24
/
89783
Thế giới đón Lễ Phục sinh lặng lẽ giữa Covid-19
the-gioi-don-le-phuc-sinh-lang-le-giua-covid-19
news

Thế giới đón Lễ Phục sinh lặng lẽ giữa Covid-19

Thứ 2, 13/04/2020 | 16:10:50
426 lượt xem

Hơn hai tỷ người Kitô giáo đón Lễ Phục sinh trực tuyến hay trong ôtô, khi các cuộc tập trung đông người bị cấm và nhà thờ đóng cửa do đại dịch.

Lễ Phục sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của Kitô giáo, diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus bị hành hình và phục sinh từ cõi chết. Trong ngày lễ này, các tín đồ sẽ dự lễ tại nhà thờ, diễu hành trong những bộ trang phục sặc sỡ, quây quần cùng gia đình, còn trẻ em thích thú chơi đùa với Trứng Phục sinh. Tuy nhiên, hơn hai tỷ tín đồ Kitô giáo ngày 12/4 năm nay phải đón Lễ Phục sinh theo những cách khác lạ do Covid-19 hoành hành khắp thế giới.

Trong ảnh, Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ Via Crucis (Đường Thánh giá) vào tối 10/4 giữa Quảng trường Thánh Peter vắng lặng. Buổi lễ Vọng Phục sinh của ông đêm qua diễn ra qua livestream với sự có mặt của khoảng 20 người, thay vì đám đông khoảng 100.000 tín hữu như những năm trước đây, do lo ngại Covid-19.

Vatican hiện ghi nhận 8 ca dương tính nCoV, chưa có ca tử vong nào. Italy đã báo cáo hơn 156.000 người mắc Covid-19  trên toàn quốc, trong đó gần 20.000 người đã chết. Ảnh: Alessandra Tarantino/AP

Mục sư Cliff Lea giảng đạo tại bãi đỗ xe ở nhà thờ thành phố Leesburg, bang Florida, Mỹ, hôm 12/4, khi các tín đồ ngồi bên trong ôtô để đảm bảo cách biệt cộng đồng. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 550.000 ca nhiễm nCoV, trong đó gần 22.000 người chết. Ảnh: Stephen M. Dowell/AP.

Một phụ nữ ở San Vicente de La Sonsierra, phía bắc Tây Ban Nha, đứng rung chuông từ trên ban công hôm 9/4, khi một loạt hoạt động của Lễ Phục sinh bị hủy do dịch bệnh.

Tây Ban Nha ghi nhận hơn 166.000 ca nhiễm, hơn 17.000 ca tử vong, là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới. Chính phủ nước này đã ra lệnh kéo dài phong tỏa toàn quốc tới ngày 25/4 và có thể gia hạn dù tình hình dịch bệnh có nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Alvaro Barrientos/AP

Các mục sư đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau để đảm bảo cách biệt cộng đồng khi tham dự Lễ Phục sinh ở nhà thờ Yoido Full Gospel, Seoul, Hàn Quốc hôm 12/4. Ảnh: Lee Jin-man/AP

Các tín đồ quỳ gối trước khi chiếc xe chở tượng Chúa Jesus đi ngang qua ở thủ đô Caracas, Venezuela, hôm 8/4. Lễ rước thường niên năm nay bị huỷ do lệnh phong tỏa nên giáo hội đã đặt tượng Chúa lên xe lái quanh thành phố để người dân ở nhà vẫn được ngắm nhìn và bày tỏ lòng tôn kính. Ảnh: Ariana Cubillos/AP

Linh mục Xavier Lemble tổ chức thánh lễ đặc biệt với những bức ảnh chân dung của các giáo dân đặt trên các băng ghế trong nhà thờ ở Bethune, Pháp hôm 12/4.

Pháp là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 132.000 người dương tính nCoV và hơn 14.000 người chết. Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến kéo dài đến 15/4, nhưng có thể gia hạn. Ảnh: Pascal Rossignol/Reuters

Các thành viên trong một gia đình ở khu Bờ Tây, Palestine, theo dõi buổi lễ ở nhà thờ được phát trực tiếp qua mạng hôm 12/4. Ảnh: Raneen Sawafta/Reuters

Cha Reverend Campbell Paget cử hành thánh lễ với một thành viên duy nhất trong giáo đoàn vào lúc sáng sớm ở nhà thờ All Saints', giáo xứ Brenchley, Anh hôm 12/4. Chính phủ Anh đã kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phong tỏa bằng cách mừng Lễ Phục sinh tại nhà. Nước này hiện ghi nhận hơn 84.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 10.600 ca tử vong. Ảnh: Ben Stansall/AFP

Linh mục Ivan Matic cầm thánh giá và ban phước cho các tín đồ trên đường phố vắng vẻ ở Zagreb, Croatia hôm 12/4. Ảnh: Antonio Bronic/Reuters

Mục sư Randy Weaver livestream Lễ Phục sinh tại nhà thờ ở Montgomery, bang Texas, Mỹ hôm 12/4. Ảnh: David J. Phillip/AP

Một người đàn ông cầu nguyện một mình giữa thánh đường ở San Antonio, bang Texas, Mỹ hôm 12/4. Ảnh: Eric Gay/AP

Các linh mục đứng chờ để vào Nhà thờ Mộ Thánh ở thành phố cổ Jerusalem hôm 9/4, nơi người Kito Giáo tin rằng Chúa Jesus bị đóng đinh vào thập giá, được mai táng và sống lại sau 3 ngày. Nhà thờ hiện bị đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh. 

Đức Tổng giám mục Jerusalem, ông Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi tín hữu đừng nản lòng. "Thông điệp của Lễ Phục sinh đó là sự sống sẽ chiến thắng bất chấp tất cả", ông nói tại buổi lễ chỉ có vài mục sư tham dự. Ảnh: Ariel Schalit/AP.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/the-gioi-don-le-phuc-sinh-lang-le-giua-covid-19-4083850.html

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
344 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
536 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
900 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,122 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,401 lượt xem