be
news

Báo động học sinh tự chế pháo nổ bán cho bạn bè

Thứ 6, 29/12/2023 | 16:45:00
2,028 lượt xem

Nhiều học sinh lên mạng coi hướng dẫn rồi mua nguyên vật liệu về chế pháo nổ bán cho bạn bè. Đáng nói, cơ quan chức năng chưa thể xử lý các em do chưa đủ tuổi.

Nam sinh 15 tuổi bị phát hiện tự chế pháo nổ tại nhà - Ảnh: Công an xã Triệu An

Sáng 29-12, ông Nguyễn Thành Trung - trưởng Công an xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị - cho hay vừa ra quyết định xử lý hành chính ở mức cảnh cáo với nam sinh 15 tuổi về hành vi chế tạo pháo nổ. 

"Do em chưa đủ tuổi nên công an không bổ sung hình phạt tiền. Em được giao cho gia đình, nhà trường giáo dục", ông Trung cho hay.

Trước đó, lúc 17h ngày 27-12, Công an xã Triệu An phát hiện em L.V.M. (trú thôn Phú Hội, xã Triệu An) đang chế tạo pháo nổ tại nhà. Tại hiện trường, Công an xã Triệu An phát hiện 10 quả pháo bi hình tròn đã hoàn thiện, 200g chất bột màu đen, 200g chất bột màu vàng.

Qua làm việc, L.V.M. thừa nhận học công thức chế tạo pháo từ mạng xã hội, sau đó đặt mua 200.000 đồng nguyên vật liệu đem về nhà chế tạo pháo.

Công an xã Triệu An cảnh báo việc chế tạo pháo là nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn một số thanh thiếu niên tự chế pháo nổ, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, để sử dụng hoặc bán cho bạn bè.

Ông Trung đề nghị gia đình, nhà trường quan tâm, giám sát, quản lý con em hơn nữa để tránh những sự việc, tai nạn đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vào cuối tháng 11-2023, Công an xã Gio An (huyện Gio Linh) cũng liên tục phát hiện nhiều học sinh tự chế pháo nổ rồi bán cho bạn bè. Đáng nói, tất cả các em đều chưa đủ tuổi nên việc xử lý chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, Công an xã Gio An phát hiện em T.V.G.H. (12 tuổi, trú thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện em mang theo một túi ni lông màu đỏ, bên trong chứa 11 khối hình trụ có một đầu gắn dây dẫn, nghi là pháo tự chế.

Làm rõ vụ việc trên, Công an xã Gio An phát hiện một nhóm thiếu niên do N.P. (14 tuổi) cầm đầu, chuyên tự chế pháo nổ rồi bán cho học sinh tại xã Trung Sơn và các xã lân cận.

Trước đó, 9 thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi cũng bị Công an xã Gio An phát hiện chế tạo và đốt pháo. Các em khai nhận thông qua mạng xã hội đã đặt mua nguyên vật liệu và học cách chế tạo pháo. Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện 12 lần chế tạo và khoảng 30 lần đốt pháo nổ.

Theo Hoàng Táo/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bao-dong-hoc-sinh-tu-che-phao-no-ban-cho-ban-be-20231229110516447.htm

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
118 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
718 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,113 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,146 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,234 lượt xem