24
/
81824
Nhật Bản dốc sức phục dựng di sản thế giới thành cổ Shuri
nhat-ban-doc-suc-phuc-dung-di-san-the-gioi-thanh-co-shuri
news

Nhật Bản dốc sức phục dựng di sản thế giới thành cổ Shuri

Thứ 5, 07/11/2019 | 05:33:40
744 lượt xem

Hơn 25.000 người đã đóng góp với 3,2 triệu USD. Trên trang web của dự án có nhiều lời động viên của người ủng hộ.

Chính quyền thành phố Naha thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản cho biết, đã quyên góp được khoảng 3,2 triệu USD thông qua hình thức gây quỹ qua mạng để phục dựng thành Shuri-Di sản thế giới bị cháy tuần trước.

Hôm 1/11, một ngày sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã phát động phong trào gây quỹ qua mạng. Tính đến trưa hôm nay (6/11), hơn 25.000 người đã đóng góp với 3,2 triệu USD. Trên trang web của dự án có nhiều lời động viên của người ủng hộ.

Thành cổ Shuri sau khi đã dập được ngọn lửa. Ảnh: Getty.

Thành Shuri được Vương quốc Ryukyu xây dựng cách đây khoảng 500 năm. Thành bị phá hủy trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và được dựng lại vào năm 1992. Công ty quản lý trang web cho biết số tiền quyên góp tăng lên nhanh chóng cho thấy có rất nhiều người muốn ủng hộ. Thành phố Naha đang tiếp tục kêu gọi đóng góp qua mạng cho đến hết tháng 3 năm sau.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chỉ đạo các bộ ngành liên quan đảm bảo nguồn quỹ cần thiết để khôi phục thành Shuri ở tỉnh Okinawa. Ông Abe nói thành Shuri là công trình cực kỳ quan trọng và là niềm tự hào của Okinawa. Theo ông, chính phủ cần làm tất cả những gì có thể để xây dựng lại thành càng sớm càng tốt, đồng thời cân nhắc ý kiến của người dân địa phương. Chính phủ dự kiến thành lập ban công tác gồm quan chức cấp cao của các bộ ngành liên quan để nghiên cứu cách thức khôi phục thành Shuri./.

Theo PV/VOV.VN

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
41 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
327 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
413 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
426 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
428 lượt xem