240
/
154438
Miền Bắc mưa dông, chuyển mát sau chuỗi ngày oi nóng
mien-bac-mua-dong-chuyen-mat-sau-chuoi-ngay-oi-nong
news

Miền Bắc mưa dông, chuyển mát sau chuỗi ngày oi nóng

Thứ 6, 06/10/2023 | 07:47:00
2,773 lượt xem

Miền Bắc mưa dông từ đêm 6/10, đồng thời nền nhiệt trong hai ngày cuối tuần giảm khoảng 3-5 độ C khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Trên biển, cơn bão Koinu sẽ suy yếu dần trong hôm nay.

Ngày 6/10, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái oi nóng với nhiệt độ tăng nhẹ so với một ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất có thể đạt tới 34-36 độ C, ngưỡng nắng nóng. 

Dù vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 20-40mm trong vòng 24 giờ. Riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to trên 70mm. 

Mưa dông xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng của một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. 

Do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng, người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngoài ra, mưa khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này (7-8/10). Trong đó, nhiều nơi như Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước. 

Dù vậy, khu vực vẫn chưa thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay. Chuyên gia nhận định hình thái này xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm nên những ngày tới, miền Bắc chỉ ở trong trạng thái mát mẻ, chứ chưa thể chuyển lạnh. 

Trong giai đoạn một tháng tới, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và gia tăng dần về cường độ, tần suất. 

Miền Bắc mưa dông, chuyển mát sau chuỗi ngày oi nóng - 1

Hình ảnh vệ tinh của bão Koinu cho thấy cấu trúc của bão đang bị phân tán và có dấu hiệu suy yếu do ma sát với đất liền Trung Quốc (Ảnh: NICT).

Cùng lúc, bão Koinu (bão số 4) tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Rạng sáng 6/10, bão giữ sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, hình thái trên di chuyển theo hướng tây với vận tốc 10km/h và suy yếu dần. Thời điểm tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) 310km về phía đông nam tối 6/10, sức gió mạnh nhất chỉ còn cấp 9, giật cấp 12. 

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi nhưng di chuyển ngày càng chậm và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp. Do đó, bão không có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Theo Mẫn Nhi/ Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/mien-bac-mua-dong-chuyen-mat-sau-chuoi-ngay-oi-nong-20231005232407683.htm

  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
303 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
492 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
819 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
1,126 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,519 lượt xem