240
/
80859
Gian nan chống rác thải nhựa
gian-nan-chong-rac-thai-nhua
news

Gian nan chống rác thải nhựa

Thứ 6, 18/10/2019 | 13:49:25
1,857 lượt xem

BGTV- "Cuộc chiến" với rác thải nhựa và phong trào nói không với đồ nhựa một lần dùng đang diễn ra quyết liệt. Tuy nhiên, không chỉ riêng tại TP Bắc Giang và nhiều nơi trong tỉnh, tình trạng các hàng quán sử dụng cốc nhựa một lần dùng diễn ra vẫn còn rất phố biến, và những vật dụng sau khi thải ra tiếp tục trở thành gánh nặng đến môi trường cũng như sức khỏe con người.

Tràn lan đồ nhựa dùng một lần

Sử dụng đồ nhựa dùng một lần không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường mà còn tác động tiêu cực tới sức khỏe con người. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng túi ni lông, ly nhựa, hộp nhựa dùng một lần để đựng thức ăn, đồ uống. Thế nhưng, trong thời đại “fastfood”, các đồ nhựa dùng một lần lại ngày càng phổ biến, có xu thế chiếm lĩnh thị trường ở nhiều ngành hàng như thực phẩm, đồ uống với mức độ “đáng báo động”.

Theo khảo sát nhanh tại nhiều quán ăn, quán café, trà sữa… gần các trường học, bệnh viện và nhiều tuyến phố tại TP Bắc Giang, điểm chung dễ nhận thấy nhất là tất cả đều sử dụng ly, muỗng, ống hút, cốc, hộp đựng mang về bằng nhựa một lần. Điều đáng nói, giới trẻ - những người chủ tương lai lại không mấy quan tâm đến phong trào phòng chống rác thải nhựa. 

Sự tiện dụng, giá rẻ đã khiến đồ dùng nhựa, túi nilon chiếm lĩnh thị trường thực phẩm, đồ uống, tuy nhiên lại là gắng nặng đến môi trường

Tại một quán trà chanh dành cho các bạn tuổi teen trên đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang, dù là khách uống tại chỗ hay mang đi, quán đều sử dụng các loại cốc, ống hút, muỗng, tất cả đều bằng nhựa một lần. Khi được hỏi về việc tại sao không sử dụng đồ dùng bằng thủy tinh hoặc sứ để giảm lượng cốc nhựa, một nhân viên tại đây cho cho biết: “Các loại cốc nhựa dùng một lần vừa tiện cho khách mang về lại cũng đỡ tốn thời gian để rửa, những lúc khách đông không phải lo thu dọn, dùng một lần là bỏ đi luôn”.

Khi các quán trà chanh, café mọc lên “như nấm sau mưa”, phong cách “take-away” (mua mang đi) đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ, và chính điều này đã góp phần làm gia tăng lượng rác thải nhựa ra môi trường. Bạn Trần Thu H. (Trường THPT Thái Thuận, TP Bắc Giang) chia sẻ: “Em thường cùng bạn bè ngồi trà chanh chém gió vào lúc rảnh rỗi, mua trà sữa hoặc uống gì quán cũng đều cho cốc nhựa sẵn để mang đi, nếu tự mang cốc của mình đi thì cũng không tiện”.

Thời điểm "bùng nổ" của các loại đồ uống "take - away" hiện nay kéo theo không ít lượng cốc, đồ dùng nhựa một lần dùng

Việc sử dụng các đồ dùng nhựa 1 lần được nhiều hàng quán ưa chuộng bởi sự “nhanh – gọn – nhẹ”. Giá các mặt hàng này cũng rất rẻ, các loại cốc, ly nhựa chỉ từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/100 cái; loại có nắp bầu, in logo giá từ 600 – 2.000 đồng/cái; muỗng nhựa chỉ 20.000 đồng/100 cái; ống hút nhựa 19.000 đồng/100 cái. Chính vì giá thành rẻ hơn các loại vật liệu khác, và tiện dụng nên những loại đồ nhựa dùng một lần đang được nhiều cửa hàng đồ uống, thức ăn nhanh sử dụng tràn lan giúp giảm chi phí thuê nhân công, một số cửa hàng dùng 100% các loại cốc, ly nhựa một lần và không mấy quan tâm đến những mối nguy hại từ loại vật liệu này.

Cần nhiều nỗ lực để thay đổi

Có thể nói thách thức lớn nhất tới môi trường hiện nay đến từ vấn đề rác thải của con người, và rác thải nhựa chính là một trong những mối nguy hại hàng đầu. Khi vào môi trường tự nhiên, các vật dụng từ nhựa phải cần tới 400 - 500 năm để phân hủy hoàn toàn. Các vi hạt độc hại có trong đồ nhựa có thể phân tán ngấm vào lòng đất, nguồn nước, hủy hoại môi trường sinh thái. Chưa kể các loại đồ nhựa rẻ tiền, không đảm bảo an toàn, khi sử dụng các chất nguy hại có thể hòa tan với đồ ăn thức uống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Tại nhiều nơi, các loại đồ dùng, vật dụng thân thiện với môi trường với diện mạo "bắt mắt" đang trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn

Hiện nay không chỉ riêng tại tỉnh ta mà nhiều địa phương các trên cả nước, việc sử dụng tràn lan các loại ly, chén, muỗng, ống hút, hộp đựng mang về bằng nhựa còn rất phổ biến, dù đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu song chưa thật sự phát huy hiệu quả vượt bậc. Do đó, việc lan tỏa “lối sống xanh”, hạn chế và nói không với đồ nhựa 1 lần dùng, túi nilon và các vật dụng khó tiêu hủy trong đời sống sinh hoạt là điều rất cần thiết để bảo vệ môi trường. Yếu tố quan trọng hàng đầu chính là nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen sử dụng hàng ngày, các cửa hàng ăn uống nên hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đồng thời chọn các vật dụng từ các vật liệu khác như gỗ, thủy tinh, gốm, sứ… có thể dùng nhiều lần và thân thiện với môi trường. Giới trẻ cần hành động thiết thực hơn nữa trong việc giảm thiểu các sản phẩm từ nhựa một lần dùng, lựa chọn các nhóm thực phẩm, thương hiệu sử dụng nguyên liệu, vật dụng thân thiện với môi trường. 

Chị Lê Minh Phương (Phường Lê Lợi – TP Bắc Giang) áp dụng giải pháp rất độc đáo trong việc hạn chế sử dụng các loại nhựa 1 lần dùng bằng cách thay thế hoàn toàn sang sử dụng ống hút thủy tinh. Chị Phương chia sẻ: “Tuy chỉ là một chiếc ống hút nhựa nhưng nếu hàng trăm hàng nghìn người dùng thì lượng rác thải cũng sẽ rất lớn, nên từ lâu mình có thói quen mang theo ống hút thủy tinh trong túi xách khi đi ăn uống hoặc đi làm, vừa đảm bảo sức khỏe thay vì dùng ống hút nhựa, lại hạn chế rác thải nhựa, mình nghĩ mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ nên xây dựng cho mình một lối sống xanh và lành mạnh, vì chính bản thân và tác động tích cực đến môi trường”./.

Minh Anh

Xe khách bốc cháy trên cao tốc, 10 người thoát nạn

Khi phát hiện khói bốc lên, tài xế đã đánh lái ô tô vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và sơ tán hành khách khỏi xe. Vụ cháy không gây...
11:26 - 11/05/2024
181 lượt xem

Khuyến cáo người dân không ăn, không bán cá chết bất thường trên sông Đáy

Trước tình trạng cá chết bất thường ở H.Nghĩa Hưng (Nam Định), cùng với việc đề nghị các lực lượng chức năng xác định nguyên nhân, chính quyền đã khuyến...
18:27 - 10/05/2024
572 lượt xem

Phó thủ tướng: Một số người dân, cán bộ vẫn lơ là, chủ quan trước thiên tai

Ngày 10.5, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm...
16:36 - 10/05/2024
604 lượt xem

Tất cả bộ phận một cửa ở Hà Nội thu phí không dùng tiền mặt từ 1-6

Từ 1-6, tất cả bộ phận một cửa ở Hà Nội sẽ áp dụng giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính
16:00 - 10/05/2024
632 lượt xem

El Nino chuyển sang La Nina gây đột biến thời tiết cuối năm

Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2024, mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều hơn do hiện tượng El Nino chuyển sang La...
15:31 - 10/05/2024
677 lượt xem