4
/
135763
Dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm kỷ lục lên đến 1.000 tỉ USD
du-tru-ngoai-hoi-toan-cau-giam-ky-luc-len-den-1-000-ti-usd
news

Dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm kỷ lục lên đến 1.000 tỉ USD

Thứ 6, 07/10/2022 | 12:00:20
2,008 lượt xem

Dự trữ ngoại hối toàn cầu đến ngày 6-10 chỉ còn 12.000 tỉ USD, giảm khoảng 1.000 tỉ USD trong năm nay - tương đương 7,8%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Hãng tin Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2003.

Dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm kỷ lục lên đến 1.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Dự trữ ngoại hối toàn cầu chỉ còn 12.000 tỉ USD ngày 6-10 - Ảnh: ECONOMIC TIMES

Theo ước tính từ ông Steven Englander - người đứng đầu về nghiên cứu ngoại hối toàn cầu của ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered Plc, trong số 1.000 tỉ USD mất mát có hơn một nửa - khoảng 500 tỉ USD - "biến mất" do những thay đổi về định giá.

Khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ so với các đồng tiền dự trữ khác, chẳng hạn như đồng euro và đồng yen, các đồng tiền này bị giảm giá trị so với đồng USD.

Tuy nhiên, việc dự trữ ngày càng cạn kiệt cũng phản ánh sự căng thẳng trên thị trường tiền tệ, đang buộc ngày càng nhiều ngân hàng trung ương phải nhúng tay vào cuộc chiến tiền tệ để chống lại sự sụt giá đồng nội tệ.

Ví dụ, kho dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ giảm xuống còn 538 tỉ USD, sau khi đã mất 96 tỉ USD trong năm nay.

Ngân hàng trung ương của đất nước này cho biết những thay đổi định giá tài sản chiếm 67% trong sự suy giảm nguồn dự trữ kể từ tháng 4. Còn lại 33% ngoại tệ bị mất do sự can thiệp để nâng đỡ tiền tệ.

Đồng rupee đã mất giá khoảng 9% so với đồng USD trong năm nay và xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 9.

Nhật Bản đã chi khoảng 20 tỉ USD vào tháng 9 để làm chậm đà trượt giá của đồng yen trong lần can thiệp đầu tiên, để hỗ trợ đồng tiền này kể từ năm 1998. Sự kiện này khiến Nhật mất khoảng 19% dự trữ trong năm nay.

Một cuộc can thiệp tiền tệ ở Cộng hòa Czech cũng khiến dự trữ ngoại hối của nước này giảm 19% kể từ tháng 2.

Ông Axel Merk, giám đốc đầu tư tại Công ty Merk Investments, cho biết: "Một phần của các vết nứt đang lộ ra và tình trạng suy giảm dự trữ ngoại hối sẽ đến với tốc độ ngày càng tăng".

Mặc dù mức độ suy giảm là bất thường, nhưng thực tế sử dụng ngoại tệ dự trữ để bán ra nhằm bảo vệ đồng nội tệ không phải là điều gì mới.

Các ngân hàng trung ương mua USD và tích trữ dự trữ của họ, để làm chậm sự tăng giá tiền tệ khi dòng vốn nước ngoài tràn vào. Trong những thời điểm tồi tệ, họ bán ra nguồn ngoại tệ dự trữ để làm dịu bớt ảnh hưởng từ việc tháo chạy vốn.

Đến nay, hầu hết các ngân hàng trung ương vẫn có đủ sức mạnh để tiếp tục can thiệp, nếu họ muốn.

Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ vẫn cao hơn khoảng 49% so với mức đầu năm 2017 và đủ để thanh toán cho 9 tháng nhập khẩu.

Các ngân hàng trung ương ở các nước Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan dự kiến sẽ công bố dữ liệu dự trữ ngoại hối mới nhất của họ vào ngày 7-10 .

Tuy nhiên, đối với những nước khác, nguồn dự trữ ngoại hối đang nhanh chóng cạn kiệt.  Sau khi giảm 42% trong năm nay, 14 tỉ USD dự trữ còn lại của Pakistan không đủ để trang trải cho 3 tháng nhập khẩu.

Theo Gia Minh/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/du-tru-ngoai-hoi-toan-cau-giam-ky-luc-len-den-1000-ti-usd-20221007102133694.htm

  • Từ khóa

Việt Nam vượt Ấn Độ về xuất khẩu điện thoại thông minh

Không quá khó để thấy một chiếc điện thoại thông minh "made in Vietnam" được bán tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khi chúng ta đang chiếm 13% thị phần điện...
07:21 - 05/05/2024
31 lượt xem

Du lịch tàu hỏa lên ngôi

"Ra đi, tới đèo rồi", "Lại vào hầm", "Biển kìa, đẹp quá!", "Hoa gì mà phủ trắng cả sườn núi thế kia"... Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi con tàu lướt...
08:38 - 05/05/2024
7 lượt xem

Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?

Bộ Tài chính đã nêu rõ thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước về giá và ban hành quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành...
18:35 - 04/05/2024
335 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
447 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
439 lượt xem