240
/
126850
Nhiệt độ tăng mạnh mở màn đợt nắng nóng mới ở miền Bắc, miền Trung
nhiet-do-tang-manh-mo-man-dot-nang-nong-moi-o-mien-bac-mien-trung
news

Nhiệt độ tăng mạnh mở màn đợt nắng nóng mới ở miền Bắc, miền Trung

Thứ 7, 23/04/2022 | 11:34:13
18 lượt xem

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/4, nắng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; ngày nắng mạnh, nền nhiệt tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 36 độ C.

Nhiệt độ tăng mạnh mở màn đợt nắng nóng mới ở miền Bắc, miền Trung - 1

Mùa hè ở miền Bắc năm nay được dự báo nắng muộn hơn và đỡ gay gắt hơn (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Từ ngày 24/4 nắng nóng sẽ mở rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển. Cao điểm của đợt nóng sẽ rơi vào ngày 25-27/4 khi nhiệt độ ở đồng bằng và Tây Bắc phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, vùng núi 38 độ C, một số nơi nóng trên 39 độ C. Sau đó, nắng nóng dần suy giảm nhưng khu vực duy trì trạng thái ít mây, ngày nắng.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 25-26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Từ 23-28/4, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.   

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Người dân cần lưu ý để đề phòng.

Trong bản tin nhận định xu thế khí tượng từ tháng 5 đến tháng 10, chuyên gia cho biết nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình. Đồng thời, các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài.

Vào tháng 5-7, nhiệt độ tại miền Bắc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng 8-9, nền nhiệt chung phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm 0,5-1 độ C, nắng nóng vẫn còn xuất hiện.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 23/4: 

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi;  Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhiet-do-tang-manh-mo-man-dot-nang-nong-moi-o-mien-bac-mien-trung-20220423101050625.htm

  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
286 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
477 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
806 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
1,113 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,503 lượt xem