240
/
61350
Những bãi tắm tự phát giữa thành phố
nhung-bai-tam-tu-phat-giua-thanh-pho
news

Những bãi tắm tự phát giữa thành phố

Thứ 3, 22/05/2018 | 11:59:24
1,146 lượt xem

BGTV- Các công trình công cộng trên địa bàn TP Bắc Giang phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Tuy nhiên không ít khu vực đã biến thành “bãi tắm” trong dịp hè, việc làm này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, nhất là với trẻ nhỏ.

Những ngày nắng nóng, khu vực hồ trong công viên Hoàng Hoa Thám có rất đông người lớn và trẻ nhỏ đến để tắm, vui chơi. Mặc dù khu vực này đã có tình trạng đuối nước xảy ra, mực nước hồ sâu nguy hiểm có cảnh báo... tuy nhiên không vì thế ngăn cản được người dân. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngồi gần trên bờ, hoặc có áo phao là sẽ an toàn, tình trạng này đã diễn ra từ lâu song vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

Tấm biển cấm tắm đã han gỉ, không còn nhìn rõ chữ dường như "bất lực" vì lượt người đổ về tắm tại khu vưc này rất đông

Dù đã cảnh báo trên các phương tiện truyền thông khá nhiều lần, tuy nhiên đây vẫn là khu vực "tắm tự phát" từ nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao do hồ sâu, diện tích rộng

Nhiều em nhỏ chơi đùa, tắm khu vực này không có người lớn đi kèm và không có áo phao bảo vệ

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo nguy hiểm, nhiều phụ huynh, trẻ em vẫn vô tư chơi đùa trong làn nước hồ "không mấy" sạch sẽ

Không ít trường hợp đuối nước đã xảy ra tại đây, tuy nhiên do chủ quan, nhiều người thường xuyên bơi lội tại khu vực hồ Hoàng Hoa Thám

Thiết nghĩ chính quyền cần nâng cao mức cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này, ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra

Một "bãi tắm tự phát" khác là khu vực phun nước quảng trường 3/2. Không có người lớn, song đây lại là "bãi tắm" lý tưởng của rất đông các em nhỏ

Một công trình công cộng giúp nâng cao diện mạo đô thị, là nơi thư giãn của nhiều người lại "nghiễm nhiên" trở thành bãi tắm tự phát. Điều đáng nói, là nhiều phụ huynh có mặt tại đây vẫn vô tư để con em mình chơi đùa, chạy nhảy, mặc cho khu vực này được ốp đá rất trơn trượt, không ít trường hợp bị trượt ngã đã xảy ra

Các công trình công cộng phục vụ người dân trên địa TP Bắc Giang thường không bố trí lực lượng giám sát, quản lý, việc gìn giữ, nâng cao cảnh quan, mỹ quan đô thị phụ thuộc lớn vào ý thức từ chính người dân. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và con em mình trong dịp hè, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm, nhắc nhở và giải thích để con em mình được vui chơi thoải mái mà vẫn đảm bảo an toàn, tránh rủi ro, thương tích có thể xảy ra./.

Minh Anh

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
57 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
404 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
398 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
421 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
450 lượt xem