4
/
73514
Ông Tề Trí Dũng: Lên như diều gặp gió ở tuổi 22 và "ngã ngựa" ở tuổi 38
ong-te-tri-dung-len-nhu-dieu-gap-gio-o-tuoi-22-va-nga-ngua-o-tuoi-38
news

Ông Tề Trí Dũng: Lên như diều gặp gió ở tuổi 22 và "ngã ngựa" ở tuổi 38

Thứ 4, 15/05/2019 | 15:34:55
1,157 lượt xem

Tối 14.5, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Tề Trí Dũng do liên quan đến các sai phạm tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). So với nhiều người cùng trang lứa, Tề Trí Dũng đã có một quá trình thăng tiến rất nhanh, để rồi đi đến việc "ngã ngựa" như ngày hôm nay khi tuổi đời mới 38.

22 tuổi đã làm quản lý cho một doanh nghiệp nhà nước

Ông Tề Trí Dũng, sinh năm 14.8.1981, sinh sống tại một căn biệt thự nằm trên địa bàn quận 7 (TPHCM). Dũng từng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học La Trobe (Úc).

Ông này từng giữ vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc IPC, một doanh nghiệp lớn của thành phố.

Khi Dũng vừa 22 tuổi đã giữ chức vụ Trưởng bộ phận thị trường - Phòng kinh doanh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS HCM Công ty Dầu khí TPHCM và giữ cương vị này từ tháng 8.2003 đến tháng 10.2007.

So với nhiều người trẻ cùng trang lứa ở tuổi 22 là vừa mới tốt nghiệp đại học, phải chạy đôn chạy đáo để xin được một chân nhân viên, thì với cương vị của Dũng quả là niềm mơ ước.

Từ tháng 10.2007 đến tháng 12.2010, Tề Trí Dũng về công tác tại Tổng Công ty Bến Thành, giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, rồi sau đó là Trưởng phòng Tài chính,  Đảng ủy viên Tổng Công ty Bến Thành.

Chưa dừng lại ở đó, sự thăng tiến của Dũng còn lên nhanh như diều gặp gió, khi được quy hoạch tham gia vào chương trình đào tạo 300 thạc sĩ - tiến sĩ của thành phố.

Sau khi hoàn thành chương trình này ở Úc, Dũng về Việt Nam và được đưa vào ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, từ tháng 1.2011 đến tháng 4.2015. Sau đó lên vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành.

Tiếp đó là từ tháng 5.2015, Dũng chính thức được bổ nhiệm vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc IPC khi tròn 34 tuổi. 

 

 Ông Tề Trí Dũng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp nhưng rồi lại "ngã ngựa" ở tuổi 38.

Ngã ngựa ở tuổi 38 vì có dấu hiệu tham ô tài sản nhà nước

Trước đó, tháng 10.2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ban hành thông báo kết luận của Thanh tra thành phố (TTTP) về những sai phạm tại IPC.

Theo đó, nhiều lãnh đạo công ty đã đi công tác sai quy định, điển hình có Tề Trí Dũng đi công tác đến 106 ngày trong 2 năm 2016 và 2017.

Trong hai năm 2016-2017, dù kinh doanh có lợi nhuận nhưng IPC vẫn đi vay ngân hàng 400 tỉ đồng để nộp lợi nhuận vào ngân sách, nhằm tạo quan hệ tín dụng với ngân hàng là không đúng, hậu quả của việc vay tiền này đã làm phát sinh khoản lãi hơn 8 tỉ đồng.

Công ty IPC nơi ông Tề Trí Dũng từng làm Tổng giám đốc.

Công ty IPC nơi ông Tề Trí Dũng từng làm Tổng giám đốc.

IPC cũng có các sai phạm về cho thuê tòa nhà trụ sở và chi tăng tiền thiết kế - dự toán cho nhà thầu. Cụ thể, IPC chỉ sử dụng một phần tòa nhà, còn lại cho 81 đơn vị thuê làm văn phòng, tổng doanh thu cho thuê từ năm 2010 đến năm 2017 là hơn 295 tỉ đồng.

TTTP đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan IPC cho cơ quan điều tra gồm: Việc bán 9 triệu cổ phiếu sai nguyên tắc, sai phạm thẩm định giá của công ty chứng khoán và công ty MHD, sai phạm trong hợp tác thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu.

Đặc biệt, Thanh tra thành phố cũng chỉ ra việc ông Tề Trí Dũng làm đại diện vốn nhà nước tại 4 công ty có vốn đầu tư nhà nước là vượt so với quy định.

Nhiều sai phạm liên quan được chỉ ra có vai trò của ông Dũng là Tổng giám đốc công ty, sau khi có kết luận thanh tra, Tề Trí Dũng bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Sau một quá trình điều tra sai phạm tại IPC, tối 14.5 cơ quan cảnh Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tề Trí Dũng về hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tề Trí Dũng là Đại biểu HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và cũng vừa bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.

Tối 14.5, tin từ cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về hai tội danh: Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. VKSND TP cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Dũng. Trước đó ông Dũng đã bị đình chỉ công tác.


Theo Huân Cao/Lao Động 

  • Từ khóa

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
104 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
402 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
503 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
610 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
620 lượt xem