4
/
84507
Tăng cường đảm bảo ATTP cuối năm
tang-cuong-dam-bao-attp-cuoi-nam
news

Tăng cường đảm bảo ATTP cuối năm

Thứ 2, 30/12/2019 | 17:37:34
934 lượt xem

BGTV - Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, sử dụng thực phẩm tăng cao dịp cuối năm là cơ hội để hàng kém chất lượng “len lỏi”. Do đó thời điểm này, tỉnh Bắc Giang chủ động áp dụng nhiều biện pháp, lên kế hoạch tăng cường kiểm soát, quản lý chặt an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nỗ lực đảm bảo ATTP

Trong năm, toàn tỉnh Bắc Giang thành lập 272 đoàn kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm về ATTP. Qua đó kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm trên 13.700 cơ sở, trong đó 83,7% cơ sở đạt tiêu chuẩn, phát hiện trên 2.200 cơ sở vi phạm (xử lý 284 cơ sở; có 264 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền là gần 640 triệu đồng, 02 cơ sở bị hủy sản phẩm). Đến nay, 223/230 xã, phường, thị trấn xây dựng điểm mô hình vận động và giám sát bảo đảm ATTP đạt 96,9%; 100% thôn, bản, khu dân cư thuộc xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP. Tỷ lệ hộ gia đình đăng ký, cam kết sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đạt 100% kế hoạch năm. Hiện toàn tỉnh có trên 16.300 hộ gia đình được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 219 hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

Người tiêu dùng dần xây dựng lòng tin vào hàng hóa chất lượng thông qua các kênh bán hàng uy tín

Tuy nhiên, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao. Nguồn lực đầu tư cho công tác đảm bảo ATTP chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tại các địa phương, vùng sâu vùng xa, công tác kiểm soát ATTP tại cơ sở giết mổ; sản xuất, kinh doanh nông sản, lâm, thủy sản… có quy mô nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ không đảm bảo ATTP. Việc phát hiện, xử lý vi phạm ATTP còn chưa kiên quyết, triệt để. Do đó, trong kế hoạch những năm tiếp theo, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ATTP tại các cấp, chú trọng triển khai các hoạt động trong công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp

Trong năm 2019, công tác đảm bảo ATTP tại Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế Bắc Giang chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng Y tế các huyện, thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức trong dịp cuối năm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; mức xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm mới được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung... Qua đó, nâng cao ý thức cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực thực phẩm cũng như trang bị kiến thức cho người dân để tự bảo vệ mình.

Căn cứ Kế hoạch số 296/KHPH-UBND-MTTQ về việc phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành triển khai công tác QLNN về ATTP của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH, nhờ đó, công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, chủ động, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ATTP.

Thị trường hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm bắt đầu bước vào mùa sôi động nhất trong năm

Để tăng cường hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm thời điểm cuối năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm. Mặt khác, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Đồng thời thông tin kịp thời về thực trạng an toàn thực phẩm, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm... ưu tiên nhập và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, từ đó để người dân dễ dàng tiếp cận được các sản phẩm an toàn, chất lượng.

Chị Nguyễn Thị Loan (Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) cho biết: “Hiện chuỗi các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP đều chú trọng đến công tác đảm bảo ATTP, hàng hóa rõ ràng nguồn gốc nên người dân chúng tôi cũng yên tâm phần nào, nhất là thời điểm cuối năm, dịp lễ Tết sắp đến”.

“Đến hẹn lại lên”, thị trường thực phẩm cuối năm lại sôi động, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần quan tâm tự bảo vệ mình bằng cách tẩy chay hàng hóa trôi nổi, thực phẩm không rõ nguồn gốc; đồng thời, phát hiện, tố giác những địa chỉ sản xuất, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần minh bạch thị trường và an toàn tiêu dùng dịp cuối năm./.

Minh Anh

Sốt ruột giá USD vọt lên, doanh nghiệp than làm không đủ trả nợ

Giá USD được niêm yết tại các ngân hàng tăng trở lại sau thời gian hạ nhiệt, lên mốc 25.484 đồng bán ra. Các doanh nghiệp cần thanh toán hay trả nợ bằng...
12:33 - 12/05/2024
75 lượt xem

Rộn rã ngày mùa trên cánh đồng Mường Thanh

Những ngày này, trên khắp cánh đồng Mường Thanh ở lòng chảo Điện Biên rộn ràng tiếng nói cười hòa trong tiếng máy hối hả vào vụ gặt. Máy gặt đến đâu người...
09:29 - 12/05/2024
145 lượt xem

Khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích cà phê

Các ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích cà phê.
13:11 - 11/05/2024
613 lượt xem

Heo có lãi nhưng gà 'thua đau'

Giá heo hơi xuất chuồng đang duy trì đà tăng mạnh, trong khi giá gia cầm lại đứng ở mức thấp khiến người chăn nuôi gà chán nản.
08:22 - 11/05/2024
746 lượt xem

Giá cà phê xuất khẩu tăng trở lại do thời tiết không thuận lợi

Giá cà phê xuất khẩu tiếp tục tăng, do những thông tin về thời tiết tại Brazil vẫn chưa được cải thiện trong thời gian chuẩn bị thu hoạch cà phê...
17:36 - 10/05/2024
1,161 lượt xem