24
/
57421
Trung Quốc lạnh âm 40 độ C, trứng đập ra đóng băng sau vài giây
trung-quoc-lanh-am-40-do-c-trung-dap-ra-dong-bang-sau-vai-giay
news

Trung Quốc lạnh âm 40 độ C, trứng đập ra đóng băng sau vài giây

Thứ 5, 25/01/2018 | 09:25:44
1,001 lượt xem

Người dân sinh sổng tại 1 tỉnh cực bắc Trung Quốc đang phải hứng chịu hiện tượng thời tiết lạnh khắc nghiệt ở mức âm 40 độ C, khiến trứng đập ra đóng băng sau vài giây, nước hắt ra đông cứng thành đá tức thì.

Quả trứng đóng băng bề mặt sau vài giây tiếp xúc với không khí. (Ảnh: Youku)

Theo Dailymail, huyện Hô Trung, thành phố Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 21/1 đã đạt tới ngưỡng nhiệt độ âm 40 độ C. Đây được coi là nơi lạnh nhất Trung Quốc, theo trang tin Youku.

Thời tiết lạnh đến mức khi một người đàn ông sinh sống lại khu vực, tên là Wang Ping làm thử nghiệm đập 1 quả trứng sống lên bề mặt của miếng kim loại đặt ngoài trời, nó ngay lập tức đông cứng lại, trở thành món “trứng đông lạnh” chỉ sau vài giây.

Vào tuần trước, thời tiết khắc nghiệt ở Hô Trung còn gây nên một hiện tượng lý thú khác. Khi anh Wang gắp mì ăn liền lên từ bát nước nóng khi ngồi ngoài trời, nó lập tức đông cứng lại trở thành “cột mì” sau 1 phút.

Tương tự vậy, anh Wang Ping đã thử nghiệm đổ trà ra ngoài không khí. Anh này cho biết nước trà cứ chảy ra tới đâu là đóng băng trong nháy mắt. Anh Wang cho biết anh làm những điều này với mong muốn mọi người có thể tới du lịch Hồ Trung để cảm nhận sự sạch sẽ và trong lành của không khí và băng tuyết ở khu vực này.

Mì ăn liền đóng băng thành cột, đủ chắc để giữ đôi đũa lơ lửng bên trên. (Ảnh: Youku)

Mì ăn liền đóng băng thành cột, đủ chắc để giữ đôi đũa lơ lửng bên trên. (Ảnh: Youku)

Nước trà chảy ra đến đâu đóng băng lại tới đó. (Ảnh: Youku)

Nước trà chảy ra đến đâu đóng băng lại tới đó. (Ảnh: Youku)

Theo Đức Hoàng/Dân Trí

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
63 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
344 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
438 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
447 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
448 lượt xem