240
/
86659
Chuẩn bị tuyên bố nhiều địa phương hết dịch corona
chuan-bi-tuyen-bo-nhieu-dia-phuong-het-dich-corona
news

Chuẩn bị tuyên bố nhiều địa phương hết dịch corona

Thứ 2, 17/02/2020 | 18:36:36
1,027 lượt xem

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin, Khánh Hòa đã qua 30 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới, Thanh Hóa đã 23 ngày. Việt Nam chuẩn bị tuyên bố hết dịch tại một số địa phương.

Chuẩn bị tuyên bố nhiều địa phương hết dịch corona - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: Hùng Lê)

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 17/2 về công tác phòng chống dịch viêm phổi do virus corona mới.

Cụ thể, ông Tuyên cho biết, tính đến 12h ngày hôm nay, thế giới có trên 71.000 người mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19), trong đó Trung Quốc có 70.558 bệnh nhân, ở tại cả 31 tỉnh thành của nước này. Có 784 trường hợp người mắc bệnh ngoài Trung Quốc, trong đó Việt Nam có 16 bệnh nhân.

Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh việc đã gần một tuần qua tại Việt Nam không ghi nhận những trường hợp mới mắc bệnh. Như vậy, tình hình kiểm soát bệnh vẫn đạt kết quả tốt, được quốc tế đánh giá cao. Ngay tại Vĩnh Phúc, từ ngày xã Sơn Lôi phải cách ly đến nay cũng chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhiễm bệnh mới.

Về diễn biến việc điều trị với 16 người nhiễm bệnh, Thứ trưởng Y tế thông tin, đến nay đã có 6 bệnh nhân ra viện. Tại Viện Nhiệt đới Trung ương, nơi điều trị cho 5 bệnh nhân, tới nay đã có 3 bệnh nhân ra viện, 2 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp.

Thanh Hóa có 1 người bệnh cũng đã sớm khỏi, xuất viện. Khánh Hòa từ khi có bệnh nhân đầu tiên (nữ nhân viên lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với bố con bệnh nhân người Trung Quốc Li Ding) và ra viện, đến nay đã hơn 30 ngày không phát sinh thêm bệnh nhân mới. TPHCM có 2 bệnh nhân người Trung Quốc được điều trị cũng đều đã xuất viện.

Vĩnh Phúc hiện cũng đã có 4 bệnh nhân có xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính. Đặc biệt, cháu bé 3 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay cũng đã có xét nghiệm 1 lần âm tính. Người mẹ đi chăm con cũng có kết quả âm tính với virus corona.

Theo đó, Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch tại 1 số địa phương, như Khánh Hòa - đã đủ điều kiện theo quy định. Thanh Hóa cũng đã qua 23 ngày không phát sinh bệnh nhân mới, đang chờ đến mốc 30 ngày theo quy định để có thể công bố hết dịch.

Ông Tuyên cũng báo cáo về việc các cơ quan đang xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài phòng chống dịch bệnh.

Chuẩn bị tuyên bố nhiều địa phương hết dịch corona - 2

Quang cảnh buổi họp Thường trực Chính phủ chiều nay. (Ảnh: Hùng Lê)

Có thể chiều nay 6 bệnh nhân được xuất viện

Báo cáo thêm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết tin vui, nếu mọi việc diễn biến thuận lợi, trong chiều hôm nay, 6 người trong số 11 bệnh nhân còn đang được điều trị Covid-19 cũng sẽ được ra viện. Các bệnh viện đang được kiểm tra lại lần cuối với những bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính trước khi quyết định cho ra viện.

Phó Thủ tướng khái quát, như vậy, công tác phòng chống dịch cũng như điều trị của Việt Nam đến nay vẫn rất tốt.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chuan-bi-tuyen-bo-nhieu-dia-phuong-het-dich-corona-20200217142321938.htm

  • Từ khóa

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
166 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
527 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
495 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
528 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
549 lượt xem