4
/
159077
Ngành ô tô Nga hồi sinh ngoạn mục sau khi bị cấm vận
nganh-o-to-nga-hoi-sinh-ngoan-muc-sau-khi-bi-cam-van
news

Ngành ô tô Nga hồi sinh ngoạn mục sau khi bị cấm vận

Thứ 5, 18/01/2024 | 07:48:00
2,180 lượt xem

Sau khi suy thoái mạnh vì bị cấm vận vào năm 2022, ngành công nghiệp ô tô tại Nga bất ngờ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023. Doanh số bán xe mới năm 2023 đạt 1,06 triệu chiếc, tăng gần 70% so với 2022.

Mới đây, Phó thủ tướng Nga Denis Manturov đã chia sẻ rằng ngành công nghiệp ô tô năm 2023 đã phục hồi nhanh chóng sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sản lượng xe xuất xưởng đạt 720.000 chiếc, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2022, ngành ô tô Nga giảm 67% trong sản xuất và gần 60% về doanh số. Các kết quả này thậm chí còn tệ hơn năm 2020 - thời điểm các hạn chế chống dịch khiến nhiều đại lý phải đóng cửa trong thời gian dài.

Nguyên nhân là ngành này phụ thuộc nhiều vào đầu tư và thiết bị nước ngoài nên lập tức gặp khó khi các hãng xe quốc tế rời đi sau lệnh trừng phạt của phương Tây. Một số nhà sản xuất ô tô Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã rút lui hoặc dừng sản xuất hoặc giao linh kiện, ô tô đến Nga vô thời hạn.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất nội địa đã bắt đầu vượt qua khó khăn. Theo ông Manturov, các biện pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy nhu cầu ô tô trong nước đã góp phần phục hồi ngành công nghiệp này.

Dữ liệu từ cơ quan phân tích Autostat của Nga cho biết doanh số bán xe mới năm 2023 đạt 1,06 triệu chiếc, tăng đến 69% so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng kết quả 1,51 triệu xe hồi 2021, trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Vào tháng 12, doanh số bán ô tô mới tăng đến 110% so với cùng kỳ.

Ngành ô tô Nga hồi sinh ngoạn mục sau khi bị cấm vận - 1

Các hãng xe bán chạy nhất tại thị trường Nga trong năm 2023 (Ảnh: CNC).

Đáng chú ý, xe hơi Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống mà các đối thủ phương Tây để lại. Thị phần của ô tô Trung Quốc dường như cũng đã đạt đỉnh ở mức hơn 56% trong khi xe Nga nội địa đang phục hồi.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã bán được 553.000 ô tô tại Nga vào năm ngoái, mức cao kỷ lục và chiếm gần một nửa thị trường ô tô của Nga.

Năm 2023, 30 thương hiệu ô tô Trung Quốc đã được các nhà phân phối chính thức nhập khẩu vào Nga. Trong số các thương hiệu xe hơi Trung Quốc tại Nga, phổ biến nhất có Haval, Chery và Geely.

Các chuyên gia từ đơn vị kinh doanh ô tô Otkritie Auto tin rằng doanh số bán ô tô Trung Quốc tại Nga sẽ tăng hơn nữa trong năm nay, với Changan, Haval và Chery dự kiến sẽ bán được tổng cộng gần 600.000 xe.

Năm nay, Autostat dự báo doanh số sẽ tăng 18% lên 1,25 triệu chiếc. Với kịch bản lạc quan, doanh số có thể tăng đến 32% lên 1,4 triệu chiếc. 

Ông Sergei Tselikov, người đứng đầu Autostat, cho biết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và các nhà sản xuất địa phương sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng vào năm 2024. 

Chuyên gia cho biết thêm rằng các nhà máy ngừng hoạt động kể từ khi các nhà sản xuất phương Tây rời đi sau xung đột Nga - Ukraine xảy ra cũng có khả năng sẽ khởi động lại hoạt động trong năm nay.

Theo Huỳnh Anh/ Dân trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-o-to-nga-hoi-sinh-ngoan-muc-sau-khi-bi-cam-van-20240117191313359.htm

  • Từ khóa

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
371 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
465 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
721 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
955 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
1,059 lượt xem