213
/
103613
Hàn Quốc dỡ bỏ một chatbot thịnh hành do phát ngôn thù ghét
han-quoc-do-bo-mot-chatbot-thinh-hanh-do-phat-ngon-thu-ghet
news

Hàn Quốc dỡ bỏ một chatbot thịnh hành do phát ngôn thù ghét

Thứ 6, 15/01/2021 | 09:00:48
685 lượt xem

Chatbot Lee Luda nói rằng những người đứng sau phong trào #MeToo là "những kẻ dốt,' hoặc nói cô "khinh thường" người đồng tính, và cô "thà chết còn hơn sống mà bị khuyết tật."

Chatbot Lee Luda. (Nguồn: theguardian.com)

Trong tuần này, Lee Luda - một chatbot (phần mềm máy tính trò chuyện tự động với người dùng) thịnh hành tại Hàn Quốc hoạt động thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và đóng vai một nữ sinh viên 20 tuổi - đã bị dỡ bỏ sau khi bị cáo buộc có thành kiến với người khuyết tật, người đồng tính và phong trào #MeToo. 

Lee Luda do công ty khởi nghiệp Scatter Lab phát triển, được kết nối với Facebook Messenger. 

Nhờ phản ứng nhanh và tự nhiên, chatbot này đã thu hút hơn 750.000 người dùng sau khi ra mắt vào cuối tháng 12/2020. 

Các thuật toán AI của Lee Luda học được từ dữ liệu thu thập từ 10 tỷ cuộc hội thoại trên ứng dụng tin nhắn hàng đầu Hàn Quốc Kakao Talk.

 Tuy nhiên, Lee Luda cũng nhanh chóng đối mặt với hàng loạt cáo buộc sử dụng ngôn từ thù ghét đối với những nhóm người thiểu số.

Chẳng hạn, Lee Luda nói rằng những người đứng sau phong trào #MeToo là "những kẻ dốt,' hoặc nói cô "khinh thường" người đồng tính, và cô "thà chết còn hơn sống mà bị khuyết tật." 

 Những hội thoại của Lee Luda đã gây tranh cãi, buộc nhà phát triển Scatter Lab phải dỡ bỏ phần mềm này. Trong một thông báo, đại diện Scatter Lab bày tỏ xin lỗi về những phát ngôn của Lee Luda, khẳng định những phát ngôn này không đại diện cho các giá trị của công ty. 

Phía Scatter Lab giải thích những bình luận của chatbot xuất phát từ dữ liệu hàng tỷ cuộc hội thoại mà chương trình AI thu thập. 

Công ty trên cho biết sẽ đào tạo Lee Luda biết cách đánh giá những câu trả lời phù hợp và tốt hơn việc học một cách vô điều kiện qua các hội thoại. 

Tuy nhiên, công ty chưa thông báo thời gian cụ thể cho phép ứng dụng này hoạt động trở lại./.                  

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-do-bo-mot-chatbot-thinh-hanh-do-phat-ngon-thu-ghet/689609.vnp

  • Từ khóa

Trung Quốc đang thử nghiệm chip cấy vào não người tương tự của Elon Musk

Trung Quốc đang phát triển một loại chip để cấy vào não người, cho phép con người điều khiển những thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ. Những thử nghiệm của...
15:23 - 26/04/2024
326 lượt xem

Apple xác nhận việc đóng ứng dụng nền có thể làm hao pin iPhone

Trong một tài liệu hỗ trợ gần đây, Apple đã giải thích về tác dụng của việc đóng một ứng dụng nền trên iPhone không giúp tiết kiệm pin mà thậm chí còn hao...
14:45 - 26/04/2024
332 lượt xem

TikTok ngừng trả tiền thưởng cho người dùng xem video tại châu Âu

Người dùng phiên bản Lite của TikTok tại châu Âu hiện không còn được chi trả một khoản tiền nhỏ khi xem và tương tác với video.
09:59 - 26/04/2024
475 lượt xem

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
847 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
881 lượt xem