4
/
65248
Đầu tư của doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng do căng thẳng thương mại
dau-tu-cua-doanh-nghiep-my-bi-anh-huong-do-cang-thang-thuong-mai
news

Đầu tư của doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng do căng thẳng thương mại

Thứ 5, 13/09/2018 | 14:44:47
621 lượt xem

Theo báo cáo về tình hình kinh tế Mỹ mang tên "Beige Book" do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 12/9, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác đã đẩy nhiều doanh nghiệp nước này tới tình cảnh lao đao, khiến họ phải trì hoãn hoặc cắt giảm các kế hoạch đầu tư.

Trụ sở Fed. (Nguồn: Getty) 

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt lao động ở 50% trong tổng số 12 khu vực trên lãnh thổ Mỹ cũng đang ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số bán hàng và khiến một số doanh nghiệp trì hoãn thực hiện các dự án, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát của Mỹ đang tiếp tục tăng.

Theo báo cáo trên, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng với mức độ vừa phải trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, tuy nhiên, hai khu vực St. Louis và Kansas chỉ đạt mức tăng trưởng "dưới trung bình," trong khi hoạt động sản xuất ở khu vực Richmond, thuộc bang Virginia cũng khá chậm chạp.

Giới chuyên gia cho rằng Fed sẽ thông báo tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo - dự kiến diễn ra trong 2 tuần tới - để kiềm chế mức lạm phát đang tăng, một chính sách không nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Theo báo cáo trên, các doanh nghiệp Mỹ nhìn chung vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn, mặc dù hầu hết các khu vực đều lo lắng và hoài nghi về những căng thẳng thương mại đang diễn ra.

Theo những doanh nghiệp tham gia khảo sát, cuộc chiến thương mại đã khiến các mặt hàng trong lĩnh vực sản xuất và một số ngành hàng khác tăng giá, trong khi các mặt hàng nông sản chủ chốt như đậu nành lại giảm mạnh.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Lael Brainard cho biết Fed có đủ điều kiện để tăng lãi suất trong một vài năm tới mà không làm tăng trưởng kinh tế giảm tốc, và chính sách tiền tệ của nước này sẽ có thể tiếp tục được thắt chặt vào một số thời điểm nhất định.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, bà Lael Brainard cho rằng với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,9% và tỷ lệ lạm phát của Mỹ gần mức mục tiêu 2% mà Fed đề ra, việc cơ quan này tiếp tục tăng dần lãi suất có thể là điều thích hợp trong 1 hoặc 2 năm tới./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
121 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
420 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
523 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
623 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
633 lượt xem