24
/
73919
2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm
2-tau-hai-quan-my-vua-di-qua-eo-bien-dai-loan-nhay-cam
news

2 tàu hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

Thứ 5, 23/05/2019 | 12:23:59
814 lượt xem

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết, hải quân Mỹ đã cử 2 tàu của họ đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 22/5/2019.

Theo tin của Reuters, việc quá cảnh này được thực hiện bởi khu trục hạm Preble và tàu chở dầu hải quân Walter S. Diehl.

2 tau hai quan my vua di qua eo bien dai loan nhay cam hinh 1

Tàu khu trục Preble của hải quân Mỹ. Ảnh: CCO

Trong một thông cáo, Tư lệnh Clay Doss – phát ngôn viên của Hạm đội Bảy hải quân Mỹ phát biểu như sau: “Việc các tàu này đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở”.

Vẫn theo Reuters, đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã xem hoạt động đi qua eo biển của 2 tàu này là dấu hiệu ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Reuters đưa tin, ông Doss nói rằng mọi tương tác trên biển của 2 tàu đều an toàn và chuyên nghiệp.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Mỹ đã phái các khu trục hạm William P. Lawrence và Stethem đi qua eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của Mỹ đối với tự do hàng hải trong khu vực. 

Trước đó vào tháng 3, tàu khu trục hải quân Mỹ Curtis Wilbur và tàu tuần tra của tuần duyên Mỹ Bertholf cũng được cho là đã đi qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ hoạt động tự do hàng hải. 

Trung Quốc đại lục đã liên tục kêu gọi Mỹ tránh xa eo biển rộng 177km này do lo ngại về sự ủng hộ quân sự của Mỹ dành cho Đài Loan.

Eo biển Đài Loan chia tách đảo Đài Loan và đại lục Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai cần phải được thống nhất về đại lục. Đài Loan tách ra khỏi đại lục Trung Quốc vào năm 1949 sau khi tàn quân của Tưởng Giới Thạch rút về đảo này sau khi bị đánh bại ở Hoa lục. Quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan được khôi phục một phần vào thập niên 1980.

Ngoài eo biển Đài Loan, hải quân Mỹ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông mà giới chức Trung Quốc coi là một sự khiêu khích./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN 

Nguồn: Sputnik

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
102 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
381 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
481 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
490 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
482 lượt xem