240
/
78389
Xuất khẩu lao động liệu có là “cứu cánh” ?!
xuat-khau-lao-dong-lieu-co-la-cuu-canh
news

Xuất khẩu lao động liệu có là “cứu cánh” ?!

Thứ 3, 27/08/2019 | 13:30:18
898 lượt xem

BGTV- Trước thực trạng thất nghiệp sau khi tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ) có xu hướng tăng cao những năm gần đây đã phần nào tác động vào lựa chọn ngành nghề, công việc của nhiều thanh niên. Thay vì tìm những công việc nhàn nhã, ổn định, nhiều bạn trẻ chủ động tìm đến những cơ hội việc làm có thu nhập cao bằng con đường xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại một doanh nghiệp trong nước với mức lương 8 triệu đồng/tháng, tuy nhiên anh Lê Đức Minh (Nhã Nam, Tân Yên) hiện bắt đầu tham gia học tiếng Nhật để tìm kiếm cơ hội sang nước này làm việc. Anh Minh chia sẻ: “Trước đây tôi đã được tiếp xúc với môi trường làm việc bên Nhật khoảng 6 tháng theo diện thực tập sinh, hiện nay công việc trong nước cũng không mấy thuận lợi, điều kiện gia đình cũng không cho phép mình dậm chân tại chỗ mãi như vậy nên tôi rất mong muốn có thể đi làm việc tại nước ngoài để tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản thân với mức thu nhập cao hơn”.

Mơ ước về việc làm tại nước ngoài với mức lương cao là mục tiêu của rất nhiều người sau khi tốt nghiệp

Cũng tốt nghiệp 1 trường Cao đẳng nghề với tấm bằng giỏi, tuy nhiên thay vì tìm kiếm việc làm trong nước, chị Nguyễn Thu Trang (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) lại mong muốn sang Hàn Quốc làm việc. “Người nhà em đang làm việc bên Hàn nên cũng biết về điều kiện làm việc và mức lương rất tốt, hiện em bắt đầu ôn và học tiếng trong khoảng 8 tháng để thi tuyển, việc đi cũng không dễ dàng nhưng với mức thu nhập cao hơn thì em vẫn muốn thử sức mình” – chị Trang chia sẻ.

Các thị trường lao động có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc từ lâu vẫn luôn là “niềm mơ ước” của nhiều lao động tại Việt Nam. Tuy nhiên trước những yêu cầu ngày càng khắt khe từ những nước này đòi hỏi lao động ngày càng có trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt. Theo thống kê những năm gần đây, tỷ lệ chọi từ các kỳ thi lao động tại những thị trường này có thể lên đến 9-10 thí sinh. 

Trên thực tế, dù ngày càng có nhiều người tìm kiếm việc làm tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp ĐH-CĐ nhưng chủ yếu vẫn là lao động phổ thông hoặc công nhân… chỉ một số ít lao động được đi làm việc đúng với chuyên môn kỹ thuật đã được đào tạo, do đó XKLĐ có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao đang là hướng đi được Bộ LĐTB&XH đẩy mạnh. Điều này không chỉ nâng cao vị thế của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn là một trong những giải pháp trước mắt giải quyết việc làm cho lượng sinh viên tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm tại nước ngoài hiện chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, công nhân… chỉ số ít lao động được đi làm việc đúng với chuyên môn kỹ thuật đã được đào tạo trong nước

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh, XKLĐ chất lượng cao với những lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu khắt khe tại các nước phát triển chỉ khả thi trong trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, sau một thời gian thì đưa lao động của chính công ty họ ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức cao, số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu từ phía tuyển dụng không nhiều. Mặt khác, nếu muốn tham gia thị trường quốc tế với vị trí việc làm là nhân viên kỹ thuật, kỹ sư, điều dưỡng với mức lương cao thì cần đến độ ngoại ngữ, chuyên môn của người lao động phải đáp ứng được yêu cầu công việc. Do đó, để nâng cao vị trí việc làm của lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một tương lai xa hơn, trước hết phải người lao động cần nhận thức đầy đủ về khả năng, đồng thời trang bị và đáp ứng được các tiêu chuẩn việc làm quốc tế về tay nghề, ngoại ngữ để có mức thu nhập phù hợp với khả năng./.

Minh Anh

Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7

Bộ LĐ-TB-XH vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ...
15:45 - 17/05/2024
790 lượt xem

Lương của công chức, viên chức sẽ tăng từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương hiện...
11:18 - 16/05/2024
1,698 lượt xem

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân...
08:41 - 16/05/2024
1,624 lượt xem

Liên tiếp các vụ ngộ độc: Không “khoán trắng” việc bảo đảm an toàn thực phẩm

Chỉ trong thời gian ngắn, tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, Nha Trang, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh… liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm...
07:47 - 16/05/2024
1,524 lượt xem

Vượt qua nỗi đau!

Rạng sáng 12-5, cộng đồng người Việt Nam ở Warsaw choàng tỉnh, bất lực chứng kiến Trung tâm Thương mại Marywilska 44 chìm trong biển lửa
11:00 - 15/05/2024
2,077 lượt xem