9
/
160518
Tháng thanh niên 2024: Bắt nhịp từ vùng đất địa linh nhân kiệt
thang-thanh-nien-2024-bat-nhip-tu-vung-dat-dia-linh-nhan-kiet
news

Tháng thanh niên 2024: Bắt nhịp từ vùng đất địa linh nhân kiệt

Thứ 2, 26/02/2024 | 10:18:00
2,067 lượt xem

Tháng thanh niên toàn quốc 2024 đã được Trung ương Đoàn chính thức khởi động ngày 25-2 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ hai, từ trái qua) cùng trồng cây hưởng ứng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ hai, từ trái qua) cùng trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại lễ ra quân Tháng thanh niên toàn quốc 2024 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, biểu trưng cho việc thắp lên niềm tin, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm mà thế hệ trẻ Việt Nam lựa chọn cống hiến, tình nguyện, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tháng thanh niên là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ (Chủ tịch Quốc hội)

"Mùa của tuổi trẻ", dấn thân vì việc khó

20 năm qua, Tháng thanh niên đã trở thành điểm son của phong trào thanh niên tình nguyện được hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên và nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến chọn chủ đề "Năm thanh niên tình nguyện" 2024 của Trung ương Đoàn.

Ông Huệ cho rằng Tháng thanh niên chọn chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", kết hợp lồng ghép vào hoạt động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn. Do đó, ông lưu ý trong từng hoạt động, chương trình cần xác lập rõ nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hiệu quả.

Vì thế, tổ chức Đoàn cần làm tốt hơn nữa việc giáo dục, phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Điều này giúp lực lượng trẻ tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng, đồng thời xây dựng và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thanh niên, nâng tầm hoạt động của Tháng thanh niên.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói Tháng thanh niên thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

"Chọn chủ đề vì cuộc sống cộng đồng, Tháng thanh niên 2024 là sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh thời gian, vật chất, công sức của đoàn viên, thanh niên cả nước. Qua đó, góp phần tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, xã hội" - anh Huy phát biểu.

Lên tầm cao mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các bạn trẻ không chỉ gói gọn trong phạm vi Tháng thanh niên mà còn về hoạt động Đoàn, phong trào tuổi trẻ năm 2024.

Nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, ông Huệ lưu ý Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên. Từ đó, tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của đội ngũ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Ông Huệ nói cần tổng kết lý luận và thực tiễn qua 20 năm triển khai Tháng thanh niên để không ngừng đổi mới, sáng tạo khi chọn nội dung, thiết kế các hoạt động.

"Để Tháng thanh niên thực hiện được sứ mạng đã được luật hóa tại Luật Thanh niên 2020 tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy thanh niên" - ông Huệ lưu ý.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong hoạt động trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Ông Huệ cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ rừng, đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

"Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên, tin tưởng và giao nhiệm vụ cho thanh niên. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe đóng góp của thanh thiếu nhi, giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành" - ông Huệ nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động

Tại lễ ra quân, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số cùng các cựu thanh niên xung phong đã được tặng quà. Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng trao quà cho các bạn học sinh vượt khó học tốt, trao tặng các công trình an sinh xã hội và trao bản đồ, cờ Tổ quốc cho các tổ chức cơ sở Đoàn.

Khánh thành và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Trường THCS Nam Thanh (Nghệ An) - Ảnh: HÀ THANH

Khánh thành và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Trường THCS Nam Thanh (Nghệ An) - Ảnh: HÀ THANH

Ngay sau lễ ra quân, ba đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tham gia các hoạt động với những công việc liên quan đến tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo ba nhóm nội dung hoạt động trọng tâm của Tháng thanh niên. Cạnh đó, lựa chọn hoạt động tình nguyện phù hợp, thiết thực, triển khai một cách khoa học, thực chất để các công trình mang lại hiệu quả.

"Các phần việc cần có tính bền vững và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai các hoạt động của Tháng thanh niên" - anh Huy đề nghị.


Mặc áo thanh niên Việt Nam vào Thảo cầm viên, giảm giá vé

Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết trong Tháng thanh niên 2024, các bạn đoàn viên thanh niên đi theo đoàn khi mặc áo xanh thanh niên Việt Nam tham quan sẽ được giảm 50% giá vé.

Đặc biệt trong Ngày thành lập Đoàn 26-3, đơn vị này sẽ miễn phí vé vào cổng cho đoàn viên thanh niên mặc áo thanh niên Việt Nam khi đến với Thảo cầm viên.K.ANH

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/thang-thanh-nien-2024-bat-nhip-tu-vung-dat-dia-linh-nhan-kiet-20240226023207557.htm 

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
1,451 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
1,516 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
1,521 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
1,623 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,951 lượt xem