19
/
74122
10 nước Châu Âu tham dự Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam
10-nuoc-chau-au-tham-du-lien-hoan-phim-tai-lieu-chau-au-viet-nam
news

10 nước Châu Âu tham dự Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam

Thứ 2, 27/05/2019 | 16:27:54
1,035 lượt xem

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam sẽ có sự tham dự của 25 tác phẩm trong đó 10 tác phẩm đến từ 10 quốc gia Châu Âu và 15 tác phẩm phim Việt Nam.

Phim "Nữ thẩm phán" của Bỉ sẽ mở màn Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam. Ảnh: BTC.

Phim "Nữ thẩm phán" của Bỉ sẽ mở màn Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam. Ảnh: BTC.

Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam là sự kiện được tổ chức thường niên do Hiệp hội các Viện Văn hoá và Đại sứ quán các nước Châu Âu phối hợp cùng Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức. Đây là một sự kiện văn hoá đặc biệt đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và quốc tế. 

Liên hoan phim năm nay cũng là cột mốc quan trọng thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hoá giữa các nước và Việt Nam. Sự kiện quy tụ 25 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong đó có 10 phim quốc tế (Áo, Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Séc, Anh và Israel). 

Các bộ phim của Việt Nam tham dự Liên hoan phim lần này là những phim giành giải cao do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học trung ương sản xuất và một số đài truyền hình cũng như các tác giả làm phim độc lập.

Ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc Hãng Phim Tài liệu và Khoa học trung ương cho biết: "Phim Tài liệu khó đến với khán giả, cũng không có cơ sở nào chiếu. Các hệ thống rạp cũng không chiếu chủ yếu chiếu trên truyền hình nhưng các tác phẩm điện ảnh thường dài nên cũng khó để chiếm sóng truyền hình. Bởi vậy đây sẽ là cơ hội tốt để phim Tài liệu tiếp cận khán giả và quảng bá tốt hơn".

Cũng theo ông Tùng, năm nay nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng gửi tác phẩm Liên hoan phim, tuy nhiên do họ không nằm trong phạm vi những nước Châu Âu nên không thể tham gia và đây là một điều đáng tiếc. 

Cũng tham dự Liên hoan phim năm nay, đại diện phái đoàn Bỉ chia sẻ: "Sự kiện Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam thành công có lẽ là bởi chất lượng của các bộ phim. Chính khán giả là hồn cốt của liên hoan phim. Sau một số buổi diễn, nhiều khán giả cũng ở lại trao đổi về bộ phim, điều đó chứng tỏ chất lượng phim rất tốt và khán gia thực sự quan tâm đến những bộ phim này. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn một trong những bộ phim xuất sắc nhất  để tham dự, để cùng giới thiệu tới khán giả Việt Nam những tác phẩm xuất sắc nhất”. 

Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 10 sẽ diễn ra đồng thời từ ngày 31.5 đến 6.9 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Lao động

  • Từ khóa

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
436 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
492 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
466 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
550 lượt xem

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
608 lượt xem