4
/
123991
Trái cây xuất sang Trung Quốc lại ùn ứ tại biên giới
trai-cay-xuat-sang-trung-quoc-lai-un-u-tai-bien-gioi
news

Trái cây xuất sang Trung Quốc lại ùn ứ tại biên giới

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:07:00
1,106 lượt xem

Sau 3 ngày hoạt động, lượng xe chở rau củ quả chờ xuất sang biên giới tỉnh Lạng Sơn lại tăng mạnh. Tính đến ngày 9.2, hàng hóa chờ thông quan tại 3 cửa khẩu tỉnh này lên đến 1.373 xe, chủ yếu hàng trái cây.

Theo cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, lượng xe hàng chở lên các cửa khẩu biên giới những ngày sau tết tăng mạnh. 

Tính đến ngày 9.2, có 555 xe hàng trái cây chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh BỘ CÔNG THƯƠNG

Cụ thể, tính đến sáng 9.2, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu cảng quốc tế Hữu Nghị là 728 chiếc. Trong đó, xuất khẩu có 61 xe (60 xe chở trái cây), nhập khẩu có 193 xe, 2 xe quay đầu về nội địa, 144 xe chở hàng mới lên. Mặt hàng tồn chủ yếu là trái cây, rau củ quả, chiếm 644 xe.

Tại cửa khẩu song phương Chi Ma, cập nhật đến sáng 9.2 cho thấy, chỉ có 2 xe chờ xuất khẩu, 10 xe chờ làm thủ tục nhập khẩu. Trong ngày không có xe chở hàng mới lên khu vực này.

Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 643 chiếc, trong đó mặt hàng hoa trái cây chiếm đến 555 xe. Hàng xuất khẩu có 30 xe, nhập khẩu có 17 xe, xe chở hàng xuất từ nội địa mới đưa lên cửa khẩu là 55 xe, chủ yếu hàng trái cây.

Như vậy, so với ngày 8.2, lượng hàng chờ xuất khẩu từ 1.267 xe, sang ngày 9.2 tăng lên 1.378 xe. Trước tình hình trên, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo đến doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hóa lên các cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, hư hỏng sản phẩm.

Trước đó, thống kê của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho thấy, tại thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ 31.1.2021), tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tồn tại 3 cửa khẩu nói trên chỉ 474 xe. Từ ngày 3 - 7.2, tổng lượng xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị là 439 xe. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày hoạt động bình thường trở lại, lượng hàng hóa chở lên cửa khẩu để xuất đi đã tăng mạnh.

Hiện phía Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó phòng chống Covid-19 như: xét nghiệm diện rộng, phong tỏa vùng dịch và hạn chế đi lại.

Theo Lam Nghi/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/trai-cay-xuat-sang-trung-quoc-lai-un-u-tai-bien-gioi-post1428250.html

  • Từ khóa

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
445 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
532 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
803 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
1,030 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
1,137 lượt xem