24
/
101387
Ông Obama và các cựu Tổng thống Mỹ tình nguyện quảng bá vaccine COVID-19
ong-obama-va-cac-cuu-tong-thong-my-tinh-nguyen-quang-ba-vaccine-covid-19
news

Ông Obama và các cựu Tổng thống Mỹ tình nguyện quảng bá vaccine COVID-19

Thứ 5, 03/12/2020 | 14:27:23
769 lượt xem

Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đang tình nguyện giúp quảng bá vaccine COVID-19 để thúc đẩy lòng tin của công chúng vào tính an toàn của vaccine sau khi cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép.

Từ trái qua phải: Các cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H. W. Bush, George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự buổi hòa nhạc cứu trợ bão ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.

Từ trái qua phải: Các cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George H. W. Bush, George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự buổi hòa nhạc cứu trợ bão ở Texas năm 2017. Ảnh: AFP.

Ba cựu tổng thống Mỹ gần đây nhất hy vọng một chiến dịch nâng cao nhận thức để thúc đẩy tin tưởng vào tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19 sẽ là một thông điệp mạnh mẽ trong bối cảnh giới chức y tế công Mỹ nỗ lực thuyết phục công chúng dùng vaccine.

Freddy Ford, Chánh văn phòng của cựu Tổng thống George W. Bush tiết lộ với CNN hồi tuần trước, Tổng thống thứ 43 của Mỹ đã liên hệ với Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia và là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ - và Tiến sĩ Deborah Birx - điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng - để xem ông có thể giúp quảng bá vaccine như thế nào.

Thư ký báo chí của cựu Tổng thống Bill Clinton thông tin hôm 2.12 rằng, ông sẵn sàng mang vaccine ở nơi công cộng để quảng bá.

"Tổng thống Clinton chắc chắn sẽ tiêm vaccine ngay khi sẵn có cho ông ấy, trên cơ sở các ưu tiên được các quan chức y tế công xác định. Và ông ấy sẽ tiêm công khai nếu điều đó giúp thúc giục tất cả người Mỹ làm như vậy" - thư ký báo chí Angel Urena nói.

Về phần mình, ông Barack Obama chia sẻ trong một phỏng vấn với người dẫn chương trình SiriusXM Joe Madison dự kiến phát sóng ngày 3.12 nói rằng, nếu ông Fauci nói vaccine COVID-19 là an toàn, thì ông Obama tin tưởng.

"Những người như Anthony Fauci, người tôi biết và tôi đã làm việc cùng, tôi hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, nếu Anthony Fauci nói với tôi vaccine này là an toàn và có thể tiêm chủng để ngừa nhiễm COVID-19, chắc chắn tôi sẽ tiêm nó" - ông Obama nói.

"Tôi có thể đưa việc tiêm vaccine lên TV hoặc ghi hình lại, chỉ để mọi người biết rằng tôi tin tưởng vào khoa học" - ông nói thêm.

Gia đình Bush có lịch sử phối hợp với các cựu tổng thống khác để thúc đẩy các vấn đề lớn, cha mẹ của cựu Tổng thống George W. Bush - cố Tổng thống George H.W. Bush và Barbara Bush - đã đi máy bay thương mại trong những ngày sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 để thúc đẩy niềm tin của công chúng vào việc bay trở lại. Ông George H.W. Bush và ông Bill Clinton đã cùng nhau gây quỹ cho các khu vực bị bão Katrina tàn phá năm 2005 cũng như các hoạt động từ thiện khác trong những năm sau nhiệm kỳ tổng thống.

Theo Thanh Hà/Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/ong-obama-va-cac-cuu-tong-thong-my-tinh-nguyen-quang-ba-vaccine-covid-19-859353.ldo

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
136 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
416 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
516 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
520 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
519 lượt xem