240
/
124128
Đầu tư trang, thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh
dau-tu-trang-thiet-bi-hien-dai-phuc-vu-kham-chua-benh
news

Đầu tư trang, thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh

Thứ 2, 14/02/2022 | 12:24:00
1,796 lượt xem

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, một trong những giải pháp quan trọng mà ngành Y tế đang tập trung triển khai thực hiện là hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, quan tâm đầu tư xây dựng những công trình mới, đưa vào sử dụng các trang, thiết bị hiện đại.

Thêm cơ sở vật chất

Theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2016 - 2020, ngành Y tế tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang, thiết bị với kinh phí hơn 1.036 tỷ đồng. Tăng thêm gần 200 chủng loại thiết bị đưa vào phục vụ phát triển chuyên môn, trong đó một số thiết bị kỹ thuật cao như: Hệ thống xạ trị, hệ thống chụp mạch máu phục vụ can thiệp tim mạch, xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động...

Hệ thống điện, ôxy hiện đại tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh - đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các công trình xây dựng ngành Y tế cho biết: “Ba năm gần đây, toàn tỉnh có 13 công trình y tế được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 190 nghìn tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp của các đơn vị y tế. 

Một số công trình lớn đã đưa vào sử dụng như khối nhà trung tâm, các chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tòa nhà điều trị nội trú 5 tầng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh”. Năm 2022, chủ đầu tư chuẩn bị bàn giao thêm các khối nhà điều trị của Trung tâm Y tế các huyện: Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hoà và Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Nhờ được quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện đáng kể so với trước. Điển hình như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, đơn vị dần thay thế các khu nhà làm việc, điều trị chuyên khoa cũ bằng dãy nhà mới cao tầng, khang trang. 

Tháng 1/2021, Khoa Truyền nhiễm đưa vào sử dụng tòa nhà 5 tầng. Khu điều trị rộng hơn 3,5 nghìn m2, quy mô 50 giường bệnh. Công trình thiết kế có hệ thống khí ô xy, có khả năng chống ồn, chống cháy nổ. Tại đây đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng khoa cho hay: “Nhiều bệnh nhân triệu chứng nặng phải sử dụng thiết bị hỗ trợ. Nhờ có hệ thống ô xy ngầm hoá đến từng phòng, bệnh nhân được điều trị tích cực 24/24 giờ, nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu, giúp nhiều người mau chóng qua cơn nguy kịch, khỏi bệnh và ra viện”. 

Trong năm 2021, khối nhà trung tâm 15 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 795,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh tác động mạnh của dịch Covid-19 song Bệnh viện đã thu hút hơn 127 nghìn bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, số tiền được bảo hiểm thanh toán hơn 321 tỷ đồng.

Nâng chất lượng dịch vụ và quy mô giường bệnh

Cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Ngô, thôn Dinh Đồng, xã Thường Thắng (Hiệp Hòa) thấy người mệt mỏi, đau đầu nên đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra sức khỏe. Tại đây, ông được hướng dẫn làm thủ tục xét nghiệm, khám bệnh tại tòa nhà mới 5 tầng. Vốn có bệnh cao huyết áp đang quản lý, nhận thuốc điều trị tại Trạm Y tế xã hằng tháng, sau gần 4 năm nay mới trở lại Trung tâm Y tế huyện, ông Ngô hài lòng khi thấy cơ sở vật chất được cải tạo, nâng cấp, tác phong phục vụ của đội ngũ y tế thân thiện.

Để đạt mục tiêu đến năm 2025 quy mô giường bệnh từ 4.963 lên 6.951 giường, Sở Y tế xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 5.756 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách tỉnh, vốn ODA và doanh nghiệp đầu tư.

Khảo sát cho thấy, cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các cơ sở y tế đã quan tâm mua sắm trang thiết bị y tế để triển khai nhiều kỹ thuật mới. 

Như tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, khi đưa vào sử dụng khu nhà 5 tầng đã nâng số giường bệnh điều trị nội trú từ 168 giường năm 2020 lên 256 giường. 

Bệnh viện vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể tại viện định vị bằng X quang hoặc sóng siêu âm; đo chức năng hô hấp trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh cũng đã sắp xếp tổ chức khu dịch vụ tiện ích gồm: Căng tin, bếp ăn, nhà thuốc, khu vực gửi xe... giúp bệnh nhân, người nhà không phải vất vả đi ra ngoài bệnh viện mua sắm.

Theo ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế, dù đã tích cực quan tâm đầu tư nhưng cơ sở vật chất y tế từ tuyến tỉnh đến xã vẫn chưa thực sự đồng bộ. Quy mô giường bệnh hoạt động thực tế vượt so với thiết kế ban đầu, gây quá tải cho cơ sở y tế. 

Qua thời gian sử dụng, nhiều khu điều trị, phòng làm việc cũ và xuống cấp, nhất là hệ thống phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, quy mô giường bệnh từ 4.963 lên 6.951 giường, Sở Y tế xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 5.756 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách tỉnh, vốn ODA và doanh nghiệp đầu tư. 

Theo đó tiếp tục mở rộng quy mô các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; cải tạo sửa chữa, xây mới nâng cao năng lực cho trạm y tế xã, phường, thị trấn. Khi xây dựng các công trình mới, chủ đầu tư thiết kế các khối nhà chuyên khoa đặc thù có công năng sử dụng nhiều tiện ích, khắc phục một số hạn chế của những công trình cũ như chống ồn, tiêu âm, tuân thủ quy hoạch tổng thể. 

Thời điểm này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị khởi công hai công trình Trung tâm Y tế huyện Lục Nam và Yên Thế.

Theo Mai Toan/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/377907/dau-tu-trang-thiet-bi-hien-dai-phuc-vu-kham-chua-benh.html

  • Từ khóa

Gần 3.000 tài xế bị tước bằng lái trong ngày thứ ba nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết và 72 người bị thương. Lực lượng chức năng cũng tước hơn 2.900 giấy phép lái xe,...
19:19 - 29/04/2024
39 lượt xem

Lương cao gấp ba, nhiều công nhân tự nguyện làm việc xuyên lễ

Đi làm ngày lễ, thu nhập tăng gấp ba ngày thường nên nhiều người lao động đăng ký đi làm, sau lễ mới xin nghỉ phép
11:10 - 29/04/2024
230 lượt xem

TP.HCM nóng như 'chảo lửa'

Chưa đến 6 giờ sáng đã thấy ánh mặt trời, đến gần 6 giờ chiều nắng mới dịu bớt. Giữa trưa, nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 - 45 độ C. Nhiều người dân ở...
07:30 - 29/04/2024
340 lượt xem

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
720 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
928 lượt xem