240
/
101286
Bao giờ không khí lạnh suy yếu, mưa dông diện rộng ở miền Trung kết thúc?
bao-gio-khong-khi-lanh-suy-yeu-mua-dong-dien-rong-o-mien-trung-ket-thuc
news

Bao giờ không khí lạnh suy yếu, mưa dông diện rộng ở miền Trung kết thúc?

Thứ 3, 01/12/2020 | 16:02:44
324 lượt xem

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần.

Từ ngày mai 2.12, mưa ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng giảm. Ảnh minh hoạ: Hồng Cường

Từ ngày mai 2.12, mưa ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng giảm. Ảnh minh hoạ: Hồng Cường

Đêm qua và sáng nay (1.12), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến tính từ 19h ngày 30.11 đến 13h ngày 1.12 khoảng 40 - 80mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Thừa Thiên -Huế) 92mm, Trà My (Quảng Nam) 213mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 98mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu dần nên đêm nay và sáng sớm ngày mai (2.12), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h.

Từ trưa mai (2.12), mưa có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

Về thời tiết biển, đêm nay (1.12) và ngày mai (2.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5 - 3,0m.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 3,0 - 4,0m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3 - 6 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo An An/Lao động

https://laodong.vn/moi-truong/bao-gio-khong-khi-lanh-suy-yeu-mua-dong-dien-rong-o-mien-trung-ket-thuc-858771.ldo 

  • Từ khóa

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
19 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
353 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
368 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
390 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
421 lượt xem