24
/
81074
Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang
hien-tuong-thoi-tiet-dac-biet-vao-thoi-khac-nhat-hoang-dang-quang
news

Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang

Thứ 3, 22/10/2019 | 21:32:32
766 lượt xem

Trong ngày Nhật Hoàng Naruhito đăng quang, tuyết đầu mùa và cầu vồng cùng đồng loạt xuất hiện và người dân Nhật Bản coi đây là tín hiệu của phước lành.

Video: Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - Báo Dân trí.mp4

 Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - 1

Cầu vồng xuất hiện vào thời khắc Nhật Hoàng Naruhito đăng quang (Ảnh: Twitter)

Vào 13h ngày 22/10 (giờ Nhật Bản), Nhật Hoàng Naruhito chính thức đăng quang, trở thành Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Nhật Bản cũng như dư luận thế giới.

Buổi lễ có sự tham dự của 2.000 quan khách từ khoảng 180 quốc gia và các tổ chức quốc tế, trong đó có người đứng đầu các hoàng gia thế giới, nguyên thủ các nước, người đứng đầu các chính phủ.

Vào khoảng 13h15, người dân Tokyo đã chứng kiến 2 hiện tượng tự nhiên lạ xảy ra. Đó là tuyết đầu mùa rơi trên núi Phú Sĩ và cầu vòng kích thước lớn và rõ ràng bắc qua bầu trời thủ đô Tokyo.

Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - 2

Tuyết đầu mùa hôm nay cũng rơi trên núi Phú Sĩ, ngọn núi linh thiêng ở Nhật Bản (Ảnh: Twitter)

Theo Japan Times, ngày hôm nay thời tiết khá âm u, có mưa trước khi lễ đăng quang diễn ra. Tuy nhiên, khi sự kiện bắt đầu, mưa ngừng lại và hai hiện tượng tự nhiên trên xảy ra.

Lễ đăng quang diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản vừa hứng chịu những tàn phá nặng nề từ siêu bão Hagibis, vốn khiến gần 80 người thiệt mạng. Chính vì vậy, hai hiện tượng nói trên đã gây “sốt” trên mạng xã hội Nhật Bản với nhiều bình luận cho rằng đây là dấu hiệu của may mắn và phước lành vào ngày Nhật Hoàng chính thức lên ngôi, cũng như tín hiệu tốt về triều đại Lệnh Hòa sắp tới.

Nhật Hoàng Naruhito là con cả trong số 3 người con của Thái thượng hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko. Ông kết hôn với Hoàng hậu Masako vào năm 1993 và cặp đôi có một người con là Công chúa Aiko, năm nay 17 tuổi.

Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - 3

(Ảnh: Twitter)

Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - 4

(Ảnh: Twitter)

Hiện tượng thời tiết đặc biệt vào thời khắc Nhật Hoàng đăng quang - 5

Nhật Hoàng Naruhito trong lễ đăng quang ngày 22/10 (Ảnh chụp màn hình)

Theo Đức Hoàng/Dân trí

Nguồn Japan Times


  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
105 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
384 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
486 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
493 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
485 lượt xem