4
/
84585
Tạo sức bật cho tăng trưởng năm 2020
tao-suc-bat-cho-tang-truong-nam-2020
news

Tạo sức bật cho tăng trưởng năm 2020

Thứ 3, 31/12/2019 | 14:44:46
1,012 lượt xem

BGTV- Nền kinh tế năm 2019 của tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh ở mức 16,2%, nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Kết quả này đang tạo sức bật để các mục tiêu 2020 có thể về đích không chỉ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, mà cả chiến lược phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm (giai đoạn 2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Bứt phá trên các lĩnh vực

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, KT-XH trong nước còn nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân song với sự đồng thuận, quyết tâm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, KT-XH của tỉnh năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát triển toàn diện. Trong đó, đã có 8 chỉ tiêu  chủ yếu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh, giai đoạn 2016-2020. 

Riêng tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh ở mức 16,2% – đây là năm thứ 2 liên tục, tỉnh Bắc Giang duy trì được mức tăng trưởng kinh tế trên 16%, nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước (đứng thứ 2 cả nước, sau thành phố Hải Phòng 16,8%). Quy mô GRDP tăng 19%, ước đạt 108.915 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,7 tỷ USD. GRDP  bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD, tăng 13,9% so với năm 2018.  

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp vượt xa so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục có chiều hướng tăng, năm 2019 này công nghiệp chế biến chế tạo chiếm đến 98,8%.

Năm 2019, sản xuất công nghiệp tăng mạnh và khá toàn diện; cả 3 khu vực kinh tế và 4 ngành sản xuất đều tăng trưởng. 

Trong điều kiện phải đối mặt với khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh, song sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hình thức tổ chức sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao... được phổ biến và nhân rộng.

Cơ cấu các loại cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 105 triệu đồng.

Quả vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) được xuất khẩu ra thị trường các nước khó tính, trong đó cuối năm 2019 Nhật Bản mở cửa cho quả vải thiều được vào thị trường nước này.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên vượt mốc trên 10.000 tỷ đồng, đạt 11.984,8 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần mục tiêu Đại hội đặt ra là 5.200 tỷ đồng, đứng thứ 2 Vùng Trung du miền núi phía Bắc-sau tỉnh Thái Nguyên), tăng 26,2%, vượt 46,9% dự toán. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 16,9 tỷ USD (vượt xa mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra là 12,9 tỷ USD).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Ước đến hết năm, toàn tỉnh có 114 xã đạt chuẩn, chiếm 55,9% (vượt xa so với mục tiêu 35 - 40% của Đại hội Đảng bộ tỉnh); có 09 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 130 thôn nông thôn mới, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Huyện Lạng Giang đã về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới (trước 01 năm so kế hoạch).

Huyện Lạng Giang được công nhận huyện nông thôn mới thứ 2 của tỉnh Bắc Giang

Dịch vụ du lịch bước đầu có chuyển biến, lượng du khách đến tỉnh tăng mạnh, cả năm đạt khoảng 2 triệu lượt khách (gấp 2 lần so với mục tiêu của Đại hội).

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung chỉ đạo, ngày càng tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm mạnh, dự kiến năm 2019 giảm còn 5,05%. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước.  

Sức bật cho năm 2020

2 năm liên tục tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 16,1%, có thể thấy, năm 2019 KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Những con số ấn tượng về kinh tế toàn tỉnh trong năm qua chính là “bệ phóng” để nền kinh tế của tỉnh tiếp tục về đích kế hoạch năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Từ những kết quả kinh tế - xã hội năm 2019, năm 2020 UBND tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 17,1%; GRDP bình quân đầu người 3.025 USD/người/năm; thu ngân sách 10.195 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 9,5 tỷ USD, nhập khẩu 9,2 tỷ USD; giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng; tỷ lệ dân số đô thị khoảng 22,2%; khách du lịch đạt hơn 2,5 triệu lượt; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 67,2% (có thêm 23 xã  về đích NTM); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93,2; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%; số lao động có việc làm mới khoảng 31 nghìn, tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 99%...

Mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) năm 2020 là 17,1%

Giải pháp chính nhằm bứt phá hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tạo điều kiện  phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh thu ngân sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tham quan sản phẩm rượu Làng Vân (Việt Yên) 

Với những con số đặt ra trong năm tới, chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cho biết: “Mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh GRDP năm 2020 là 17,1%  – đây là con số rất cao, một con số kỷ lục từ trước đến nay của tỉnh Bắc Giang nếu như chúng ta đạt được. Do vậy, đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò điều hành của UBND tỉnh rất quan trọng, cần quyết liệt, phải tạo điều kiện về môi trường đầu tư, cải cách hành chính. Theo đó, cần tập trung đồng bộ cả 3 lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, để tạo động lực cho tăng trưởng”.

Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng với những giải pháp đồng bộ, Bắc Giang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công về phát triển kinh tế - xã hội trong  năm 2020, hoàn thành và vượt mức hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016-2020, qua đó tạo sức bật cho cả chiến lược phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm (giai đoạn 2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) tới đây./.

PV/BGTV


Choáng: Vàng SJC tiến lên 90 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC không ngừng tăng giá, thêm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng cùng ngày, nâng tổng mức tăng lên 1,8 triệu đồng/lượng, lên 89,3 triệu...
16:16 - 09/05/2024
177 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm mạnh kể từ 15h ngày 9-5.
15:15 - 09/05/2024
211 lượt xem

Thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào 30.6

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thiện nốt 15 km cuối cùng để thông xe toàn tuyến vào 30.6 tới.
14:35 - 09/05/2024
232 lượt xem

Thế khó của thị trường vàng

Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 5 đã diễn ra vào sáng hôm qua (8/5) tiếp tục "ế" thêm tới 13.400 lượng vàng. Vì sao vẫn phải tổ chức đấu thầu?
14:32 - 09/05/2024
261 lượt xem

Thường trực Chính phủ: Cần làm rõ điện mặt trời mái nhà không sử dụng hết được bán thế nào?

Cần quy định việc tích điện cụ thể để nguồn tự sản, tự tiêu nhưng sử dụng không hết được bán thế nào? Giá bán trên nguyên tắc nào?
10:11 - 09/05/2024
370 lượt xem