4
/
126976
Tân Yên: Kết nối hợp tác xã, tạo đà tiêu thụ nông sản
tan-yen-ket-noi-hop-tac-xa-tao-da-tieu-thu-nong-san
news

Tân Yên: Kết nối hợp tác xã, tạo đà tiêu thụ nông sản

Thứ 3, 26/04/2022 | 12:44:50
158 lượt xem

Huyện Tân Yên (Bắc Giang) có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Khai thác tiềm năng, lợi thế này, nhiều hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thành lập, là "cầu nối" giữa doanh nghiệp với nông dân, góp tạo đà tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Còn chưa đầy một tháng, vải thiều sớm ở xã Phúc Hòa sẽ cho thu hoạch. Năm nay, bên cạnh tiêu thụ khoảng 300 tấn vải cho các thành viên, HTX còn có kế hoạch thu mua khoảng 1.000 tấn nữa cho bà con. 

Những ngày này, cùng với giám sát chặt vùng vải xuất khẩu, ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc HTX Sản xuất, tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa còn sửa sang, mở rộng diện tích kho bãi ở vị trí thuận lợi hơn. 

HTX Sản xuất, tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa quan tâm đến mẫu mã, tem nhãn bao bì sản phẩm.

Nhà kho mới rộng khoảng 3.000 m2 được bố trí nằm sát đường tỉnh, xe container vào tận cửa. Ngoài ra, HTX còn chủ động vật tư, bao bì, tem nhãn với thương hiệu vải sớm Phúc Hòa, vỏ thùng gồm 2 loại (5 kg và 10 kg). 

Thành lập 2017, HTX Sản xuất, tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa có 20 thành viên. Ngoài sản xuất 10 ha vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, HTX còn ký kết với doanh nghiệp giúp bà con bao tiêu sản phẩm. 

Ông Thiết cho biết: "Rút kinh nghiệm vụ vải trước, có một hộ phun thêm thuốc làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu. Vì vậy năm nay chúng tôi quan tâm, giám sát rất kỹ khâu sản xuất để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng đó phối hợp với chính quyền sớm xúc tiến ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp ở phía Nam và siêu thị ở các tỉnh lân cận".

Vú sữa Hợp Đức là sản phẩm OCOP đạt 4 sao nổi tiếng của huyện. Theo ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc HTX Sản xuất và tiêu thụ vú sữa Hợp Đức thì vùng đất thôn Cửa Sông rất phù hợp với cây trồng này, cho giá trị kinh tế cao. 

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc HTX Sản xuất và tiêu thụ vú sữa Hợp Đức kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi thu hoạch.

Với kinh nghiệm nhiều năm trồng vú sữa trên diện tích vườn nhà khoảng 1 ha (hơn 200 cây), ông Cường còn hướng dẫn bà con chăm sóc sao cho quả ngon ngọt, sử dụng phân hữu cơ bón cho cây; đặc biệt là kỹ thuật đánh bẫy, xua đuổi ruồi vàng hại quả - đây là khâu quyết định đến sự thắng lợi của mùa vú sữa.

Tân Yên là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Điển hình như: Vải sớm Phúc Hòa, vú sữa Hợp Đức, ổi lê Tân Yên, sâm nam núi Dành, mật ong vải sớm Phúc Hòa, dưa lưới Quế Nham, dưa lưới Nhật xã Phúc Sơn, gạo thơm Ngọc Thiện… 

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp dù có thiết tha, nhiệt tình đến mấy cũng khó có thể tiếp cận đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hộ nông dân. Ngược lại, các hộ sản xuất đơn lẻ với sức sản xuất hạn chế cũng khó với đến, tạo được sự tin tưởng của doanh nghiệp. 

Trong khi đó, HTX có đầy đủ tư cách pháp nhân, có khả năng tập trung đất đai, lao động, tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản lượng hàng hóa đủ lớn bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm có thể làm tốt vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với nông dân. 

Vì vậy, để nâng cao giá trị nông sản, huyện Tân Yên khuyến khích các địa phương thành lập HTX sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm như trước đây, nay người dân liên kết với HTX sản xuất quy mô lớn, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung. Ứng dụng công nghệ cao, nâng chất lượng, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm, yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu người tiêu dùng.

Hiện trên địa bàn huyện Tân Yên đã thành lập 61 HTX nông nghiệp; đa số HTX có chức năng sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Hiện trên địa bàn huyện Tân Yên đã thành lập 61 HTX nông nghiệp; đa số HTX có chức năng sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Bà Đào Thu Phương, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: “Các HTX đã phát huy tốt vai trò cầu nối. Thông qua đó, các hộ thành viên và nông dân được hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tăng cường quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu cơ chế hỗ trợ, khuyến khích để các mối liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, người nông dân chặt chẽ hơn, duy trì ổn định, bền vững”.

Theo Thu Phong/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/tan-yen/san-vat-que-huong/382457/tan-yen-ket-noi-hop-tac-xa-tao-da-tieu-thu-nong-san.html

  • Từ khóa

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm

Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số...
17:16 - 02/05/2024
238 lượt xem

Kỷ lục: Đường sắt lãi gấp 3 lần mục tiêu cả năm

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khiếm tốn đặt mục tiêu lãi 5 tỉ đồng trong năm 2024 nhưng mới hết quý 1, hai công ty con là Đường sắt Hà Nội và...
17:58 - 02/05/2024
210 lượt xem

Giá xăng RON95 tăng, RON92 giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu với mức tăng giảm đan xen kể từ 15h ngày 2-5.
15:10 - 02/05/2024
285 lượt xem

4 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần 20 tỷ USD

4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
14:47 - 02/05/2024
295 lượt xem

Giải ngân vốn FDI cao nhất trong 5 năm qua

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước, đáng lưu ý, vốn giải ngân thực hiện tăng cao nhất trong 5 năm qua.
12:10 - 02/05/2024
364 lượt xem