240
/
102060
Thu phí 'không dừng' đã 'tiến' đến đâu?
thu-phi-khong-du-ng-da-tie-n-de-n-dau
news

Thu phí 'không dừng' đã 'tiến' đến đâu?

Thứ 4, 16/12/2020 | 10:21:58
515 lượt xem

Theo quyết định số 19 của Thủ tướng, chậm nhất đến ngày 31-12-2020, các trạm thu phí phải thực hiện thu phí không dừng (ETC).

Thực tế các chủ xe và công tác chuẩn bị của các trạm BOT đã chuẩn bị đến đâu?

Không quá 5 phút dán thẻ thu phí tự động

Tại TP.HCM, số lượng ôtô dán thẻ thu phí tự động (ETAG) vẫn còn thấp, nhiều người nại đủ lý do để trì hoãn. Tại một số điểm tổ chức bán, dán thẻ thu phí tự động đã tăng lên, nhưng không cao.

Sáng 15-12, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), khá đông người đến đăng kiểm xe ôtô. Phía trước phòng làm thủ tục đăng kiểm, mọi người dễ nhận diện khu vực đặt bàn chuyên tiếp nhận dán ETAG miễn phí. 

Anh Phạm Đắc Tùng - nhân viên Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) - cho biết từ đầu tháng 12-2020 đến nay, mỗi ngày có khoảng 30 chủ xe dán thẻ, con số này tăng khoảng 30% so với những tháng trước.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (quận 7) cho biết khi đưa xe đến kiểm định, anh dán thẻ luôn. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần đưa cho nhân viên VETC giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe, nhân viên hướng dẫn tải app VETC để nạp tiền vào tải khoản và sau đó là dán ETAG trên xe. 

Thời gian từ lúc làm thủ tục đến lúc dán thẻ không quá 5 phút. Anh Tuấn nói dán thẻ để đi qua trạm thu phí nhanh, không mất thời gian đứng lại mua vé.

Cũng đưa ôtô vào đây kiểm định, anh Nguyễn Văn Tiết (quận 7), đã dán thẻ cách đây hai năm, cũng cho biết xe dán thẻ đi qua các trạm thu phí rất nhanh. Anh Tiết chỉ vào màn hình trên điện thoại di động hiển thị rất rõ thời gian xe đến trạm thu phí và tài khoản còn lại sau khi trừ số tiền phí phải trả, cho thấy ETC rất minh bạch và được lưu trữ trong điện thoại rất rõ ràng. 

"Thậm chí khi bán chiếc xe này cho người khác, ETAG vẫn lưu trữ tài khoản để sử dụng cho chiếc xe mới mua sau này" - anh Tiết nói.

Tuy nhiên, anh Tiết cho biết thẻ mà anh đang sử dụng cho chiếc xe mới bị lỗi nên ba lần đến trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2), nhân viên yêu cầu dừng xe kiểm tra thẻ mới được đi qua. Tiếp nhận phản ảnh này, anh Phạm Đắc Tùng đã hướng dẫn anh Tiết vào trạm thu phí cầu Phú Mỹ gặp nhân viên VETC để được chỉnh sửa thẻ. 

Anh Tùng cũng cho biết thẻ được cấp miễn phí, nhưng yêu cầu nộp tiền vào tài khoản thẻ tối thiểu là 50.000 đồng. Đa số người có xe đi qua trạm thu phí đã nộp tiền vào tài khoản 500.000 - 2 triệu đồng.

Ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình), bàn tiếp nhận dán ETAG không có người làm việc. Một nhân viên ở đây cho biết số lượng người dán thẻ quá ít, cụ thể là trong một tháng chỉ có 1 - 2 người vì cho rằng xe của họ chỉ chạy loanh quanh trong nội thành, không có nhu cầu dán thẻ.

Ông Lê Quốc Đạt - giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, đơn vị quản lý trạm thu phí An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân) - cho biết đã cho VETC đặt bàn làm việc 24/24 giờ để dán ETAG. Chủ xe có thể liên hệ trước qua điện thoại để nhân viên VETC thực hiện dán thẻ vào bất kỳ lúc nào.

Tại Đồng Nai, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (viết tắt cao tốc HLD) đã thực hiện ETC từ năm 2017 ở cả 3 trạm thu phí là Long Phước, quốc lộ 51 và Dầu Giây. Khách hàng phải đóng phí phát hành thẻ trả trước PPC và phí mua OBU (thiết bị nhận diện phương tiện).

Theo hướng dẫn, phí phát hành thẻ trả trước PPC là 200.000 đồng, giá trị nạp thẻ lần đầu tối thiểu bằng 25 lượt xe. Riêng OBU được đơn vị bán với giá 2,3 triệu đồng/chiếc, cho thuê với giá 70.000 đồng/chiếc/tháng hoặc cho mượn kèm đặt cọc 2,5 triệu đồng/chiếc.

Thu phí không dừng đã tiến đến đâu? - Ảnh 2.

Tại trạm thu phí Dầu Giây trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong khoảng 20 phút chiều 15-12, có gần 400 xe qua lại, nhưng chỉ lác đác vài chiếc sử dụng dịch vụ ETC - Ảnh: A LỘC

Vẫn còn ít xe dán ETAG

Trên tuyến cao tốc HLD, hiện mỗi trạm thu phí chỉ có một làn ra, một làn vào dành cho ETC. Trường hợp khi xe quá đông, làn ETC sẽ được sử dụng cho các xe bình thường khác để giảm lưu lượng. Vì vậy, việc sử dụng ETC bị mất đi "một phần hiệu quả".

Một nhược điểm khác, OBU do đơn vị phát hành và chỉ được sử dụng trên cao tốc, khi đi ra các tuyến quốc lộ khác sẽ không sử dụng được. Đơn vị cũng chưa liên kết với các ngân hàng. Khách hàng muốn nạp tiền bắt buộc phải tới các trạm thu phí trên cao tốc HLD để nhân viên nạp thêm tiền vô thẻ. 

"Chúng tôi đang nghiên cứu phương án để liên kết với các ngân hàng như ETAG ngoài quốc lộ" - nhân viên này nói. Tại trạm thu phí Dầu Giây (huyện Thống Nhất), lượng phương tiện qua lại trạm sử dụng dịch vụ ETC khá thưa thớt, trong khi đại đa số xe đều chọn trả tiền mặt.

Về tiến độ việc triển khai ETC trên địa bàn TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đến nay hầu như các trạm thu phí ở TP đều đã lắp đặt đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đơn cử như trạm thu phí An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ tất cả các làn ETC. 

Còn trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (quận 2) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ làm chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động 8 làn ETC trên 2 chiều xe lưu thông... 

Tuy nhiên ông Nguyễn Dũng Minh - phụ trách trạm thu phí cầu Phú Mỹ - cho biết từ tháng 10-2020 đến nay số lượng xe dán ETAG qua trạm cầu Phú Mỹ bị chựng lại, chỉ chiếm tỉ lệ 27-27,5% trong tổng số xe qua trạm.

Ông Lê Quốc Đạt cho biết, số lượng xe dán ETAG tăng lên quá ít, từ 5,6% trong tháng 8-2020 lên khoảng 8% trong tháng 12-2020. Dù tất cả các làn xe qua trạm chính và trạm phụ đều đã lắp đặt ETC, đơn vị không thể tổ chức riêng làn thu ETC, vì tổ chức làn dành riêng cho ETC thì có khi để trống, trong khi các làn khác vào trạm thu phí bị ùn tắc do lượng xe lưu thông trên quốc lộ 1 quá đông. 

Do đó, rất nhiều chủ xe than phiền dù xe có dán ETAG cũng không được ưu tiên qua trạm thu phí An Sương - An Lạc, vẫn phải xếp hàng chung với xe mua vé.

Thu phí không dừng đã tiến đến đâu? - Ảnh 3.

Theo Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/thu-phi-khong-dung-da-tien-den-dau-20201216084208539.htm

  • Từ khóa

Lương cao gấp ba, nhiều công nhân tự nguyện làm việc xuyên lễ

Đi làm ngày lễ, thu nhập tăng gấp ba ngày thường nên nhiều người lao động đăng ký đi làm, sau lễ mới xin nghỉ phép
11:10 - 29/04/2024
81 lượt xem

TP.HCM nóng như 'chảo lửa'

Chưa đến 6 giờ sáng đã thấy ánh mặt trời, đến gần 6 giờ chiều nắng mới dịu bớt. Giữa trưa, nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 - 45 độ C. Nhiều người dân ở...
07:30 - 29/04/2024
186 lượt xem

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
573 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
777 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
1,101 lượt xem